PDA

View Full Version : Con trai Tổng Bí thư Tô Lâm bị đồn đoán, âm thầm nắm ghế Cục trưởng An ninh đối ngoại



duyanh
07-10-2025, 12:25 PM
Con trai Tổng Bí thư Tô Lâm bị đồn đoán, âm thầm nắm ghế Cục trưởng An ninh đối ngoại





https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/07/to-long.jpg

Ngày 7 tháng 7, Chủ tịch nước Lương Cường đã chủ trì lễ trao huân chương cho Bộ Công an và nhiều cá nhân thuộc cơ quan này. Đáng chú ý trong số đó là Đại tá Tô Long – người vừa được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại – một trong những cơ quan đầu não của ngành công an Việt Nam.

Ông Tô Long nhận Huân chương Quân công hạng Ba, một hình thức khen thưởng của nhà nước dành cho những cá nhân có công trạng trong lực lượng vũ trang. Đây là lần đầu tiên báo chí nhà nước chính thức đưa tin về chức danh mới của ông, dù ông đã được bổ nhiệm từ ngày 4 tháng 6.

Sự im lặng đáng ngạc nhiên của truyền thông trong suốt hơn một tháng qua chỉ kết thúc khi ông Tô Long cùng các lãnh đạo công an khác xuất hiện trong sự kiện được tổ chức long trọng tại Hà Nội.

Theo ghi nhận của giới quan sát, thông tin về ông Tô Long từng xuất hiện ngắn ngủi trên trang Wikipedia tiếng Việt vào ngày 11 tháng 6 – được cập nhật ở mục “Lãnh đạo hiện nay” của Cục An ninh đối ngoại. Tuy nhiên, chỉ ít giờ sau, dòng thông tin này bị xóa và thay thế bằng tên của người tiền nhiệm. Mãi đến ngày 7 tháng 7, cái tên Tô Long mới được hiển thị trở lại một cách chính thức.

Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi về tính minh bạch trong việc bổ nhiệm nhân sự cấp cao tại một cơ quan nhạy cảm như Cục An ninh đối ngoại – nơi phụ trách các hoạt động đối phó với “các thế lực thù địch” từ bên ngoài. Đặc biệt, ông Tô Long được đồn đoán là con trai của đương kim Tổng Bí thư Tô Lâm – một thông tin chưa từng được xác nhận nhưng cũng chưa hề bị bác bỏ.

Trong cùng buổi lễ, hai nhân vật cao cấp khác của ngành công an – Bộ trưởng Lương Tam Quang và Thứ trưởng Phạm Thế Tùng – cũng được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhất. Cả hai đều là sĩ quan quê Hưng Yên, trùng hợp với quê quán của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đại tá Tô Long.

Ngoài ra, 10 cá nhân khác của Cục An ninh đối ngoại cũng được nhận huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì và Ba, với lý do “lập chiến công xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc” – theo thông cáo nhà nước.

Việc một số tướng lĩnh và quan chức ngành công an cùng quê Hưng Yên liên tục được thăng thưởng, thăng chức thời gian gần đây đang làm dấy lên những nghi vấn về xu hướng “tập trung quyền lực gia tộc” trong hệ thống chính trị của Cộng Sản Việt Nam. Trong khi nhà cầm quyền thường xuyên lên tiếng chống lại các hình thức “lợi ích nhóm,” thì chính các động thái nhân sự kín tiếng và mang tính gia đình trị như thế này lại cho thấy điều ngược lại.

Giữa bối cảnh khối an ninh đang ngày càng lấn sân trong nội bộ Đảng và bộ máy điều hành đất nước, những gương mặt mới như Tô Long – dù chưa rõ năng lực thực tế ra sao – chắc chắn sẽ đóng vai trò không nhỏ trong những chuyển động quyền lực hậu Đại hội 14. Và cũng chính vì thế, việc bổ nhiệm ông sẽ còn tiếp tục là tâm điểm theo dõi – không chỉ bởi chức danh, mà bởi cái bóng của người cha đang ngự trị ở vị trí quyền lực nhất nước.


Đất Việt