duyanh
07-11-2025, 01:36 PM
Khi Vin đã trở thành cái tên đồng nghĩa với tội ác
Khuya ngày 06 Tháng Bảy 2025, cơn hỏa hoạn xảy ra tại khu cư xá thuộc quận Tân Phú, Sài Gòn đã làm thiệt mạng đến 8 người gây bàng hoàng dư luận.
Từ ảnh chụp tại hiện trường vụ hỏa hoạn, ngoài nhiều vật dụng, xe máy bị cháy trơ khung, công chúng còn thấy phần nguyên phần còn lại của một xe hơi. Và không quá khó khăn để có thể nhận dạng đấy là xe hơi điện của hãng VinFast.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/07/VN-chay-cuxa-xe-Vinfat-VNX-070725.jpg
Phía trước cư xá bị cháy đen với chiếc xe VinFat cháy trơ khung mà nhiều người cho rằng nguyên nhân vụ hỏa hoạn do sạc bình điện xe điện VinFat đó. (Hình: VNExpress)
Công chúng khá quen với các vụ hỏa hoạn lớn, nhỏ đã từng xảy ra gây thiệt hại lớn về tài sản và sinh mạng con người, mà nguyên nhân là từ những chiếc xe điện xạc pin. Như:
– Vụ hỏa hoạn vào Tháng Năm 2024, tại nhà trọ ở Cầu Giấy, Hà Nội làm thiệt mạng 14 người và bị thương 6 người khác, nguyên nhân hỏa hoạn từ xe đạp điện.
– Vụ hỏa hoạn vào Tháng Sáu 2024, tại tầng trệt để xe đạp điện ở Bắc Giang, làm 3 người thiệt mạng.
– Vụ hỏa hoạn vào Tháng Giêng 2025, tại cửa hàng xe đạp điện ở Bắc Ninh, làm 1 người thiệt mạng, hàng loạt tài sản bị thiêu cháy trong biển lửa.
Rồi những vụ cháy xe ô tô điện VinFast nhan nhản trên đường phố trong cả nước. Mới đây nhất, ngày 6 Tháng Bảy 2025, một ô tô điện VinFast bốc cháy trên cao tốc Trung Lương đã kéo dài thêm danh sách đầy rủi ro, nguy hiểm từ những chiếc xe ô tô điện của hãng này.
Chiếc xe hơi điện VinFast vốn được chế độ quảng bá là biểu tượng của quốc gia, là niềm tự hào “Xanh – Sạch – Thông minh”. Thế nhưng, hiện trường vụ Tân Phú với xác xe ô tô điện VinFast nằm đó, đã khiến công chúng chấn động, đổ dồn ánh nhìn vào nó – như chứng cứ không thể phủ nhận giữa hiện trường hoang tàn.
Cho nên, nhìn qua những tấm ảnh chụp tại hiện trường vụ hỏa hoạn, phần lớn công chúng đều khẳng định cho rằng chiếc xe hơi điện ấy đã là nguyên nhân gây hỏa hoạn.
Thế nhưng như mọi khi, bên cạnh việc truyền thông sớm xóa các thông tin liên quan đến hãng xe hơi điện VinFast, thì công chúng cũng dự đoán rằng hãng sản xuất xe điện VinFast ấy sẽ sớm được “minh oan”, vì mối quan hệ thân hữu đặc biệt giữa doanh nghiệp Vin với chế độ Cộng Sản trong nước.
Không hề nằm ngoài dự đoán của công chúng, với vụ hỏa hoạn làm thiệt mạng 8 người tại quận Tân Phú, rất nhanh, theo cách chóng vánh bất thường, chỉ sau 2 ngày, thì cơ quan công an đã vội vàng công bố nguyên nhân do chủ hộ đã “tự đấu nối nguồn điện cho các thiết bị dùng trong gia đình”.
Về vấn đề này, đến thời điểm hiện nay, khi xe hơi điện đã trở nên phổ biến, thì khá chắc chắn rằng không có ngôi nhà nào ở Việt Nam được trang bị ổ cắm điện riêng cho xe điện cả, theo nghĩa, bảo đảm an toàn kỹ thuật trong quá trình xạc pin xe hơi. Kể cả, nhà của Vin xây dựng.
Chúng ta nhắc đến nhà của Vin xây dựng, vì lẽ, không chỉ sản xuất, kinh doanh xe hơi điện, Vin cũng là doanh nghiệp xây dựng, kinh doanh nhà ở hàng đầu tại Việt Nam.
Để chắc chắn hơn, tôi liên lạc với người thân từ trong nước “trót”sở hữu chiếc xe hơi điện VinFast, theo đó, họ cho biết rằng độ dài của dây điện cắm sạc do Vin cung cấp chỉ tạm phù hợp khi xe để trong ga ra xe hơi, nếu không, chủ xe đều phải sử dụng thêm bộ dây cắm để nối dài.
Thế nhưng, với điều kiện nhà ở Việt Nam, không mấy nhà có ga ra để xe để mà có thể sử dụng. Cho thấy, tuyệt đại đa số chủ xe đang sở hữu xe hơi điện của Vin đều phải sử dụng thêm bộ dây cắm để nối dài. Theo đó, với việc đưa ra kết luận nguyên nhân gây hỏa hoạn do “tự đấu nối nguồn điện cho các thiết bị dùng trong gia đình”, cơ quan chức năng đã loại bỏ hoàn toàn trách nhiệm vì lỗi của hãng xe VinFast trong vụ gây hỏa hoạn thiệt mạng nghiêm trọng về sinh mạng đồng bào.
Đối diện với đặc điểm nhà ở tại Việt Nam chưa từng được trang bị bộ dây cắm sạc đủ dài để xạc pin xe hơi điện, kể cả độ dài cần thiết khi xe điện ấy phải để ở bên ngoài ga ra. Lẽ ra, hãng VinFast phải tự cung cấp sản phẩm ấy cho khách hàng với độ dài tự chọn, phù hợp với nhà ở của họ. Đằng này, hãng xe VinFast đã để khách hàng “tự bơi”, tự trang bị với những dây nối dài có thể không phù hợp để gây cháy nổ.
Trong trường hợp đó, cho dù cơ quan chức năng có xác định nguyên nhân gây cháy vì đã “tự đấu nối nguồn điện cho các thiết bị dùng trong gia đình”, thì điều đó vẫn có phần lỗi hiển nhiên của nhà sản xuất xe hơi điện VinFast.
Chắc chắn, trong tương lai, người tiêu dùng sở hữu xe hơi điện VinFast sẽ còn đối diện với những tai nạn tương tự. Cho nên, điều đáng nói là với cách xác định nguyên nhân không đến từ nhà sản xuất xe hơi điện, sẽ trở thành tiền lệ khước từ trách nhiệm, “chạy tội” một cách hoàn hảo cho hãng xe VinFast từ nay về sau.
Nạn nhân không hề được bồi thường đã đành, mà còn bị xác định là tác nhân gây nên vụ hỏa hoạn, có thể đối diện với trách nhiệm hình sự với tù tội, kể cả trách nhiệm bồi thường dân sự nếu may mắn còn sống sau vụ hỏa hoạn.
Trong vụ hỏa hoạn làm 8 người bị thiệt mạng này, cơ quan công an cũng sẽ sớm ban hành kết luận điều tra, trong đó, xác định chủ sở hữu xe hơi điện VinFast đã có lỗi vì đã “tự đấu nối nguồn điện cho các thiết bị dùng trong gia đình”, nhưng do người có hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết, nên không bị xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự nữa.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/07/VN-chay-cuxa-Saigon-8chet-VNX-070725.jpg
Cư xá ở phường Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú cũ) bị cháy làm 8 người chết đêm mùng 6 rạng sáng ngày 7 Tháng Bảy 2025. (Hình: VNExpress)
Chúng không khác gì vụ “Phát súng Vĩnh Long”, khiến ông Nguyễn Vĩnh Phúc, cha cháu nhỏ Bảo Trân phải tự tìm công lý bằng mạng sống của mình. Vì lẽ, ông đã không thể chấp nhận được tình cảnh con gái 14 tuổi đầu của mình đã bị xem là “Người có hành vi nguy hiểm cho xã hội”.
Từ nay về sau, hãng xe điện VinFast sẽ yên tâm rung đùi phân phối sản phẩm đầy rủi ro hiểm nguy đấy cho đồng bào tất cả 34 tỉnh thành sử dụng mà không còn phải lo lắng gì về trách nhiệm sản phẩm của mình nữa.
Sự bảo vệ, ưu tiên ủng hộ sản phẩm nội địa là chủ trương đúng đắn và cần thiết. Nhưng đến mức che đậy cả tội ác, biến có thành không, chạy tội cho tội phạm, biến người lương thiện thành kẻ tội đồ lại là tội ác. Chế độ này, đang bao che và thật ra, chúng như đồng bọn với nhau, giữa kẻ thủ ác và kẻ bao che, dung dưỡng để cùng hưởng lợi trên xương máu của đồng bào.
Hoa Thịnh Đốn, ngày 8 Tháng Bảy 2025
Đặng Đình Mạnh
Khuya ngày 06 Tháng Bảy 2025, cơn hỏa hoạn xảy ra tại khu cư xá thuộc quận Tân Phú, Sài Gòn đã làm thiệt mạng đến 8 người gây bàng hoàng dư luận.
Từ ảnh chụp tại hiện trường vụ hỏa hoạn, ngoài nhiều vật dụng, xe máy bị cháy trơ khung, công chúng còn thấy phần nguyên phần còn lại của một xe hơi. Và không quá khó khăn để có thể nhận dạng đấy là xe hơi điện của hãng VinFast.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/07/VN-chay-cuxa-xe-Vinfat-VNX-070725.jpg
Phía trước cư xá bị cháy đen với chiếc xe VinFat cháy trơ khung mà nhiều người cho rằng nguyên nhân vụ hỏa hoạn do sạc bình điện xe điện VinFat đó. (Hình: VNExpress)
Công chúng khá quen với các vụ hỏa hoạn lớn, nhỏ đã từng xảy ra gây thiệt hại lớn về tài sản và sinh mạng con người, mà nguyên nhân là từ những chiếc xe điện xạc pin. Như:
– Vụ hỏa hoạn vào Tháng Năm 2024, tại nhà trọ ở Cầu Giấy, Hà Nội làm thiệt mạng 14 người và bị thương 6 người khác, nguyên nhân hỏa hoạn từ xe đạp điện.
– Vụ hỏa hoạn vào Tháng Sáu 2024, tại tầng trệt để xe đạp điện ở Bắc Giang, làm 3 người thiệt mạng.
– Vụ hỏa hoạn vào Tháng Giêng 2025, tại cửa hàng xe đạp điện ở Bắc Ninh, làm 1 người thiệt mạng, hàng loạt tài sản bị thiêu cháy trong biển lửa.
Rồi những vụ cháy xe ô tô điện VinFast nhan nhản trên đường phố trong cả nước. Mới đây nhất, ngày 6 Tháng Bảy 2025, một ô tô điện VinFast bốc cháy trên cao tốc Trung Lương đã kéo dài thêm danh sách đầy rủi ro, nguy hiểm từ những chiếc xe ô tô điện của hãng này.
Chiếc xe hơi điện VinFast vốn được chế độ quảng bá là biểu tượng của quốc gia, là niềm tự hào “Xanh – Sạch – Thông minh”. Thế nhưng, hiện trường vụ Tân Phú với xác xe ô tô điện VinFast nằm đó, đã khiến công chúng chấn động, đổ dồn ánh nhìn vào nó – như chứng cứ không thể phủ nhận giữa hiện trường hoang tàn.
Cho nên, nhìn qua những tấm ảnh chụp tại hiện trường vụ hỏa hoạn, phần lớn công chúng đều khẳng định cho rằng chiếc xe hơi điện ấy đã là nguyên nhân gây hỏa hoạn.
Thế nhưng như mọi khi, bên cạnh việc truyền thông sớm xóa các thông tin liên quan đến hãng xe hơi điện VinFast, thì công chúng cũng dự đoán rằng hãng sản xuất xe điện VinFast ấy sẽ sớm được “minh oan”, vì mối quan hệ thân hữu đặc biệt giữa doanh nghiệp Vin với chế độ Cộng Sản trong nước.
Không hề nằm ngoài dự đoán của công chúng, với vụ hỏa hoạn làm thiệt mạng 8 người tại quận Tân Phú, rất nhanh, theo cách chóng vánh bất thường, chỉ sau 2 ngày, thì cơ quan công an đã vội vàng công bố nguyên nhân do chủ hộ đã “tự đấu nối nguồn điện cho các thiết bị dùng trong gia đình”.
Về vấn đề này, đến thời điểm hiện nay, khi xe hơi điện đã trở nên phổ biến, thì khá chắc chắn rằng không có ngôi nhà nào ở Việt Nam được trang bị ổ cắm điện riêng cho xe điện cả, theo nghĩa, bảo đảm an toàn kỹ thuật trong quá trình xạc pin xe hơi. Kể cả, nhà của Vin xây dựng.
Chúng ta nhắc đến nhà của Vin xây dựng, vì lẽ, không chỉ sản xuất, kinh doanh xe hơi điện, Vin cũng là doanh nghiệp xây dựng, kinh doanh nhà ở hàng đầu tại Việt Nam.
Để chắc chắn hơn, tôi liên lạc với người thân từ trong nước “trót”sở hữu chiếc xe hơi điện VinFast, theo đó, họ cho biết rằng độ dài của dây điện cắm sạc do Vin cung cấp chỉ tạm phù hợp khi xe để trong ga ra xe hơi, nếu không, chủ xe đều phải sử dụng thêm bộ dây cắm để nối dài.
Thế nhưng, với điều kiện nhà ở Việt Nam, không mấy nhà có ga ra để xe để mà có thể sử dụng. Cho thấy, tuyệt đại đa số chủ xe đang sở hữu xe hơi điện của Vin đều phải sử dụng thêm bộ dây cắm để nối dài. Theo đó, với việc đưa ra kết luận nguyên nhân gây hỏa hoạn do “tự đấu nối nguồn điện cho các thiết bị dùng trong gia đình”, cơ quan chức năng đã loại bỏ hoàn toàn trách nhiệm vì lỗi của hãng xe VinFast trong vụ gây hỏa hoạn thiệt mạng nghiêm trọng về sinh mạng đồng bào.
Đối diện với đặc điểm nhà ở tại Việt Nam chưa từng được trang bị bộ dây cắm sạc đủ dài để xạc pin xe hơi điện, kể cả độ dài cần thiết khi xe điện ấy phải để ở bên ngoài ga ra. Lẽ ra, hãng VinFast phải tự cung cấp sản phẩm ấy cho khách hàng với độ dài tự chọn, phù hợp với nhà ở của họ. Đằng này, hãng xe VinFast đã để khách hàng “tự bơi”, tự trang bị với những dây nối dài có thể không phù hợp để gây cháy nổ.
Trong trường hợp đó, cho dù cơ quan chức năng có xác định nguyên nhân gây cháy vì đã “tự đấu nối nguồn điện cho các thiết bị dùng trong gia đình”, thì điều đó vẫn có phần lỗi hiển nhiên của nhà sản xuất xe hơi điện VinFast.
Chắc chắn, trong tương lai, người tiêu dùng sở hữu xe hơi điện VinFast sẽ còn đối diện với những tai nạn tương tự. Cho nên, điều đáng nói là với cách xác định nguyên nhân không đến từ nhà sản xuất xe hơi điện, sẽ trở thành tiền lệ khước từ trách nhiệm, “chạy tội” một cách hoàn hảo cho hãng xe VinFast từ nay về sau.
Nạn nhân không hề được bồi thường đã đành, mà còn bị xác định là tác nhân gây nên vụ hỏa hoạn, có thể đối diện với trách nhiệm hình sự với tù tội, kể cả trách nhiệm bồi thường dân sự nếu may mắn còn sống sau vụ hỏa hoạn.
Trong vụ hỏa hoạn làm 8 người bị thiệt mạng này, cơ quan công an cũng sẽ sớm ban hành kết luận điều tra, trong đó, xác định chủ sở hữu xe hơi điện VinFast đã có lỗi vì đã “tự đấu nối nguồn điện cho các thiết bị dùng trong gia đình”, nhưng do người có hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết, nên không bị xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự nữa.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/07/VN-chay-cuxa-Saigon-8chet-VNX-070725.jpg
Cư xá ở phường Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú cũ) bị cháy làm 8 người chết đêm mùng 6 rạng sáng ngày 7 Tháng Bảy 2025. (Hình: VNExpress)
Chúng không khác gì vụ “Phát súng Vĩnh Long”, khiến ông Nguyễn Vĩnh Phúc, cha cháu nhỏ Bảo Trân phải tự tìm công lý bằng mạng sống của mình. Vì lẽ, ông đã không thể chấp nhận được tình cảnh con gái 14 tuổi đầu của mình đã bị xem là “Người có hành vi nguy hiểm cho xã hội”.
Từ nay về sau, hãng xe điện VinFast sẽ yên tâm rung đùi phân phối sản phẩm đầy rủi ro hiểm nguy đấy cho đồng bào tất cả 34 tỉnh thành sử dụng mà không còn phải lo lắng gì về trách nhiệm sản phẩm của mình nữa.
Sự bảo vệ, ưu tiên ủng hộ sản phẩm nội địa là chủ trương đúng đắn và cần thiết. Nhưng đến mức che đậy cả tội ác, biến có thành không, chạy tội cho tội phạm, biến người lương thiện thành kẻ tội đồ lại là tội ác. Chế độ này, đang bao che và thật ra, chúng như đồng bọn với nhau, giữa kẻ thủ ác và kẻ bao che, dung dưỡng để cùng hưởng lợi trên xương máu của đồng bào.
Hoa Thịnh Đốn, ngày 8 Tháng Bảy 2025
Đặng Đình Mạnh