duyanh
06-08-2025, 01:28 PM
Trịnh Văn Quyết nộp gần $95 triệu để mong được giảm án
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Mười ngày trước khi phiên tòa phúc thẩm dự định mở lại vào ngày 17 Tháng Sáu, gia đình bị cáo Trịnh Văn Quyết, chủ tịch tập đoàn FLC, được ghi nhận nộp tổng cộng 2,470 tỷ đồng ($94.8 triệu) để mong cho ông này được giảm án tù.
Bị cáo Quyết bị tòa sơ thẩm kết án 21 năm tù với hai cáo buộc “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “thao túng thị trường chứng khoán.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/06/VN-Trinh-Van-Quyet-mong-giam-1.jpg
Bị cáo Trịnh Văn Quyết, chủ tịch tập đoàn FLC, tại một phiên tòa. (Hình: VietNamNet)
Báo Tuổi Trẻ hôm 7 Tháng Sáu cho hay, 2,470 tỷ đồng là khoản tiền mà Hội Đồng Xét Xử phiên tòa buộc bị cáo Trịnh Văn Quyết và hai em gái phải bồi thường và sung công quỹ nhà nước, ngoài án tù cho mỗi người.
Khoản tiền nộp “khắc phục hậu quả” nêu trên được hiểu là cách để gia đình giúp bị cáo Quyết được giảm án với mức tối đa tại phiên tòa phúc thẩm sắp tới, như một cách “chạy án” công khai.
Bà Lê Thị Ngọc Diệp, vợ bị cáo Quyết, được dẫn lời: “Việc nộp khắc phục hết hậu quả vụ án đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự cầu thị và thiện chí khắc phục hậu quả, coi đây là lời xin lỗi chân thành đối với các cổ đông, nhà đầu tư và xã hội.”
Theo một bản tin khác của báo Tuổi Trẻ hồi trung tuần Tháng Ba, bị cáo Quyết vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm được lên lịch ban đầu.
Thời điểm đó, bị cáo Quyết được cho là đang chữa trị cùng lúc các bệnh hen phế quản nặng, lao phổi, dị ứng thuốc lao, tăng huyết áp, suy tim độ ba, rối loạn lo âu…
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/06/VN-Trinh-Van-Quyet-mong-giam-2.jpg
Bị cáo Trịnh Thị Thúy Nga (giữa), phó tổng giám đốc công ty Chứng Khoán BOS, em gái ông bị cáo Trịnh Văn Quyết, bị dẫn giải ra tòa. (Hình: Giang Huy/VNExpress)
Bị cáo Quyết được ghi nhận có triệu chứng khó thở, được điều trị theo phác đồ, phải thở khí dung (sử dụng máy khuếch tán thuốc theo dạng sương mù, tác động trực tiếp vào hệ thống niêm mạc đường hô hấp) và thở oxy thường xuyên.
Một văn bản của bệnh viện 19 Tháng Tám ở Hà Nội xác nhận bệnh nhân Trịnh Văn Quyết “có nhiều bệnh cùng lúc, nguy cơ thiệt mạng cao” nên cần được theo dõi lâu dài tại bệnh viện.
Trước lúc chủ tọa phiên tòa phúc thẩm hồi Tháng Ba tuyên hoãn xử, đại diện Viện Kiểm Sát nói tại phòng xử: “Bị cáo Trịnh Văn Quyết hiện sức khỏe yếu, mắc nhiều bệnh nhưng bất chấp điều kiện khách quan vẫn tác động và cùng gia đình khắc phục số tiền rất lớn.” (N.H.K)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Mười ngày trước khi phiên tòa phúc thẩm dự định mở lại vào ngày 17 Tháng Sáu, gia đình bị cáo Trịnh Văn Quyết, chủ tịch tập đoàn FLC, được ghi nhận nộp tổng cộng 2,470 tỷ đồng ($94.8 triệu) để mong cho ông này được giảm án tù.
Bị cáo Quyết bị tòa sơ thẩm kết án 21 năm tù với hai cáo buộc “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “thao túng thị trường chứng khoán.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/06/VN-Trinh-Van-Quyet-mong-giam-1.jpg
Bị cáo Trịnh Văn Quyết, chủ tịch tập đoàn FLC, tại một phiên tòa. (Hình: VietNamNet)
Báo Tuổi Trẻ hôm 7 Tháng Sáu cho hay, 2,470 tỷ đồng là khoản tiền mà Hội Đồng Xét Xử phiên tòa buộc bị cáo Trịnh Văn Quyết và hai em gái phải bồi thường và sung công quỹ nhà nước, ngoài án tù cho mỗi người.
Khoản tiền nộp “khắc phục hậu quả” nêu trên được hiểu là cách để gia đình giúp bị cáo Quyết được giảm án với mức tối đa tại phiên tòa phúc thẩm sắp tới, như một cách “chạy án” công khai.
Bà Lê Thị Ngọc Diệp, vợ bị cáo Quyết, được dẫn lời: “Việc nộp khắc phục hết hậu quả vụ án đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự cầu thị và thiện chí khắc phục hậu quả, coi đây là lời xin lỗi chân thành đối với các cổ đông, nhà đầu tư và xã hội.”
Theo một bản tin khác của báo Tuổi Trẻ hồi trung tuần Tháng Ba, bị cáo Quyết vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm được lên lịch ban đầu.
Thời điểm đó, bị cáo Quyết được cho là đang chữa trị cùng lúc các bệnh hen phế quản nặng, lao phổi, dị ứng thuốc lao, tăng huyết áp, suy tim độ ba, rối loạn lo âu…
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/06/VN-Trinh-Van-Quyet-mong-giam-2.jpg
Bị cáo Trịnh Thị Thúy Nga (giữa), phó tổng giám đốc công ty Chứng Khoán BOS, em gái ông bị cáo Trịnh Văn Quyết, bị dẫn giải ra tòa. (Hình: Giang Huy/VNExpress)
Bị cáo Quyết được ghi nhận có triệu chứng khó thở, được điều trị theo phác đồ, phải thở khí dung (sử dụng máy khuếch tán thuốc theo dạng sương mù, tác động trực tiếp vào hệ thống niêm mạc đường hô hấp) và thở oxy thường xuyên.
Một văn bản của bệnh viện 19 Tháng Tám ở Hà Nội xác nhận bệnh nhân Trịnh Văn Quyết “có nhiều bệnh cùng lúc, nguy cơ thiệt mạng cao” nên cần được theo dõi lâu dài tại bệnh viện.
Trước lúc chủ tọa phiên tòa phúc thẩm hồi Tháng Ba tuyên hoãn xử, đại diện Viện Kiểm Sát nói tại phòng xử: “Bị cáo Trịnh Văn Quyết hiện sức khỏe yếu, mắc nhiều bệnh nhưng bất chấp điều kiện khách quan vẫn tác động và cùng gia đình khắc phục số tiền rất lớn.” (N.H.K)