PDA

View Full Version : Cựu du học sinh Việt tại Úc lãnh án tù vì bán kẹo cần sa và vape cho học sinh trung học



giahamdzui
06-30-2025, 02:09 AM
Cựu du học sinh Việt tại Úc lãnh án tù vì bán kẹo cần sa và vape cho học sinh trung học





https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/06/du-hoc-sinh-ban-can-sa.jpg

Một cựu du học sinh Việt Nam tại Úc, Phúc Trần, 24 tuổi, vừa bị kết án một năm tù giam sau khi bị phát hiện bán kẹo dẻo chứa cần sa và thuốc lá điện tử (vape) bất hợp pháp cho học sinh ở Canberra, trong đó có những em chỉ mới 12 tuổi.

Theo hồ sơ tòa án, vụ việc được phát hiện khi một học sinh 15 tuổi bị ngộ độc sau khi ăn kẹo dẻo có tẩm cần sa tại trường. Truy vết từ nạn nhân, cảnh sát xác định nguồn gốc số kẹo này là từ một em bé gái 12 tuổi, người khai rằng đã mua trực tiếp từ Phúc Trần, với giá $40 cho hai bánh cookie cần sa và $60 cho một gói 15–20 viên kẹo dẻo màu xanh và tím, có hình chiếc lá cần sa.

Bé gái này cũng thừa nhận đã ăn thử một số kẹo và bánh cookie nhưng nói rằng “chúng không ngon và khiến em buồn ngủ.” Tuy nhiên, em phủ nhận đã đưa số kẹo cho bạn học bị ngộ độc.

Phúc Trần từ trước đã nằm trong “tầm ngắm” của cảnh sát. Năm 2023, anh ta từng bị bắt khi mang theo 250 cây vape bất hợp pháp trong xe. Vài tháng sau, trong một lần kiểm tra khác, cảnh sát ngửi thấy mùi cần sa trong xe, sau đó phát hiện thêm 149 vape, nhiều túi cần sa, các dải thuốc suboxone (thường dùng trong cai nghiện), và $4,000 tiền mặt.

Lúc cảnh sát đang khám xe, điện thoại của Trần liên tục nhận tin nhắn như “Mày có loại budz nào?” hay “Có vape không?”

Sau khi được thả tạm thời, cảnh sát kiểm tra điện thoại Trần và phát hiện hàng chục giao dịch nhỏ từ $45 đến $55, mức giá tương đương giá chợ đen của vape. Kiểm tra các tài khoản chuyển tiền, cảnh sát sốc khi thấy phần lớn là học sinh vị thành niên. Một số chuyển khoản có ghi nội dung như “drugs”, “green”, “jelly wobbles”, và “thanks” (ám chỉ ma túy hoặc sản phẩm chứa cần sa).

Tổng cộng, 14 học sinh đã đưa ra lời khai, nói rằng họ mua vape, cần sa và kẹo dẻo từ Trần qua tài khoản Snapchat tên “no names.”

Sau sự việc ở trường học, cảnh sát theo dõi Trần trước khi bắt giữ và khám xét một căn nhà có liên quan, phát hiện cây cần sa trồng trong lều chuyên dụng, hàng loạt kẹo, bánh cookie, brownie có cần sa, khuôn nấu hình gấu, và hơn 600 cây vape.

Phúc Trần cuối cùng nhận tội với 12 cáo buộc, bao gồm phân phối ma túy cho trẻ vị thành niên, buôn bán ma túy, và tàng trữ các sản phẩm bị cấm. Đây là vụ án đầu tiên tại Vùng thủ đô Úc (ACT) có người bị truy tố theo luật liên bang mới cấm bán vape ngoài nhà thuốc.

Tại tòa, Trần khai rằng động cơ phạm tội là để giải quyết khó khăn tài chính. Visa du học của anh hiện đã hết hạn.



Đất Việt