duyanh
06-04-2025, 01:12 PM
Tin giả về 73 lãnh đạo thế giới hủy thăm Bạch Ốc lan truyền từ blog châm biếm
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/06/lanh-dao-the-gioi-696x442.jpg
WASHINGTON – Mạng xã hội cuối tháng 5 xôn xao trước tin “73 lãnh đạo thế giới đồng loạt hủy chuyến thăm Bạch Ốc vì lo ngại cho sự an toàn và phẩm giá”. Tuy nhiên, chuyên trang xác minh Snopes và giới chức Mỹ đã xác nhận đây hoàn toàn là tin bịa đặt, xuất phát từ một blog châm biếm.
Thông tin sai lệch bắt nguồn từ một bài đăng trên Facebook của trang WWDN ngày 28 tháng 5, trích dẫn một bài viết trên blog Raw Truth Bulletin của nhà báo Lewis Grossberger. Bài viết này khẳng định các lãnh đạo nước ngoài đã “từng bị đối xử thiếu lịch sự” trong các chuyến thăm trước và gọi Bạch Ốc là “cái bẫy”. Chỉ sau vài ngày, nội dung đã thu hút hơn 100.000 lượt tương tác và lan rộng khắp các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram, X và Bluesky.
Tuy nhiên, Snopes khẳng định không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy 73 nhà lãnh đạo thế giới thực sự đã hủy kế hoạch đến Mỹ như lời đồn. Phó thư ký báo chí Bạch Ốc, bà Anna Kelly, bác bỏ thông tin trên qua email, gọi đây là “một tuyên bố vô lý”.
Về phần mình, tác giả bài viết – nhà báo Lewis Grossberger – sau đó cũng lên tiếng trên Facebook, cho biết nội dung gốc chỉ mang tính châm biếm, không phải thông tin thật.
Không chỉ đưa ra thông tin thất thiệt, bài viết còn chứa nhiều sai sót khác. Ví dụ, nhầm lẫn tên Bộ trưởng Ngoại giao Burundi và sử dụng một hình ảnh minh họa được nghi ngờ là do AI tạo ra. Các công cụ chuyên phát hiện ảnh giả như Hive Moderation và SightEngine xác định ảnh này gần như chắc chắn được tạo bởi công cụ vẽ AI có tên Flux.
Trường hợp này một lần nữa cho thấy mức độ nguy hiểm của tin giả lan truyền trên mạng xã hội, đặc biệt là khi nội dung châm biếm bị hiểu nhầm là thật. Người dùng cần kiểm tra kỹ nguồn tin trước khi chia sẻ, nhất là trong bối cảnh thông tin sai lệch ngày càng tinh vi, dễ đánh lừa người đọc.
Đất Việt
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/06/lanh-dao-the-gioi-696x442.jpg
WASHINGTON – Mạng xã hội cuối tháng 5 xôn xao trước tin “73 lãnh đạo thế giới đồng loạt hủy chuyến thăm Bạch Ốc vì lo ngại cho sự an toàn và phẩm giá”. Tuy nhiên, chuyên trang xác minh Snopes và giới chức Mỹ đã xác nhận đây hoàn toàn là tin bịa đặt, xuất phát từ một blog châm biếm.
Thông tin sai lệch bắt nguồn từ một bài đăng trên Facebook của trang WWDN ngày 28 tháng 5, trích dẫn một bài viết trên blog Raw Truth Bulletin của nhà báo Lewis Grossberger. Bài viết này khẳng định các lãnh đạo nước ngoài đã “từng bị đối xử thiếu lịch sự” trong các chuyến thăm trước và gọi Bạch Ốc là “cái bẫy”. Chỉ sau vài ngày, nội dung đã thu hút hơn 100.000 lượt tương tác và lan rộng khắp các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram, X và Bluesky.
Tuy nhiên, Snopes khẳng định không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy 73 nhà lãnh đạo thế giới thực sự đã hủy kế hoạch đến Mỹ như lời đồn. Phó thư ký báo chí Bạch Ốc, bà Anna Kelly, bác bỏ thông tin trên qua email, gọi đây là “một tuyên bố vô lý”.
Về phần mình, tác giả bài viết – nhà báo Lewis Grossberger – sau đó cũng lên tiếng trên Facebook, cho biết nội dung gốc chỉ mang tính châm biếm, không phải thông tin thật.
Không chỉ đưa ra thông tin thất thiệt, bài viết còn chứa nhiều sai sót khác. Ví dụ, nhầm lẫn tên Bộ trưởng Ngoại giao Burundi và sử dụng một hình ảnh minh họa được nghi ngờ là do AI tạo ra. Các công cụ chuyên phát hiện ảnh giả như Hive Moderation và SightEngine xác định ảnh này gần như chắc chắn được tạo bởi công cụ vẽ AI có tên Flux.
Trường hợp này một lần nữa cho thấy mức độ nguy hiểm của tin giả lan truyền trên mạng xã hội, đặc biệt là khi nội dung châm biếm bị hiểu nhầm là thật. Người dùng cần kiểm tra kỹ nguồn tin trước khi chia sẻ, nhất là trong bối cảnh thông tin sai lệch ngày càng tinh vi, dễ đánh lừa người đọc.
Đất Việt