PDA

View Full Version : Gián điệp điện toán Bắc Hàn bị Bộ Tài Chính Mỹ trừng phạt



giahamdzui
07-10-2025, 01:32 AM
Gián điệp điện toán Bắc Hàn bị Bộ Tài Chính Mỹ trừng phạt





WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Tài Chính Mỹ ban hành lệnh trừng phạt chống lại một gián điệp an ninh mạng người Bắc Hàn và cũng là thành viên khét tiếng thuộc cơ quan tình báo quân sự dưới chính quyền Kim Jong Un, có tên gọi chính thức là “Cơ Quan Trinh Sát Tổng Hợp,” theo CBS News ngày 8 Tháng Bảy.

Hoa Kỳ tố cáo ông Song Kum Hyok, một thành viên tổ chức tin tặc “Andariel,” dựng lên một âm mưu chiêu mộ và cài cắm nhân viên kỹ nghệ điện toán (IT) nhưng thực chất là toán gián điệp an ninh mạng người Bắc Hàn giả dạng làm nhân viên người Mỹ qua mặt các công ty trên toàn thế giới và làm việc từ xa.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/07/TS-Trung-phat-gian-diep-Bac-Han-scaled.jpg

Bắc Hàn trục lợi từ những âm mưu gian lận điện toán trên toàn cầu, đặc biệt là ở Hoa Kỳ. (Hình minh họa: Jack Guez/AFP via Getty Images)

Nhờ âm mưu này mà các gián điệp Bắc Hàn hoạt động tại Trung Quốc và Nga có lương bổng để gây quỹ cho chương trình hỏa tiễn nguyên tử của ông Kim, theo Bộ Tài Chính. Thậm chí trong một số trường hợp, các nhân viên IT Bắc Hàn còn cài nhu liệu độc hại vào hệ thống mạng điện toán trong các công ty.

Năm 2022, ông Song bắt đầu lập mưu kiếm tiền bằng cách ăn cắp tên, số An Sinh Xã Hội và địa chỉ của công dân Hoa Kỳ hòng giúp các nhân viên ngoại quốc được y chiêu mộ mạo danh thành người Mỹ nộp đơn xin việc và nhận thù lao, rồi chia lại với ông Song.


CBS News từng đưa tin rằng mưu đồ của Bắc Hàn là cho các gián điệp an ninh mạng giả dạng nhân viên IT tìm việc làm tại các công ty hàng đầu trên toàn thế giới hòng lãnh một số tiền lương hậu hĩnh phục vụ cho chế độ. Âm mưu này đã đem về cho Bắc Hàn hàng trăm triệu đô la, theo các viên chức Cơ Quan Điều Tra Liên Bang (FBI) cao cấp.

Các viên chức Bộ Tài Chính cho biết âm mưu dùng nhân viên IT làm gián điệp của Bắc Hàn chiêu mộ “hàng ngàn người tay nghề cao” phần lớn từ Trung Quốc và Nga, sau đó rót tiền cho các chương trình võ khí hủy diệt hàng loạt và hỏa tiễn đạn đạo của ông Kim.

Trong kế hoạch trấn áp chiến dịch gián điệp an ninh mạng và nỗ lực mạo danh nhân viên Mỹ tràn lan theo ý ông Kim, Văn Phòng Kiểm Soát Tài Sản Ngoại Quốc (OFAC) thuộc Bộ Tài Chính cũng đang trừng phạt bốn thực thể bị phát giác chuyển tiền cho Bắc Hàn trong một âm mưu IT bắt nguồn từ Nga.

Bộ Tài Chính cũng đang nhắm tới “Đường Dây Nhân Viên IT Asatryan” tại Nga. Năm 2024, ông Gayk Asatryan, kẻ lập ra đường dây, đã ký hợp đồng 10 năm với chế độ Bắc Hàn trong đó cử 30 nhân viên IT Bắc Hàn tới Nga làm việc cho công ty ông trong một âm mưu kiếm tiền diễn ra trên phạm vi rộng, theo Bộ Tài Chính.


Tháng Ba, 2016, sau khi Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc ban hành một Quyết Nghị, chính phủ Hoa Kỳ lập tức kìm hãm “kế hoạch phát triển võ khí phi pháp” của Bắc Hàn.

Theo Bộ Tài Chính, các gián điệp an ninh mạng Bắc Hàn dính líu tới các chương trình chiêu mộ nhân viên IT thường giấu vị trí và dùng một trương mục proxy, danh tánh bị ăn cắp và giấy tờ giả mạo hoặc làm giả để nộp đơn xin việc tại các công ty ở các quốc gia thịnh vượng.

Nhân viên IT Bắc Hàn có thể phát triển các ứng dụng và nhu liệu trong các lãnh vực công nghiệp phổ biến như kinh doanh, sức khỏe và thể dục, mạng xã hội, thể thao, giải trí và lối sống, theo Bộ Tài Chính. Các gián điệp an ninh mạng Bắc Hàn thường thực hiện các đề án liên quan tới mua bán tiền ảo, từ đó họ có thể dễ dàng chuyển tiền về Bắc Hàn mà không bị phát giác.

Tháng Năm vừa qua, CBS Mornings cũng nhắc tới “Steven Smith,” một kẻ bị tình nghi thuộc đạo quân an ninh mạng dưới trướng ông Kim. Ông Smith bị công ty tiền ảo Kraken bắt quả tang sau khi tên ông xuất hiện trong một danh sách “cấm chiêu mộ” do cơ quan thực thi công lực ban hành vì tình nghi là gián điệp Bắc Hàn. (TTHN)