PDA

View Full Version : Triều Tiên công khai ủng hộ Nga, xác nhận binh sĩ thiệt mạng tại Ukraine



duyanh
06-06-2025, 12:47 PM
Triều Tiên công khai ủng hộ Nga, xác nhận binh sĩ thiệt mạng tại Ukraine






https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/06/Kim-tai-khang-dinh-696x466.jpg

BÌNH NHƯỠNG – Trong một bước đi gây quan ngại sâu sắc cho cộng đồng quốc tế, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm 4 Tháng Sáu đã gặp gỡ Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga, ông Sergei Shoigu, và tuyên bố “ủng hộ vô điều kiện” chính sách đối ngoại của Nga – bao gồm cả chiến tranh ở Ukraine. Đây là tuyên bố công khai rõ ràng nhất từ trước đến nay cho thấy Bình Nhưỡng không chỉ đứng về phía Moscow trên mặt trận ngoại giao, mà còn trên chiến trường.

Theo Hãng thông tấn KCNA ngày 5 Tháng Sáu, hai bên đã bàn bạc về việc “tăng cường đối tác chiến lược toàn diện” và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Ông Kim đặc biệt nhấn mạnh sự đồng thuận tuyệt đối với lập trường của Nga trong các vấn đề quốc tế cốt lõi, hàm ý bao gồm sự hậu thuẫn cho cuộc xâm lược Ukraine đang khiến thế giới chia rẽ sâu sắc.

Đây là lần thứ hai ông Shoigu đến Bình Nhưỡng trong vòng ba tháng – động thái cho thấy Nga đang đẩy mạnh liên minh quân sự với Triều Tiên trong bối cảnh bị cô lập trên trường quốc tế. Trước đó, vào năm ngoái, Tổng thống Vladimir Putin từng có chuyến thăm hiếm hoi đến Bình Nhưỡng, ký kết một thỏa thuận quân sự toàn diện với ông Kim, bao gồm cả điều khoản “phòng thủ chung” – điều khiến Hàn Quốc và các nước đồng minh đặc biệt lo ngại.

Đáng chú ý, truyền thông Hàn Quốc dẫn lời nghị sĩ Lee Seong-kweun tiết lộ rằng khoảng 600 binh sĩ Triều Tiên đã thiệt mạng và hàng ngàn người khác bị thương khi tham chiến bên phía Nga tại Ukraine – con số rúng động mà chính Bình Nhưỡng đã xác nhận vào Tháng Tư vừa qua. Đây là lần đầu tiên kể từ sau Chiến tranh Triều Tiên, Bình Nhưỡng công khai thừa nhận việc gửi quân ra chiến trường ngoài lãnh thổ.

Theo AFP, tình báo Hàn Quốc cũng nhận định rằng ngoài nhân lực, Triều Tiên đã cung cấp một lượng lớn vũ khí cho Nga, bao gồm cả đạn pháo và tên lửa, nhằm hỗ trợ chiến dịch quân sự kéo dài và ngày càng khốc liệt tại Ukraine.

Việc một quốc gia bị cấm vận như Triều Tiên trở thành nhà cung cấp quân sự cho Nga không chỉ đặt ra câu hỏi nghiêm trọng về hiệu lực của các lệnh trừng phạt quốc tế, mà còn cho thấy trục Bình Nhưỡng–Moscow đang hình thành như một liên minh mới trong thế đối đầu với phương Tây.

Các nhà phân tích cảnh báo rằng sự gắn kết quân sự sâu rộng giữa Nga và Triều Tiên có thể làm đảo lộn cán cân chiến lược tại Đông Bắc Á, đồng thời mở ra một kỷ nguyên mới đầy bất ổn, trong đó các quốc gia bị cô lập về kinh tế sẽ tìm đến nhau như một “phao cứu sinh chính trị” và biến các cuộc xung đột khu vực thành những mặt trận toàn cầu hóa.

Trong khi Hoa Kỳ và các đồng minh tập trung vào cuộc chiến tại Ukraine, thì một mối đe dọa đang lớn dần ngay trên bán đảo Triều Tiên – nơi Bình Nhưỡng không chỉ phát triển vũ khí hạt nhân mà còn đang cử quân trực tiếp sang châu Âu để tham chiến. Câu hỏi đặt ra: Liệu cộng đồng quốc tế sẽ tiếp tục đứng ngoài và chỉ “bày tỏ quan ngại”, hay buộc phải hành động trước khi trục Moscow–Bình Nhưỡng biến thành một trục xung đột toàn cầu mới?



Đất Việt