PDA

View Full Version : Đầu độc chồng bằng cyanide vì tranh chấp đất, vợ lãnh án 20 năm tù



duyanh
06-05-2025, 12:28 PM
Đầu độc chồng bằng cyanide vì tranh chấp đất, vợ lãnh án 20 năm tù






https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/06/dau-doc-chong.jpg

KIÊN GIANG – Chỉ vì mâu thuẫn trong việc mua bán nhà đất, một người phụ nữ ở huyện Tân Hiệp đã lạnh lùng bỏ chất độc cyanide vào thuốc của chồng khiến ông tử vong, rồi sau đó dựng hiện trường giả nhằm che giấu hành vi giết người.

Ngày 4 Tháng Sáu, Tòa Án Nhân Dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Kim Thảo, 39 tuổi, ngụ xã Thạnh Đông A, huyện Tân Hiệp, mức án 20 năm tù về tội giết người, đồng thời buộc bồi thường 295 triệu đồng (khoảng 12,000 USD) cho gia đình nạn nhân.

Nạn nhân là ông Lê Ngọc Đoan, 61 tuổi, chồng của bị cáo. Hai người sống chung từ năm 2019 và đăng ký kết hôn vào năm 2021. Theo hồ sơ vụ án, mâu thuẫn giữa hai vợ chồng kéo dài nhiều năm, chủ yếu liên quan đến việc bán nhà và chia tài sản riêng.

Đầu năm 2022, sau nhiều lần bất đồng gay gắt với chồng về việc góp tiền mua nhà mới, Thảo lên mạng đặt mua chất độc xyanua – một hợp chất cực độc có thể gây tổn thương não và tim chỉ trong thời gian ngắn – với ý định ban đầu là tự sát. Tuy nhiên, sau đó, cô ta chuyển hướng sang kế hoạch hạ độc chồng.

Biết ông Đoan dị ứng với hải sản và thường uống thuốc ngừa ngứa trước bữa ăn, Thảo đã nhét xyanua vào viên thuốc con nhộng, rồi chuẩn bị bữa cơm tối ngày 13 Tháng Giêng 2022 có món hải sản để ông chồng buộc phải dùng thuốc. Sau khi ông Đoan uống thuốc và xuất hiện triệu chứng ngộ độc, thay vì gọi cấp cứu, Thảo không hề giúp đỡ mà còn phi tang tang vật, dựng hiện trường giả nhằm tạo kịch bản chồng chết vì bệnh lý.

Tuy nhiên, âm mưu bị phát hiện. Ngày 28 Tháng Tám 2024, sau thời gian bị điều tra, Thảo ra đầu thú và khai nhận hành vi. Dù vậy, trong quá trình tố tụng, bị cáo không thành khẩn, liên tục phủ nhận tội trạng, cho rằng bị “ép cung” và “nhục hình”.

Hội đồng xét xử đánh giá hành vi của bị cáo là “đặc biệt nghiêm trọng, có tính toán và chuẩn bị từ trước, gây hậu quả chết người”, làm ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận xã hội. Ngoài ra, thái độ không ăn năn hối lỗi tại phiên tòa là lý do khiến tòa quyết định tuyên mức án nghiêm khắc nhằm răn đe và phòng ngừa tội phạm tương tự.

Vụ án một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về sự xuống cấp đạo đức trong một số mối quan hệ hôn nhân – nơi những mâu thuẫn tài sản, nếu không được giải quyết bằng pháp lý, rất dễ biến thành bi kịch máu lạnh.



Đất Việt