duyanh
07-08-2025, 12:54 PM
Khởi tố vụ án tham nhũng tại hai bệnh viện nghìn tỷ: bay hơn ngàn tỷ
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/07/khoi-to.jpg
Bộ Công an Việt Nam ngày 7 Tháng Bảy đã chính thức khởi tố vụ án và năm bị can liên quan đến loạt sai phạm tại hai siêu dự án bệnh viện Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 – những công trình y tế từng được kỳ vọng sẽ “giảm tải” cho hệ thống bệnh viện tuyến trung ương nhưng đến nay vẫn nằm bất động sau gần một thập niên.
Thông tin trên được ông Nguyễn Hữu Đông, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, xác nhận tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực. Dù vậy, danh tính các bị can và tội danh cụ thể hiện vẫn chưa được công bố, cho thấy vụ án đang bước vào giai đoạn điều tra kín.
Cả hai dự án đều đặt tại TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, khởi công từ năm 2014 với quy mô 1.000 giường bệnh mỗi nơi. Tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng (tương đương 382 triệu USD), do Ban Quản lý Dự án Y tế Trọng điểm – trực thuộc Bộ Y tế – làm chủ đầu tư. Thế nhưng đến nay, cả hai bệnh viện đều chưa đi vào hoạt động, trở thành biểu tượng của sự lãng phí tài nguyên và sự bất lực trong quản lý đầu tư công.
Kết luận thanh tra do Thanh tra Chính phủ ban hành trước đó chỉ rõ: gần như toàn bộ các khâu từ thiết kế, đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu, thanh toán… đều có sai phạm. Nghiêm trọng hơn, từ năm 2016 đến 2024, Ban Quản lý Dự án không có báo cáo về tình hình tạm ứng và thu hồi vốn – vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc sử dụng ngân sách nhà nước.
Một trong những tình tiết gây phẫn nộ nhất là việc Công ty Cổ phần Hồng Hà – nhà thầu tham gia thi công – được tạm ứng hơn 185 tỷ đồng từ ngân sách vào năm 2015, nhưng đã dùng 145 tỷ đồng trong số đó để… gửi ngân hàng lấy lãi, thay vì sử dụng cho mục đích xây dựng như cam kết.
Bên cạnh đó, các hồ sơ thanh toán, hóa đơn VAT, chứng từ nhập khẩu thiết bị đều bị phát hiện có dấu hiệu giả mạo, lập sai thời điểm, bị tẩy xóa. Đặc biệt, giá của chín thiết bị trong hợp đồng cao gấp nhiều lần giá trị thực tế, chưa kể hàng loạt phụ kiện nhập nội có giá ảo, dẫn đến nguy cơ gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước.
Thanh tra Chính phủ xác định tổng thiệt hại lên đến 1.253 tỷ đồng (khoảng 47 triệu USD), đồng thời chỉ ra nguyên nhân sâu xa khiến hai dự án trễ tiến độ hơn bảy năm, qua hai lần gia hạn, vẫn không thể đưa vào sử dụng.
Điểm nóng tiếp theo trong vụ án là trách nhiệm cá nhân của bà Nguyễn Thị Kim Tiến – cựu Bộ trưởng Y tế. Theo kết luận, bà Tiến đã trực tiếp ký các quyết định phê duyệt và điều hành dự án từ năm 2013 đến 2017. Việc lựa chọn tư vấn nước ngoài (công ty VK) được đánh giá là mang tính chủ quan, “cố ý làm trái” khi bỏ qua đánh giá năng lực các đơn vị tư vấn trong nước, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ và chất lượng dự án.
Vụ án này một lần nữa bóc trần tình trạng thất thoát, tiêu cực có hệ thống trong đầu tư công – đặc biệt trong lĩnh vực y tế, nơi đáng lẽ phải được ưu tiên tuyệt đối để phục vụ dân sinh. Trong khi hàng nghìn bệnh nhân chen chúc trong các bệnh viện tuyến đầu mỗi ngày, thì hai cơ sở y tế được đầu tư hàng nghìn tỷ đồng lại nằm phơi mưa nắng như những khối bê tông vô dụng.
Câu hỏi lớn mà dư luận tiếp tục đặt ra: liệu vụ án sẽ được xử lý đến nơi đến chốn, hay rồi sẽ lại chìm xuồng theo cách mà bộ máy Cộng sản Việt Nam thường áp dụng – xử lý vài cá nhân cấp trung, còn những người ký quyết định sai từ đầu thì ung dung ngoài vòng tố tụng? Khi mà lòng tin vào sự liêm chính đã bị bào mòn sau hàng loạt đại án, thì điều người dân chờ đợi không còn là một bản thông báo khởi tố – mà là một bản án công bằng, dứt khoát và minh bạch.
Đất Việt
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/07/khoi-to.jpg
Bộ Công an Việt Nam ngày 7 Tháng Bảy đã chính thức khởi tố vụ án và năm bị can liên quan đến loạt sai phạm tại hai siêu dự án bệnh viện Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 – những công trình y tế từng được kỳ vọng sẽ “giảm tải” cho hệ thống bệnh viện tuyến trung ương nhưng đến nay vẫn nằm bất động sau gần một thập niên.
Thông tin trên được ông Nguyễn Hữu Đông, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, xác nhận tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực. Dù vậy, danh tính các bị can và tội danh cụ thể hiện vẫn chưa được công bố, cho thấy vụ án đang bước vào giai đoạn điều tra kín.
Cả hai dự án đều đặt tại TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, khởi công từ năm 2014 với quy mô 1.000 giường bệnh mỗi nơi. Tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng (tương đương 382 triệu USD), do Ban Quản lý Dự án Y tế Trọng điểm – trực thuộc Bộ Y tế – làm chủ đầu tư. Thế nhưng đến nay, cả hai bệnh viện đều chưa đi vào hoạt động, trở thành biểu tượng của sự lãng phí tài nguyên và sự bất lực trong quản lý đầu tư công.
Kết luận thanh tra do Thanh tra Chính phủ ban hành trước đó chỉ rõ: gần như toàn bộ các khâu từ thiết kế, đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu, thanh toán… đều có sai phạm. Nghiêm trọng hơn, từ năm 2016 đến 2024, Ban Quản lý Dự án không có báo cáo về tình hình tạm ứng và thu hồi vốn – vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc sử dụng ngân sách nhà nước.
Một trong những tình tiết gây phẫn nộ nhất là việc Công ty Cổ phần Hồng Hà – nhà thầu tham gia thi công – được tạm ứng hơn 185 tỷ đồng từ ngân sách vào năm 2015, nhưng đã dùng 145 tỷ đồng trong số đó để… gửi ngân hàng lấy lãi, thay vì sử dụng cho mục đích xây dựng như cam kết.
Bên cạnh đó, các hồ sơ thanh toán, hóa đơn VAT, chứng từ nhập khẩu thiết bị đều bị phát hiện có dấu hiệu giả mạo, lập sai thời điểm, bị tẩy xóa. Đặc biệt, giá của chín thiết bị trong hợp đồng cao gấp nhiều lần giá trị thực tế, chưa kể hàng loạt phụ kiện nhập nội có giá ảo, dẫn đến nguy cơ gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước.
Thanh tra Chính phủ xác định tổng thiệt hại lên đến 1.253 tỷ đồng (khoảng 47 triệu USD), đồng thời chỉ ra nguyên nhân sâu xa khiến hai dự án trễ tiến độ hơn bảy năm, qua hai lần gia hạn, vẫn không thể đưa vào sử dụng.
Điểm nóng tiếp theo trong vụ án là trách nhiệm cá nhân của bà Nguyễn Thị Kim Tiến – cựu Bộ trưởng Y tế. Theo kết luận, bà Tiến đã trực tiếp ký các quyết định phê duyệt và điều hành dự án từ năm 2013 đến 2017. Việc lựa chọn tư vấn nước ngoài (công ty VK) được đánh giá là mang tính chủ quan, “cố ý làm trái” khi bỏ qua đánh giá năng lực các đơn vị tư vấn trong nước, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ và chất lượng dự án.
Vụ án này một lần nữa bóc trần tình trạng thất thoát, tiêu cực có hệ thống trong đầu tư công – đặc biệt trong lĩnh vực y tế, nơi đáng lẽ phải được ưu tiên tuyệt đối để phục vụ dân sinh. Trong khi hàng nghìn bệnh nhân chen chúc trong các bệnh viện tuyến đầu mỗi ngày, thì hai cơ sở y tế được đầu tư hàng nghìn tỷ đồng lại nằm phơi mưa nắng như những khối bê tông vô dụng.
Câu hỏi lớn mà dư luận tiếp tục đặt ra: liệu vụ án sẽ được xử lý đến nơi đến chốn, hay rồi sẽ lại chìm xuồng theo cách mà bộ máy Cộng sản Việt Nam thường áp dụng – xử lý vài cá nhân cấp trung, còn những người ký quyết định sai từ đầu thì ung dung ngoài vòng tố tụng? Khi mà lòng tin vào sự liêm chính đã bị bào mòn sau hàng loạt đại án, thì điều người dân chờ đợi không còn là một bản thông báo khởi tố – mà là một bản án công bằng, dứt khoát và minh bạch.
Đất Việt