giahamdzui
06-11-2025, 01:20 AM
Mỹ bắt giữ nhà khoa học Trung Quốc buôn lậu vật liệu sinh học
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/06/bat-nha-khoa-hoc-696x467.jpg
Một nhà khoa học Trung Quốc đã bị bắt giữ tại sân bay Detroit, tiểu bang Michigan, hôm 8 Tháng Sáu với cáo buộc buôn lậu vật liệu sinh học trái phép từ Trung Quốc vào Hoa Kỳ. Vụ việc đang gây lo ngại trong giới an ninh và nghiên cứu khoa học Mỹ, trong bối cảnh quan hệ Washington–Bắc Kinh tiếp tục căng thẳng ở nhiều mặt trận, bao gồm công nghệ và an ninh sinh học.
Theo hãng AP ngày 10 Tháng Sáu, đây là vụ việc thứ hai liên quan đến buôn lậu vật liệu sinh học có yếu tố Trung Quốc chỉ trong vòng chưa đầy một tuần. Tài liệu của FBI trình lên tòa án liên bang cho biết, những mẫu vật bị thu giữ liên quan đến một số loài giun, và cần có giấy phép đặc biệt từ chính phủ Mỹ để được đưa vào lãnh thổ Hoa Kỳ.
Nhà khoa học bị bắt – danh tính chưa được công bố rộng rãi – hiện đang theo học chương trình nghiên cứu nâng cao tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung (thành phố Vũ Hán), và từng có thời gian làm việc tại một phòng thí nghiệm của Đại học Michigan theo một dự án hợp tác. Cô được cho là đang trong kế hoạch thực hiện nghiên cứu kéo dài một năm tại Mỹ thì bị bắt giữ ngay sau khi vừa đáp chuyến bay từ Trung Quốc.
FBI không tiết lộ liệu những mẫu sinh học này có chứa nguy cơ sinh học cụ thể hay không, nhưng phía công tố liên bang tại Detroit, ông Jerome Gorgon Jr., cảnh báo rằng việc vận chuyển trái phép các vật liệu sinh học là hành vi “đe dọa an ninh quốc gia.” Ông nhấn mạnh rằng hệ thống pháp luật Mỹ có quy định rất rõ ràng và nghiêm ngặt về việc nhập khẩu các mẫu vật sinh học, đặc biệt là trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học.
Hiện nhà khoa học này đang bị tạm giam chờ phiên thẩm vấn dự kiến diễn ra ngày 11 Tháng Sáu. Nếu bị kết tội, cô có thể đối mặt với các hình phạt nghiêm khắc liên quan đến tội danh buôn lậu và vi phạm luật kiểm soát sinh học.
Trước đó, chỉ vài ngày, giới chức Mỹ cũng đã buộc tội hai nhà khoa học Trung Quốc khác vì âm mưu buôn lậu một loại nấm độc hiếm vào Mỹ. Một trong hai người đang bị giam tại Michigan, người còn lại đã rời Mỹ và trở lại Trung Quốc hồi năm ngoái.
Chuỗi vụ việc đang khiến giới chức Hoa Kỳ đặc biệt cảnh giác với các hoạt động vận chuyển sinh học từ Trung Quốc, trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai quốc gia không ngừng xấu đi, đặc biệt sau đại dịch COVID-19 – vốn khiến các vấn đề sinh học trở thành một điểm nóng nhạy cảm trong hợp tác khoa học quốc tế.
Giới chức an ninh Mỹ cảnh báo rằng các hành vi buôn lậu sinh học không chỉ làm tổn hại đến các chương trình nghiên cứu hợp pháp, mà còn có thể bị lợi dụng cho mục đích gián điệp hoặc phát triển vũ khí sinh học nếu không được kiểm soát chặt chẽ.
Đất Việt
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/06/bat-nha-khoa-hoc-696x467.jpg
Một nhà khoa học Trung Quốc đã bị bắt giữ tại sân bay Detroit, tiểu bang Michigan, hôm 8 Tháng Sáu với cáo buộc buôn lậu vật liệu sinh học trái phép từ Trung Quốc vào Hoa Kỳ. Vụ việc đang gây lo ngại trong giới an ninh và nghiên cứu khoa học Mỹ, trong bối cảnh quan hệ Washington–Bắc Kinh tiếp tục căng thẳng ở nhiều mặt trận, bao gồm công nghệ và an ninh sinh học.
Theo hãng AP ngày 10 Tháng Sáu, đây là vụ việc thứ hai liên quan đến buôn lậu vật liệu sinh học có yếu tố Trung Quốc chỉ trong vòng chưa đầy một tuần. Tài liệu của FBI trình lên tòa án liên bang cho biết, những mẫu vật bị thu giữ liên quan đến một số loài giun, và cần có giấy phép đặc biệt từ chính phủ Mỹ để được đưa vào lãnh thổ Hoa Kỳ.
Nhà khoa học bị bắt – danh tính chưa được công bố rộng rãi – hiện đang theo học chương trình nghiên cứu nâng cao tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung (thành phố Vũ Hán), và từng có thời gian làm việc tại một phòng thí nghiệm của Đại học Michigan theo một dự án hợp tác. Cô được cho là đang trong kế hoạch thực hiện nghiên cứu kéo dài một năm tại Mỹ thì bị bắt giữ ngay sau khi vừa đáp chuyến bay từ Trung Quốc.
FBI không tiết lộ liệu những mẫu sinh học này có chứa nguy cơ sinh học cụ thể hay không, nhưng phía công tố liên bang tại Detroit, ông Jerome Gorgon Jr., cảnh báo rằng việc vận chuyển trái phép các vật liệu sinh học là hành vi “đe dọa an ninh quốc gia.” Ông nhấn mạnh rằng hệ thống pháp luật Mỹ có quy định rất rõ ràng và nghiêm ngặt về việc nhập khẩu các mẫu vật sinh học, đặc biệt là trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học.
Hiện nhà khoa học này đang bị tạm giam chờ phiên thẩm vấn dự kiến diễn ra ngày 11 Tháng Sáu. Nếu bị kết tội, cô có thể đối mặt với các hình phạt nghiêm khắc liên quan đến tội danh buôn lậu và vi phạm luật kiểm soát sinh học.
Trước đó, chỉ vài ngày, giới chức Mỹ cũng đã buộc tội hai nhà khoa học Trung Quốc khác vì âm mưu buôn lậu một loại nấm độc hiếm vào Mỹ. Một trong hai người đang bị giam tại Michigan, người còn lại đã rời Mỹ và trở lại Trung Quốc hồi năm ngoái.
Chuỗi vụ việc đang khiến giới chức Hoa Kỳ đặc biệt cảnh giác với các hoạt động vận chuyển sinh học từ Trung Quốc, trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai quốc gia không ngừng xấu đi, đặc biệt sau đại dịch COVID-19 – vốn khiến các vấn đề sinh học trở thành một điểm nóng nhạy cảm trong hợp tác khoa học quốc tế.
Giới chức an ninh Mỹ cảnh báo rằng các hành vi buôn lậu sinh học không chỉ làm tổn hại đến các chương trình nghiên cứu hợp pháp, mà còn có thể bị lợi dụng cho mục đích gián điệp hoặc phát triển vũ khí sinh học nếu không được kiểm soát chặt chẽ.
Đất Việt