duyanh
06-04-2025, 01:08 PM
Ukraina tiếp tục đánh vào hạ tầng Nga, gây hư hại cầu Kerch dẫn vào Crimée
Ukraina tiếp tục chiến dịch đánh vào nhiều công trình biểu tượng của Nga. Sau hệ thống đường sắt và khoảng 34% phi đội mang tên lửa hành trình chiến lược của Nga tại nhiều căn cứ không quân trong chiến dịch “Mạng nhện”, đến lượt cầu Kerch nối từ Nga đến bán đảo Crimée lại bị tấn công ngày 03/06/2025 với khoảng 1.100 tấn thuốc nổ cài dưới một trụ cầu.
https://th.bing.com/th?id=OVF.Rw27%2F%2FN3v4Kmil%2BLjRGQYA&pid=News&w=300&h=186&c=14&rs=2&qlt=90
Ảnh trích từ video do Cơ quan An ninh Ukraina cung cấp ngày 03/06/2025 về vụ làm nổ cầu Kertch nối từ Nga sang bán đảo Crimée bị Matxcơva sáp nhập. AFP - HANDOUT
Trong thông cáo kèm một video, Cơ quan An ninh Ukraina (SBU) khẳng định đã cài thuốc nổ ở nhiều phần trụ ngầm dưới nước và kích nổ lúc 4 giờ 44 sáng 03/06, bởi vì “cây cầu là một mục tiêu hợp pháp, do được Nga sử dụng để tiếp tế cho quân của họ”. Theo Ukraina, vụ nổ đã gây ra “nhiều hư hại nghiêm trọng” nhưng phía Nga khẳng định “hậu quả hạn chế”, giao thông đã “trở lại bình thường” sau khi tạm đóng cửa từ 6 giờ đến 9 giờ sáng ngày 03/06.
Theo hãng thông tấn Ukrinform, ngày 04/06, người phát ngôn Hải Quân Ukraina Dmytro Pletenchuk nhận định, chiến dịch này cho thấy khả năng vô hiệu hóa các biện pháp phòng vệ nghiệm ngặt của Nga đối với cầu Kerch sau hai vụ tấn công hồi năm 2022 và 2023, cũng như truy cập được hệ thống camera giám sát giúp họ theo dõi toàn bộ quá trình đặt và kích hoạt chất nổ theo thời gian thực.
Về vụ tấn công đánh sập hai cây cầu dẫn đến tai nạn đường sắt vào cuối tuần qua ở vùng Kursk và Briansk, ngày 03/06, Ủy ban Điều tra của Nga cáo buộc Ukraina là thủ phạm, “các vụ nổ đã tác động đến hàng trăm dân thường”.
Loạt tấn công vào các công trình biểu tượng ở Nga có ý nghĩa như thế nào ? Chuyên gia về Trung và Đông Âu, Ulrich Bounat, nhà nghiên cứu liên kết với Eurocreativ, nhận định với RFI :
“Đây là những cuộc tấn công có ý nghĩa biểu tượng cực kỳ mạnh mẽ vì đánh vào cầu Kerch, một trong những biểu tượng có thể nói là phần nào cho “sự sáp nhập bán đảo Crimée”. Người ta vẫn nhớ rằng ông Vladimir Putin tự lái xe tải trên cây cầu này. Ngoài ra còn có các cuộc tấn công nhắm vào máy bay ném bom chiến lược, không hẳn tiếp cận với các kho vũ khí hạt nhân lớn nhất của Nga, nhưng cũng có giá trị cực kỳ quan trọng, nhất là khi Nga thường xuyên nhắc đến mối đe dọa vũ khí hạt nhân liên quan đến cuộc chiến ở Ukraina. Vậy mà lại có những lực lượng đặc nhiệm hoạt động trực tiếp hoặc gián tiếp ngay trong lãnh thổ Nga, ở những địa điểm cực kỳ chiến lược. Việc này làm suy yếu sức mạnh của Nga. Và xét về mặt công nghệ, đó là những chiến dịch cho thấy rằng Ukraina vẫn duy trì được “khả năng gây bất ngờ cho đối thủ”, như vụ đánh vào cầu Kerch với drone hải chiến có tầm hoạt động cả nghìn km. Đó là hành động cực kỳ táo bạo, làm mất ổn định nước Nga. Nhưng phải nhắc lại rằng những cuộc tấn công này mang tính biểu tượng nhiều hơn và không làm đảo lộn cán cân lực lượng ».
Chiến dịch tấn công của Ukraina đánh mạnh vào tâm lý, diễn ra vào lúc đang có đàm phán với Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ. Phái đoàn Nga tiếp tục bác đề xuất đình chiến “vô điều kiện” trong vòng 30 ngày của Ukraina và châu Âu, đồng thời đề xuất ngừng bắn 2 hoặc 3 ngày ở một số chiến tuyến. Ngày 03/06, người phát ngôn điện Kremlin Dmitri Pesktov khẳng định “sẽ là sai lầm nếu mong đợi những quyết định và tiến triển ngay lập tức”.
Trong khi đó, ngoại trưởng Ukraina đánh giá những điều kiện hòa bình mà phái đoàn Nga đưa ra trong cuộc họp ở Thổ Nhĩ Kỳ là “tối hậu thư” phi thực tế. Cùng lúc, quân đội Nga tiếp tục oanh kích các vùng Kharkiv, Sumy ở Ukraina. Trên mạng X ngày 03/06, chánh văn phòng tổng thống Ukraina Andri Iermak được cử sang Washington gặp đặc sứ Mỹ Steve Witkoff, cho rằng “chỉ có những biện pháp trừng phạt nghiêm khắc mới có thể buộc Nga bước vào đàm phán nghiêm túc”.
Chiến tranh Ukraina sẽ được thảo luận tại thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra cuối tháng 06 tại La Haye, Hà Lan. Tổng thống Zelensky cho biết được mời. Theo Nhà Trắng, tổng thống Mỹ Donald Trump cũng sẽ tới dự.
Thư ký Hội đồng An ninh Nga thăm Bắc Triều Tiên
Các hãng thông tấn Nga hôm nay, 04/06/2025, loan tin ông Sergei Shoigu, cựu bộ trưởng Quốc Phòng, đã đến Bình Nhưỡng để gặp lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un và thảo luận về quan hệ đối tác giữa hai nước, vốn đã trở nên gần gũi hơn trong bối cảnh Nga tấn công Ukraina.
Theo hãng tin Ria Novosti, trích dẫn phòng báo chí của Hội đồng An ninh Nga, "các cuộc thảo luận dự kiến sẽ tập trung vào việc thực hiện một số điều khoản của Hiệp định Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Liên bang Nga và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên”, cũng như về việc tổ chức lễ vinh danh các binh sĩ Bắc Triều Tiên “đã tham gia giải phóng vùng Kursk", giáp biên giới Ukraina.
Matxcơva và Bình Nhưỡng đã tăng cường hợp tác quân sự trong những năm gần đây, với việc Bắc Triều Tiên cung cấp vũ khí và quân đội để hỗ trợ cuộc chiến của Nga chống Ukraina. Bình Nhưỡng đã cử hàng ngàn binh sĩ đến giúp quân đội Nga chiếm lại vùng Kursk, vùng đã quân bị Ukraina chiếm giữ một phần.
RFI
Ukraina tiếp tục chiến dịch đánh vào nhiều công trình biểu tượng của Nga. Sau hệ thống đường sắt và khoảng 34% phi đội mang tên lửa hành trình chiến lược của Nga tại nhiều căn cứ không quân trong chiến dịch “Mạng nhện”, đến lượt cầu Kerch nối từ Nga đến bán đảo Crimée lại bị tấn công ngày 03/06/2025 với khoảng 1.100 tấn thuốc nổ cài dưới một trụ cầu.
https://th.bing.com/th?id=OVF.Rw27%2F%2FN3v4Kmil%2BLjRGQYA&pid=News&w=300&h=186&c=14&rs=2&qlt=90
Ảnh trích từ video do Cơ quan An ninh Ukraina cung cấp ngày 03/06/2025 về vụ làm nổ cầu Kertch nối từ Nga sang bán đảo Crimée bị Matxcơva sáp nhập. AFP - HANDOUT
Trong thông cáo kèm một video, Cơ quan An ninh Ukraina (SBU) khẳng định đã cài thuốc nổ ở nhiều phần trụ ngầm dưới nước và kích nổ lúc 4 giờ 44 sáng 03/06, bởi vì “cây cầu là một mục tiêu hợp pháp, do được Nga sử dụng để tiếp tế cho quân của họ”. Theo Ukraina, vụ nổ đã gây ra “nhiều hư hại nghiêm trọng” nhưng phía Nga khẳng định “hậu quả hạn chế”, giao thông đã “trở lại bình thường” sau khi tạm đóng cửa từ 6 giờ đến 9 giờ sáng ngày 03/06.
Theo hãng thông tấn Ukrinform, ngày 04/06, người phát ngôn Hải Quân Ukraina Dmytro Pletenchuk nhận định, chiến dịch này cho thấy khả năng vô hiệu hóa các biện pháp phòng vệ nghiệm ngặt của Nga đối với cầu Kerch sau hai vụ tấn công hồi năm 2022 và 2023, cũng như truy cập được hệ thống camera giám sát giúp họ theo dõi toàn bộ quá trình đặt và kích hoạt chất nổ theo thời gian thực.
Về vụ tấn công đánh sập hai cây cầu dẫn đến tai nạn đường sắt vào cuối tuần qua ở vùng Kursk và Briansk, ngày 03/06, Ủy ban Điều tra của Nga cáo buộc Ukraina là thủ phạm, “các vụ nổ đã tác động đến hàng trăm dân thường”.
Loạt tấn công vào các công trình biểu tượng ở Nga có ý nghĩa như thế nào ? Chuyên gia về Trung và Đông Âu, Ulrich Bounat, nhà nghiên cứu liên kết với Eurocreativ, nhận định với RFI :
“Đây là những cuộc tấn công có ý nghĩa biểu tượng cực kỳ mạnh mẽ vì đánh vào cầu Kerch, một trong những biểu tượng có thể nói là phần nào cho “sự sáp nhập bán đảo Crimée”. Người ta vẫn nhớ rằng ông Vladimir Putin tự lái xe tải trên cây cầu này. Ngoài ra còn có các cuộc tấn công nhắm vào máy bay ném bom chiến lược, không hẳn tiếp cận với các kho vũ khí hạt nhân lớn nhất của Nga, nhưng cũng có giá trị cực kỳ quan trọng, nhất là khi Nga thường xuyên nhắc đến mối đe dọa vũ khí hạt nhân liên quan đến cuộc chiến ở Ukraina. Vậy mà lại có những lực lượng đặc nhiệm hoạt động trực tiếp hoặc gián tiếp ngay trong lãnh thổ Nga, ở những địa điểm cực kỳ chiến lược. Việc này làm suy yếu sức mạnh của Nga. Và xét về mặt công nghệ, đó là những chiến dịch cho thấy rằng Ukraina vẫn duy trì được “khả năng gây bất ngờ cho đối thủ”, như vụ đánh vào cầu Kerch với drone hải chiến có tầm hoạt động cả nghìn km. Đó là hành động cực kỳ táo bạo, làm mất ổn định nước Nga. Nhưng phải nhắc lại rằng những cuộc tấn công này mang tính biểu tượng nhiều hơn và không làm đảo lộn cán cân lực lượng ».
Chiến dịch tấn công của Ukraina đánh mạnh vào tâm lý, diễn ra vào lúc đang có đàm phán với Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ. Phái đoàn Nga tiếp tục bác đề xuất đình chiến “vô điều kiện” trong vòng 30 ngày của Ukraina và châu Âu, đồng thời đề xuất ngừng bắn 2 hoặc 3 ngày ở một số chiến tuyến. Ngày 03/06, người phát ngôn điện Kremlin Dmitri Pesktov khẳng định “sẽ là sai lầm nếu mong đợi những quyết định và tiến triển ngay lập tức”.
Trong khi đó, ngoại trưởng Ukraina đánh giá những điều kiện hòa bình mà phái đoàn Nga đưa ra trong cuộc họp ở Thổ Nhĩ Kỳ là “tối hậu thư” phi thực tế. Cùng lúc, quân đội Nga tiếp tục oanh kích các vùng Kharkiv, Sumy ở Ukraina. Trên mạng X ngày 03/06, chánh văn phòng tổng thống Ukraina Andri Iermak được cử sang Washington gặp đặc sứ Mỹ Steve Witkoff, cho rằng “chỉ có những biện pháp trừng phạt nghiêm khắc mới có thể buộc Nga bước vào đàm phán nghiêm túc”.
Chiến tranh Ukraina sẽ được thảo luận tại thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra cuối tháng 06 tại La Haye, Hà Lan. Tổng thống Zelensky cho biết được mời. Theo Nhà Trắng, tổng thống Mỹ Donald Trump cũng sẽ tới dự.
Thư ký Hội đồng An ninh Nga thăm Bắc Triều Tiên
Các hãng thông tấn Nga hôm nay, 04/06/2025, loan tin ông Sergei Shoigu, cựu bộ trưởng Quốc Phòng, đã đến Bình Nhưỡng để gặp lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un và thảo luận về quan hệ đối tác giữa hai nước, vốn đã trở nên gần gũi hơn trong bối cảnh Nga tấn công Ukraina.
Theo hãng tin Ria Novosti, trích dẫn phòng báo chí của Hội đồng An ninh Nga, "các cuộc thảo luận dự kiến sẽ tập trung vào việc thực hiện một số điều khoản của Hiệp định Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Liên bang Nga và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên”, cũng như về việc tổ chức lễ vinh danh các binh sĩ Bắc Triều Tiên “đã tham gia giải phóng vùng Kursk", giáp biên giới Ukraina.
Matxcơva và Bình Nhưỡng đã tăng cường hợp tác quân sự trong những năm gần đây, với việc Bắc Triều Tiên cung cấp vũ khí và quân đội để hỗ trợ cuộc chiến của Nga chống Ukraina. Bình Nhưỡng đã cử hàng ngàn binh sĩ đến giúp quân đội Nga chiếm lại vùng Kursk, vùng đã quân bị Ukraina chiếm giữ một phần.
RFI