duyanh
06-10-2025, 01:21 PM
Bức Ảnh “Latinos for Trump” Bị ICE Bắt Gây Sốt Mạng – Nhưng Là Hàng Giả
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/06/bau-cho-trump.jpg
Mạng xã hội Mỹ những ngày qua xôn xao vì một bức ảnh được lan truyền chóng mặt: một người đàn ông mặc áo thun in dòng chữ “Latinos for Trump 2024” bị đặc vụ ICE bắt giữ. Bức ảnh, ban đầu xuất hiện trên nền tảng X (Twitter cũ) vào ngày 1 Tháng Sáu, nhanh chóng trở thành công cụ chế nhạo chính trị khi nhiều người dùng mỉa mai rằng nạn nhân đang “lãnh hậu quả từ lá phiếu của chính mình.”
“Chà, có vẻ như mọi chuyện không ổn lắm nhỉ?” – người đăng viết kèm theo hình ảnh. Bài đăng thu hút hơn 500.000 lượt xem và lan nhanh sang các nền tảng như Facebook, Bluesky, Threads, Mastodon và iFunny. Một tài khoản khác bình luận châm biếm: “Anh ấy đang nhận lấy đúng thứ mình đã bầu chọn!”
Tuy nhiên, sự thật lại hoàn toàn khác. Bức ảnh đã bị chỉnh sửa. Theo kiểm chứng từ các trang ảnh uy tín như Alamy và Getty Images, phiên bản gốc được chụp vào ngày 19 Tháng Sáu, 2018 tại Salem, bang Ohio, trong một chiến dịch bắt giữ những người bị nghi vi phạm luật nhập cư tại cơ sở chế biến thịt Fresh Mark.
Trong ảnh gốc, không hề có dòng chữ “Latinos for Trump 2024” trên áo người bị bắt, và các đặc vụ cũng mặc đồng phục có dòng chữ “HSI” (Homeland Security Investigations – Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa), chứ không phải “ICE” như bản chỉnh sửa. Cả HSI và ICE đều thuộc Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, nhưng có chức năng khác nhau.
Bức ảnh bị làm giả bằng cách thêm các yếu tố chính trị nhằm tạo hiệu ứng mỉa mai đối với chính sách nhập cư cứng rắn của cựu Tổng thống Donald Trump – người vốn chủ trương mạnh tay với người nhập cư không giấy tờ.
Điều đáng chú ý là dù hình ảnh đã bị bóc trần là giả mạo, nó vẫn tiếp tục được chia sẻ và bình luận rầm rộ, cho thấy sức mạnh – và hiểm họa – của thông tin hình ảnh bị bóp méo trên mạng xã hội.
Đáng nói, thực tế cho thấy ông Trump đang nhận được mức ủng hộ gia tăng từ cộng đồng cử tri gốc Latin và da màu trong kỳ bầu cử năm 2024. Theo khảo sát với hơn 120.000 cử tri, tỷ lệ ủng hộ ông trong nhóm này cao hơn rõ rệt so với cuộc bầu cử năm 2020 – phản ánh một xu hướng đang làm thay đổi bức tranh chính trị Hoa Kỳ.
Sự kiện lần này là lời nhắc rõ ràng về tính cấp thiết của việc kiểm chứng nguồn tin, nhất là trong môi trường bầu cử ngày càng phân cực, nơi mà một hình ảnh giả mạo cũng có thể tạo ra làn sóng tranh luận – hoặc kích động – không kém gì một sự kiện thật.
Đất Việt
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/06/bau-cho-trump.jpg
Mạng xã hội Mỹ những ngày qua xôn xao vì một bức ảnh được lan truyền chóng mặt: một người đàn ông mặc áo thun in dòng chữ “Latinos for Trump 2024” bị đặc vụ ICE bắt giữ. Bức ảnh, ban đầu xuất hiện trên nền tảng X (Twitter cũ) vào ngày 1 Tháng Sáu, nhanh chóng trở thành công cụ chế nhạo chính trị khi nhiều người dùng mỉa mai rằng nạn nhân đang “lãnh hậu quả từ lá phiếu của chính mình.”
“Chà, có vẻ như mọi chuyện không ổn lắm nhỉ?” – người đăng viết kèm theo hình ảnh. Bài đăng thu hút hơn 500.000 lượt xem và lan nhanh sang các nền tảng như Facebook, Bluesky, Threads, Mastodon và iFunny. Một tài khoản khác bình luận châm biếm: “Anh ấy đang nhận lấy đúng thứ mình đã bầu chọn!”
Tuy nhiên, sự thật lại hoàn toàn khác. Bức ảnh đã bị chỉnh sửa. Theo kiểm chứng từ các trang ảnh uy tín như Alamy và Getty Images, phiên bản gốc được chụp vào ngày 19 Tháng Sáu, 2018 tại Salem, bang Ohio, trong một chiến dịch bắt giữ những người bị nghi vi phạm luật nhập cư tại cơ sở chế biến thịt Fresh Mark.
Trong ảnh gốc, không hề có dòng chữ “Latinos for Trump 2024” trên áo người bị bắt, và các đặc vụ cũng mặc đồng phục có dòng chữ “HSI” (Homeland Security Investigations – Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa), chứ không phải “ICE” như bản chỉnh sửa. Cả HSI và ICE đều thuộc Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, nhưng có chức năng khác nhau.
Bức ảnh bị làm giả bằng cách thêm các yếu tố chính trị nhằm tạo hiệu ứng mỉa mai đối với chính sách nhập cư cứng rắn của cựu Tổng thống Donald Trump – người vốn chủ trương mạnh tay với người nhập cư không giấy tờ.
Điều đáng chú ý là dù hình ảnh đã bị bóc trần là giả mạo, nó vẫn tiếp tục được chia sẻ và bình luận rầm rộ, cho thấy sức mạnh – và hiểm họa – của thông tin hình ảnh bị bóp méo trên mạng xã hội.
Đáng nói, thực tế cho thấy ông Trump đang nhận được mức ủng hộ gia tăng từ cộng đồng cử tri gốc Latin và da màu trong kỳ bầu cử năm 2024. Theo khảo sát với hơn 120.000 cử tri, tỷ lệ ủng hộ ông trong nhóm này cao hơn rõ rệt so với cuộc bầu cử năm 2020 – phản ánh một xu hướng đang làm thay đổi bức tranh chính trị Hoa Kỳ.
Sự kiện lần này là lời nhắc rõ ràng về tính cấp thiết của việc kiểm chứng nguồn tin, nhất là trong môi trường bầu cử ngày càng phân cực, nơi mà một hình ảnh giả mạo cũng có thể tạo ra làn sóng tranh luận – hoặc kích động – không kém gì một sự kiện thật.
Đất Việt