PDA

View Full Version : Người dân bị chính quyền xã ở Quảng Bình ép đóng tiền ‘hương ước thôn’



duyanh
06-28-2025, 01:34 PM
Người dân bị chính quyền xã ở Quảng Bình ép đóng tiền ‘hương ước thôn’





QUẢNG BÌNH, Việt Nam (NV) – Người dân thôn Hai, xã Lý Nam, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, tỏ vẻ bất bình khi họ bị áp đặt phải nộp tiền “hương ước thôn,” tức các khoản thu do chính quyền địa phương ấn định tùy tiện, lên đến 1 triệu đồng ($38.3) mỗi nhà.

Theo báo Dân Việt hôm 27 Tháng Sáu, giấy báo những khoản thu gửi cho người dân liệt kê “quỹ hỗ trợ bộ máy thôn,” “tiền điện, Wi-Fi thôn,” “quỹ hội họp,” “quỹ tình nghĩa,” “quỹ văn hóa thông tin,” “tiền tu sửa bóng đèn,” “phí hội viên nông dân”…


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/06/VN-Ep-dan-Quang-Binh-1.jpg

Người dân xã Lý Nam, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, bị bắt buộc phải nộp tiền “hương ước thôn.” (Hình: Trần Anh/Dân Việt)

Ông Nguyễn Văn Khởi, trưởng thôn Hai, nói với phóng viên: “Đây là các khoản thu trong hương ước của thôn. Năm ngoái đã thu rồi, năm nay thu tiếp. Việc thu tiền này là từ chủ trương của lãnh đạo xã.”

Ông này giải thích thêm, một phần của khoản tiền thu được dành để chi trả thù lao cho các chi hội phó ở thôn và việc năm sau thu tiền nhiều hơn năm trước là do “theo giá cả thị trường.”

Trong khi đó, ông Lê Tuấn Tôn, chủ tịch xã Lý Nam, thừa nhận rằng một số khoản thu trong “hương ước thôn” là “trái quy định.”

“Tôi đã yêu cầu dừng ngay việc đó lại và sẽ kiểm tra lại để kiểm điểm, chấn chỉnh tình trạng này,” ông Tôn nói.

“Việc [thôn] không họp dân mà tiến hành thu là trái quy định. Xã cho chủ trương nhưng phải theo quy chế dân chủ, người dân đồng tình ủng hộ thì mới tiến hành làm,” ông Tôn cho biết thêm.


Sự việc xảy ra trong bối cảnh từ khoảng chục năm nay, nhiều tỉnh, thành bị người dân than phiền chuyện bị lạm thu nhiều khoản phí “từ trên trời rơi xuống” nhưng không biết tiền mình đóng góp đi đâu về đâu.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/06/VN-Ep-dan-Quang-Binh-2.jpg

Các khoản thu bắt buộc đối với một gia đình ở xã Lý Nam, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. (Hình: Trần Anh/Dân Việt)

Báo Lao Động hồi Tháng Chín, 2023 cho hay, bị can Hoàng Văn Nhớ, 34 tuổi, thủ quỹ xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, bị bắt, khởi tố với cáo buộc biển thủ 400 triệu đồng ($15,325) từ “Quỹ Phát Triển Thôn Bản” của địa phương.

Theo bản tin, từ năm 2022, bị can Nhớ đã “rút ruột” số tiền của quỹ nêu trên để chi xài cá nhân.

Hằng tháng, khi đến ngày tổng kết thu chi quỹ thì bị can đi vay tiền để bù vào khoản bị thiếu hụt.

Đến Tháng Bảy, 2023, do không có tiền bù vào quỹ nên sự việc bị bại lộ. (N.H.K)