giahamdzui
05-20-2025, 01:40 AM
Khởi tố chủ cơ sở sản xuất 60 tấn giá ‘ngậm’ chất độc ở Bắc Giang
BẮC GIANG, Việt Nam (NV) – Hôm 19 Tháng Năm, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An Tỉnh Bắc Giang đã khởi tố bị can Nguyễn Văn Tân, 42 tuổi, ở phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, về tội “vi phạm quy định an toàn thực phẩm.”
Theo báo Dân Trí, trước đó qua kiểm tra, giới hữu trách tỉnh Bắc Giang đã phát hiện và thu giữ hơn 2 tấn giá từ 1 đến 4 ngày tuổi cùng các dụng cụ, hóa chất được sử dụng để sản xuất giá tại cơ sở của bị can Tân.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/05/VN-Gia-do-ngam-hoa-chat-1.jpg
Công an làm việc với bị can Nguyễn Văn Tân (phải) tại cơ sở sản xuất giá “ngậm” hóa chất của ông ta. (Hình: Dân Trí)
Qua điều tra, từ Tháng Giêng đến ngày bị phát hiện, bị can Tân đã dùng chất kích thích tăng trưởng 6-Benzylaminopurine để làm giá.
Chất này được dùng để kích thích giá phát triển nhanh, thân to, ít rễ và có màu trắng đẹp hơn so với giá trồng bằng phương pháp truyền thống.
Trung bình mỗi ngày cơ sở của bị can Tân đã làm khoảng 500 kg giá. Tổng cộng từ đầu năm đến nay cơ sở của ông ta đã tiêu thụ khoảng 60 tấn giá “ngậm” chất kích thích tăng trưởng 6-Benzylaminopurine.
Trong thời gian qua, giới hữu trách Việt Nam đã liên tục phát hiện nhiều cơ sở sản xuất giá ngâm chất độc.
Trước đó, hôm 14 Tháng Mười, 2024, Công An Thành Phố Quảng Ngãi đã khởi tố hai bị can Vũ Văn Tuấn, 29 tuổi, và Đào Văn Lập, 35 tuổi, chủ cơ sở sản xuất giá cùng ở phường Nghĩa Chánh, về tội “vi phạm quy định an toàn thực phẩm.”
Theo báo Thanh Niên, trước đó, cơ quan hữu trách tỉnh Quảng Ngãi đã kiểm tra hai cơ sở sản xuất giá đỗ của ông Tuấn và ông Lập trên đường Quang Trung và Đặng Thùy Trâm ở phường Nghĩa Chánh.
Tại đây, giới hữu trách phát hiện các mẫu giá có chứa chất kích thích tăng trưởng 6-Benzylaminopurine.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/05/VN-Gia-do-ngam-hoa-chat-2.jpg
Hóa chất pha chế để kích thích giá mọc nhanh được phát hiện tại các cơ sở sản xuất giá đỗ. (Hình: Châu Anh/VietNamNet)
Theo giới hữu trách, các cơ sở này trong lúc sản xuất thường xuyên đóng cửa, nhân viên không có đồ bảo hộ, giá thành phẩm không để vào khu vực bảo quản mà để trên nền nhà không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.
Giá sau đó được đưa đi bán lại cho tiểu thương một số chợ với giá rất thấp so với thị trường.
Đều đáng nói là trước đó, hồi Tháng Tư vừa qua, hai cơ sở của ông Tuấn và ông Lập từng bị phạt 40 triệu đồng ($1,609) mỗi cơ sở về tội sử dụng chất cấm để kích thích giá tương tự, đồng thời bị đình chỉ hoạt động sản xuất trong hai tháng.
Các chuyên gia cảnh báo, 6-Benzylaminopurine khi vào cơ thể có thể gây ngộ độc cấp tính, gây phỏng da, viêm kết mạc nếu tiếp xúc trực tiếp. Khi hít vào gây tổn thương cơ quan hô hấp… ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dùng. (Tr.N)
BẮC GIANG, Việt Nam (NV) – Hôm 19 Tháng Năm, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An Tỉnh Bắc Giang đã khởi tố bị can Nguyễn Văn Tân, 42 tuổi, ở phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, về tội “vi phạm quy định an toàn thực phẩm.”
Theo báo Dân Trí, trước đó qua kiểm tra, giới hữu trách tỉnh Bắc Giang đã phát hiện và thu giữ hơn 2 tấn giá từ 1 đến 4 ngày tuổi cùng các dụng cụ, hóa chất được sử dụng để sản xuất giá tại cơ sở của bị can Tân.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/05/VN-Gia-do-ngam-hoa-chat-1.jpg
Công an làm việc với bị can Nguyễn Văn Tân (phải) tại cơ sở sản xuất giá “ngậm” hóa chất của ông ta. (Hình: Dân Trí)
Qua điều tra, từ Tháng Giêng đến ngày bị phát hiện, bị can Tân đã dùng chất kích thích tăng trưởng 6-Benzylaminopurine để làm giá.
Chất này được dùng để kích thích giá phát triển nhanh, thân to, ít rễ và có màu trắng đẹp hơn so với giá trồng bằng phương pháp truyền thống.
Trung bình mỗi ngày cơ sở của bị can Tân đã làm khoảng 500 kg giá. Tổng cộng từ đầu năm đến nay cơ sở của ông ta đã tiêu thụ khoảng 60 tấn giá “ngậm” chất kích thích tăng trưởng 6-Benzylaminopurine.
Trong thời gian qua, giới hữu trách Việt Nam đã liên tục phát hiện nhiều cơ sở sản xuất giá ngâm chất độc.
Trước đó, hôm 14 Tháng Mười, 2024, Công An Thành Phố Quảng Ngãi đã khởi tố hai bị can Vũ Văn Tuấn, 29 tuổi, và Đào Văn Lập, 35 tuổi, chủ cơ sở sản xuất giá cùng ở phường Nghĩa Chánh, về tội “vi phạm quy định an toàn thực phẩm.”
Theo báo Thanh Niên, trước đó, cơ quan hữu trách tỉnh Quảng Ngãi đã kiểm tra hai cơ sở sản xuất giá đỗ của ông Tuấn và ông Lập trên đường Quang Trung và Đặng Thùy Trâm ở phường Nghĩa Chánh.
Tại đây, giới hữu trách phát hiện các mẫu giá có chứa chất kích thích tăng trưởng 6-Benzylaminopurine.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/05/VN-Gia-do-ngam-hoa-chat-2.jpg
Hóa chất pha chế để kích thích giá mọc nhanh được phát hiện tại các cơ sở sản xuất giá đỗ. (Hình: Châu Anh/VietNamNet)
Theo giới hữu trách, các cơ sở này trong lúc sản xuất thường xuyên đóng cửa, nhân viên không có đồ bảo hộ, giá thành phẩm không để vào khu vực bảo quản mà để trên nền nhà không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.
Giá sau đó được đưa đi bán lại cho tiểu thương một số chợ với giá rất thấp so với thị trường.
Đều đáng nói là trước đó, hồi Tháng Tư vừa qua, hai cơ sở của ông Tuấn và ông Lập từng bị phạt 40 triệu đồng ($1,609) mỗi cơ sở về tội sử dụng chất cấm để kích thích giá tương tự, đồng thời bị đình chỉ hoạt động sản xuất trong hai tháng.
Các chuyên gia cảnh báo, 6-Benzylaminopurine khi vào cơ thể có thể gây ngộ độc cấp tính, gây phỏng da, viêm kết mạc nếu tiếp xúc trực tiếp. Khi hít vào gây tổn thương cơ quan hô hấp… ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dùng. (Tr.N)