PDA

View Full Version : Trung Quốc phản ứng gay gắt khi tàu tuần tra Anh đi qua eo biển Đài Loan



duyanh
06-21-2025, 01:36 PM
Trung Quốc phản ứng gay gắt khi tàu tuần tra Anh đi qua eo biển Đài Loan





https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/06/anh-696x390.jpg

BẮC KINH – Căng thẳng tại eo biển Đài Loan lại bùng lên sau khi Hải quân Hoàng gia Anh xác nhận tàu tuần tra HMS Spey đã thực hiện chuyến đi ngang qua khu vực chiến lược này hôm 18 Tháng Sáu, trong một hoạt động được London mô tả là “tuần tra thường lệ theo đúng luật pháp quốc tế.”

Tuyên bố từ Hải quân Anh được đưa ra vào sáng 20 Tháng Sáu, cho biết chuyến tuần tra là một phần trong kế hoạch đã được vạch sẵn từ trước và nhằm khẳng định cam kết bảo vệ quyền tự do hàng hải tại các vùng biển quốc tế, bao gồm eo biển Đài Loan – nơi ngày càng trở thành tâm điểm tranh chấp giữa Trung Quốc và phương Tây.

Tuy nhiên, phản ứng từ Bắc Kinh cho thấy không ai xem hành động của Anh là “thường lệ”. Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông bộ của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc lập tức lên tiếng, gọi hành động của tàu HMS Spey là một “sự cường điệu công khai”, cáo buộc phía Anh “bóp méo nguyên tắc pháp lý” và “cố tình gây rối loạn trật tự,” làm tổn hại đến “hòa bình và ổn định tại khu vực eo biển.”

Thông cáo từ Bộ Tư lệnh còn cho biết các đơn vị hải quân – không quân Trung Quốc đã theo dõi sát sao và giám sát toàn bộ hành trình của HMS Spey trong khu vực.

Về phần mình, chính quyền Đài Bắc hoan nghênh hành động của phía Anh, cho rằng đây là bước đi rõ ràng thể hiện lập trường ủng hộ quyền tự do hàng hải và xác nhận rằng eo biển Đài Loan không phải là vùng nội thủy của bất kỳ quốc gia nào. “Anh một lần nữa khẳng định lập trường rằng eo biển Đài Loan là vùng biển quốc tế, và mọi quốc gia có quyền tự do di chuyển hợp pháp tại đây,” phía Đài Loan tuyên bố.

Đây là lần đầu tiên một tàu chiến của Hải quân Anh xuất hiện tại eo biển Đài Loan kể từ năm 2021, khi tàu HMS Richmond từng bị phía Trung Quốc theo dõi và cảnh báo rời khỏi khu vực. Kể từ đó đến nay, các tàu chiến Mỹ vẫn thường xuyên đi qua eo biển khoảng mỗi hai tháng một lần, đôi khi có sự tham gia của tàu từ các đồng minh khác như Canada, Pháp hoặc Úc.

Bắc Kinh luôn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và phản đối mạnh mẽ mọi hành động mang tính biểu tượng của các quốc gia phương Tây tại eo biển này. Trong khi đó, các nước phương Tây vẫn giữ lập trường rằng eo biển Đài Loan là vùng biển quốc tế – nơi nguyên tắc tự do hàng hải phải được duy trì. Cuộc đối đầu ngoại giao và quân sự vì tuyến hải trình này dự kiến sẽ còn tiếp diễn trong bối cảnh căng thẳng Trung – Mỹ – Âu không ngừng gia tăng.



Đất Việt