PDA

View Full Version : Hàn Quốc trao trả tượng Bồ Tát bị đánh cắp cho Nhật sau hơn một thập niên tranh chấp



giahamdzui
05-14-2025, 12:47 AM
Hàn Quốc trao trả tượng Bồ Tát bị đánh cắp cho Nhật sau hơn một thập niên tranh chấp





https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/05/tuong-phat.jpg

NAGASAKI – Sau hơn 12 năm bị đánh cắp và vướng vào tranh chấp pháp lý xuyên quốc gia, một bức tượng Bồ Tát Quán Thế Âm thế kỷ 14 đã được chính thức trao trả cho ngôi chùa Kannon trên đảo Tsushima, tỉnh Nagasaki, Nhật Bản

Theo hãng tin Kyodo News ngày 12 Tháng Năm, buổi trao trả tượng diễn ra hôm 10 Tháng Năm tại Hàn Quốc, với sự hiện diện của đại diện chùa Kannon. Bức tượng sau đó được vận chuyển bằng đường hàng không đến Fukuoka trên đảo Kyushu, rồi đi tiếp bằng phà đến Tsushima vào hôm nay 12 Tháng Năm, nơi nó sẽ được lưu giữ tại một bảo tàng sau nghi thức tiếp nhận tại chùa.

Tượng Bồ Tát cao 50.5 cm, được làm từ đồng, là một trong hai bức tượng quý bị một nhóm trộm người Hàn Quốc đánh cắp vào tháng 10 năm 2012. Vụ trộm đã gây chấn động cả hai quốc gia, đặc biệt khi bức tượng bị đưa trái phép từ Nhật Bản sang Hàn Quốc.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, giới chức Hàn Quốc nhanh chóng bắt giữ các nghi phạm và thu hồi được bức tượng. Tuy nhiên, từ đây, một cuộc tranh chấp pháp lý kéo dài đã nổ ra khi chùa Buseoksa ở thành phố Seosan, Hàn Quốc, đệ đơn kiện đòi lại bức tượng.

Phía Hàn Quốc lập luận rằng tượng Bồ Tát thực chất thuộc về họ và đã bị cướp biển Nhật Bản đánh cắp hàng trăm năm trước. Bằng chứng chính được họ viện dẫn là một dòng chữ khắc trên tượng, cho biết tượng được đúc vào khoảng năm 1330 để thờ phụng tại một ngôi chùa ở Seoju – vùng đất nay là thành phố Seosan, miền trung Hàn Quốc.

Vụ kiện kéo dài gần một thập niên, gây nhiều tranh luận trong giới học thuật, pháp lý và văn hóa giữa hai quốc gia vốn có lịch sử căng thẳng. Tuy nhiên, vào Tháng Mười 2023, Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã ra phán quyết cuối cùng, xác định rằng quyền sở hữu hợp pháp của tượng thuộc về phía Nhật Bản. Lý do được đưa ra là thời hiệu pháp lý đã hết, và việc tượng được lưu giữ quá lâu tại Nhật Bản trước khi bị đánh cắp tạo nên quyền sở hữu hiện hành cho chùa Kannon.

Quyết định của tòa án mở đường cho việc hoàn tất thủ tục trao trả tượng vào Tháng Giêng 2025, và nay tượng đã chính thức quay về nơi từng bị lấy cắp hơn một thập niên trước.

Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm này từng được tỉnh Nagasaki xếp hạng là tài sản văn hóa, và nay sẽ được phục dựng vị thế trong đời sống tôn giáo và di sản của đảo Tsushima – hòn đảo nằm giữa Nhật Bản và bán đảo Triều Tiên, nơi từng là trung tâm giao thương và giao thoa văn hóa suốt nhiều thế kỷ.

Sự trở về của tượng không chỉ khép lại một vụ án nghệ thuật quốc tế hiếm có, mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác trong bảo vệ di sản văn hóa – bất chấp những vết gợn trong lịch sử giữa hai nước láng giềng Đông Bắc Á.



Đất Việt