duyanh
06-20-2025, 12:54 PM
Việt Nam thu giữ gần 3 triệu đô la hàng giả chỉ sau 2 tháng kiểm tra
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/06/hanng-gia-696x474.jpg
Sau hai tháng tổng kiểm tra thị trường trên toàn quốc, lực lượng quản lý thị trường Cộng Sản Việt Nam đã phát hiện và bắt giữ hơn 3,100 vụ vi phạm, thu giữ hàng hóa vi phạm trị giá hơn 63 tỷ đồng – tương đương khoảng gần 3 triệu đô la Mỹ. Con số này phản ánh một thực trạng báo động về mức độ phổ biến và tinh vi của hàng giả, hàng nhập lậu đang hoành hành khắp các tỉnh thành.
Theo báo cáo từ Cục Quản Lý và Phát Triển Thị Trường, chiến dịch diễn ra từ ngày 15 Tháng Tư đến 15 Tháng Sáu đã kiểm tra gần 4,000 vụ, trong đó hơn 3,100 vụ có dấu hiệu vi phạm. Tổng số tiền phạt hành chính lên tới 32 tỷ đồng, trong khi số hàng hóa bị tịch thu gần 31 tỷ đồng. Đặc biệt, có đến 26 vụ được xác định có dấu hiệu hình sự và đã được chuyển cho cơ quan điều tra – con số này tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái.
Đáng chú ý, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ chiếm hơn một nửa tổng số vụ bị xử lý, với khoảng 1.600 vụ. Các hành vi buôn lậu cũng chiếm hơn 20%, với 650 vụ vi phạm bị phát hiện. Những mặt hàng nhạy cảm như thuốc và thực phẩm bổ sung tiếp tục là trọng tâm của các đợt kiểm tra. Kể từ năm 2021, đã có gần 1.000 vụ vi phạm liên quan đến nhóm hàng này, trong đó có tới 783 vụ liên quan đến sữa – một loại sản phẩm được tiêu thụ phổ biến và có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân.
Một số vụ điển hình vừa được phát hiện gần đây: lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm sản phẩm mỹ phẩm nhập lậu tại Hà Nội; hàng ngàn sản phẩm giả nhãn hiệu nổi tiếng bị thu giữ tại trung tâm thương mại Saigon Square (quận 1, Sài Gòn); hay tại Đà Nẵng, hơn 500 sản phẩm giả mạo thương hiệu bị tạm giữ chỉ trong một lần kiểm tra.
Không dừng lại ở những con số ngắn hạn, tình hình lâu dài cũng rất đáng lo ngại. Trong năm 2024, hơn 47.000 vụ vi phạm đã bị phát hiện. Riêng bốn tháng đầu năm 2025, các tỉnh thành trên cả nước đã bắt giữ hơn 30.000 vụ, thu về cho ngân sách gần 4.900 tỷ đồng – khoảng 187.5 triệu đô la Mỹ – đồng thời khởi tố hình sự 1.450 vụ, với hơn 2.100 nghi phạm.
Một đại biểu Quốc Hội nhận định: “Hơn nửa triệu sản phẩm hàng giả như thuốc, thực phẩm và mỹ phẩm đã tồn tại nhiều năm trên thị trường mà không bị phát hiện. Điều đó cho thấy mức độ tinh vi và phức tạp của các đường dây sản xuất và buôn bán hàng giả. Đáng quan ngại hơn, một số vụ lớn liên quan đến thực phẩm bổ sung giả còn có sự tiếp tay của cán bộ ngành, cho thấy sự suy thoái đạo đức trong bộ máy công quyền.”
Câu hỏi đặt ra: liệu Nhà Cầm Quyền Cộng Sản Việt Nam có đủ quyết tâm và khả năng dọn dẹp tận gốc những nhóm lợi ích đang thao túng thị trường, hay cuộc chiến chống hàng giả vẫn chỉ dừng lại ở những con số báo cáo?
Đất Việt
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/06/hanng-gia-696x474.jpg
Sau hai tháng tổng kiểm tra thị trường trên toàn quốc, lực lượng quản lý thị trường Cộng Sản Việt Nam đã phát hiện và bắt giữ hơn 3,100 vụ vi phạm, thu giữ hàng hóa vi phạm trị giá hơn 63 tỷ đồng – tương đương khoảng gần 3 triệu đô la Mỹ. Con số này phản ánh một thực trạng báo động về mức độ phổ biến và tinh vi của hàng giả, hàng nhập lậu đang hoành hành khắp các tỉnh thành.
Theo báo cáo từ Cục Quản Lý và Phát Triển Thị Trường, chiến dịch diễn ra từ ngày 15 Tháng Tư đến 15 Tháng Sáu đã kiểm tra gần 4,000 vụ, trong đó hơn 3,100 vụ có dấu hiệu vi phạm. Tổng số tiền phạt hành chính lên tới 32 tỷ đồng, trong khi số hàng hóa bị tịch thu gần 31 tỷ đồng. Đặc biệt, có đến 26 vụ được xác định có dấu hiệu hình sự và đã được chuyển cho cơ quan điều tra – con số này tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái.
Đáng chú ý, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ chiếm hơn một nửa tổng số vụ bị xử lý, với khoảng 1.600 vụ. Các hành vi buôn lậu cũng chiếm hơn 20%, với 650 vụ vi phạm bị phát hiện. Những mặt hàng nhạy cảm như thuốc và thực phẩm bổ sung tiếp tục là trọng tâm của các đợt kiểm tra. Kể từ năm 2021, đã có gần 1.000 vụ vi phạm liên quan đến nhóm hàng này, trong đó có tới 783 vụ liên quan đến sữa – một loại sản phẩm được tiêu thụ phổ biến và có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân.
Một số vụ điển hình vừa được phát hiện gần đây: lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm sản phẩm mỹ phẩm nhập lậu tại Hà Nội; hàng ngàn sản phẩm giả nhãn hiệu nổi tiếng bị thu giữ tại trung tâm thương mại Saigon Square (quận 1, Sài Gòn); hay tại Đà Nẵng, hơn 500 sản phẩm giả mạo thương hiệu bị tạm giữ chỉ trong một lần kiểm tra.
Không dừng lại ở những con số ngắn hạn, tình hình lâu dài cũng rất đáng lo ngại. Trong năm 2024, hơn 47.000 vụ vi phạm đã bị phát hiện. Riêng bốn tháng đầu năm 2025, các tỉnh thành trên cả nước đã bắt giữ hơn 30.000 vụ, thu về cho ngân sách gần 4.900 tỷ đồng – khoảng 187.5 triệu đô la Mỹ – đồng thời khởi tố hình sự 1.450 vụ, với hơn 2.100 nghi phạm.
Một đại biểu Quốc Hội nhận định: “Hơn nửa triệu sản phẩm hàng giả như thuốc, thực phẩm và mỹ phẩm đã tồn tại nhiều năm trên thị trường mà không bị phát hiện. Điều đó cho thấy mức độ tinh vi và phức tạp của các đường dây sản xuất và buôn bán hàng giả. Đáng quan ngại hơn, một số vụ lớn liên quan đến thực phẩm bổ sung giả còn có sự tiếp tay của cán bộ ngành, cho thấy sự suy thoái đạo đức trong bộ máy công quyền.”
Câu hỏi đặt ra: liệu Nhà Cầm Quyền Cộng Sản Việt Nam có đủ quyết tâm và khả năng dọn dẹp tận gốc những nhóm lợi ích đang thao túng thị trường, hay cuộc chiến chống hàng giả vẫn chỉ dừng lại ở những con số báo cáo?
Đất Việt