PDA

View Full Version : Việt Kiều Mỹ Lĩnh Án Tù Vì Tàng Trữ Ma Túy Ở Sài Gòn



duyanh
06-15-2025, 01:07 PM
Việt Kiều Mỹ Lĩnh Án Tù Vì Tàng Trữ Ma Túy Ở Sài Gòn







https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/06/viet-kieu-696x456.jpg

Một người đàn ông gốc Việt mang quốc tịch Mỹ vừa bị tuyên án một năm ba tháng tù giam tại Sài Gòn vì hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy – một vụ án cho thấy mức độ nghiêm khắc trong cách mà nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đối phó với hành vi sử dụng và cất giấu ma túy, bất kể quốc tịch người vi phạm.

Bị cáo là Tam Huynh Phan, 44 tuổi, giám đốc một công ty tại thành phố Hồ Chí Minh, đã bị cơ quan công an bắt giữ vào đầu Tháng Sáu năm ngoái khi đang chuẩn bị đón taxi ra sân bay đi công tác. Trước đó, một người tên Nguyễn Xuân Nhi – bạn cùng sử dụng “bóng cười” (funky ball) với ông Tam Huynh – đã gọi báo công an vì xảy ra xô xát và nghi ngờ ông này cất giữ ma túy tại căn hộ ở phường An Khánh, thành phố Thủ Đức.

Kết quả khám xét cho thấy có một túi nylon chứa hai viên nén màu xanh nghi là thuốc lắc được giấu trong rổ nhựa đặt trên kệ bếp, cùng một bình khí kim loại được cất trong tủ quần áo. Kết quả giám định khẳng định chất này là MDMA – loại ma túy tổng hợp thường gọi là thuốc lắc, với tổng khối lượng gần 0.74 gram.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận đã mua ba viên thuốc lắc tại một hộp đêm ở quận 1 với giá khoảng 600,000 đồng từ một thanh niên không rõ danh tính. “Bị cáo xin lỗi vì hành động bồng bột, do bị cáo đang buồn nên mới nghe lời người bán và mua về dùng thử,” ông Tam Huynh nói.

Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm cho thấy bị cáo không chỉ sử dụng MDMA, mà còn dương tính với Methamphetamine và Amphetamine – những chất ma túy nằm trong danh mục cấm. Trong khi đó, người báo tin là Nguyễn Xuân Nhi lại có kết quả âm tính và được loại khỏi diện bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Luật sư bào chữa cho biết ông Tam Huynh là người mang quốc tịch nước ngoài, thiếu hiểu biết đầy đủ về luật pháp Việt Nam, và khẳng định bị cáo “không nghiện ma túy, sử dụng lần đầu vì tâm lý yếu đuối.” Phía luật sư đề nghị tòa án xem xét việc ông này đã bị tạm giam hơn một năm là đủ để răn đe.

Tuy vậy, hội đồng xét xử đã không đồng tình, cho rằng hành vi tàng trữ ma túy là nghiêm trọng, “xâm phạm chính sách phòng chống ma túy của nhà nước” và “phải bị xử lý nghiêm để răn đe xã hội.”

Dư luận từ lâu đã chỉ trích cách mà chính quyền Cộng Sản Việt Nam xử lý các vụ án liên quan đến ma túy, khi thường nhấn mạnh yếu tố “răn đe” mà thiếu tính linh hoạt cho các trường hợp cá biệt. Vụ án của ông Tam Huynh cũng đặt ra câu hỏi về việc hỗ trợ pháp lý cho người Việt ở nước ngoài trở về nước, khi mà những khác biệt trong pháp luật và văn hóa có thể dễ dàng khiến họ rơi vào vòng lao lý.



Đất Việt