giahamdzui
07-14-2025, 02:22 AM
Mỹ sa thải hơn 1.350 nhân viên ngoại giao: Trump bắt đầu đại cải tổ ngành ngoại giao
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/07/bo-ngoai-giao-696x435.jpg
Ngày 11 Tháng Bảy, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ chính thức bắt đầu sa thải hơn 1.350 nhân viên đang làm việc trong nước, mở màn cho cuộc cải tổ quy mô lớn chưa từng có đối với ngành ngoại giao Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump. Động thái này được xem là bước đầu trong việc tái cấu trúc cơ quan đối ngoại để phù hợp với chính sách “Nước Mỹ trên hết.”
Theo bản ghi nhận từ hãng Reuters, thông báo nội bộ của Bộ Ngoại Giao Mỹ gửi đến các nhân viên xác nhận 1.107 viên chức hành chính và 246 viên chức ngoại giao tại Mỹ sẽ nằm trong danh sách bị sa thải. Trong thông điệp gửi đi, Bộ nêu rõ: “Chúng tôi đang tinh giản hoạt động trong nước để tập trung hơn vào các ưu tiên ngoại giao cốt lõi.”
Cơ quan này cho biết họ đã “tính toán kỹ lưỡng” để bảo đảm việc cắt giảm chỉ ảnh hưởng đến những văn phòng chồng chéo, dư thừa hoặc hoạt động không hiệu quả. Các phòng ban bị cắt giảm được cho là không còn phù hợp với định hướng mới về chiến lược đối ngoại của chính quyền hiện tại.
Thứ trưởng Ngoại Giao Michael Rigas trước đó đã thông báo rằng email sa thải sẽ được gửi đến từng cá nhân trong những ngày tới. Đây là bước đầu của kế hoạch “tái cấu trúc toàn diện” mà Ngoại trưởng Marco Rubio công bố hồi tháng Tư, dưới chỉ đạo trực tiếp của Tổng thống Trump từ Tháng Hai năm nay.
Giới chuyên gia và các cựu nhà ngoại giao Mỹ nhanh chóng bày tỏ lo ngại sâu sắc. Thượng nghị sĩ Dân Chủ Tim Kaine chỉ trích rằng: “Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Rubio đang làm nước Mỹ kém an toàn và ít ổn định hơn.”
Ông Kaine cho rằng việc cắt giảm lực lượng ngoại giao vào lúc các đối thủ chiến lược như Trung Quốc đang đẩy mạnh ảnh hưởng toàn cầu là một bước đi sai lầm nghiêm trọng. Trong khi đó, các cuộc chiến địa chính trị từ Ukraine đến Trung Đông vẫn chưa có lối thoát, việc làm suy yếu năng lực ngoại giao sẽ khiến Mỹ mất lợi thế ở những bàn đàm phán quan trọng.
Tổng thống Trump nhiều lần tuyên bố muốn cắt giảm “bộ máy liên bang cồng kềnh” và loại bỏ những khoản chi “không hiệu quả” mà ông cho là lãng phí ngân sách. Việc giảm biên chế Bộ Ngoại Giao nằm trong chuỗi chính sách siết chặt hành chính của ông, đồng thời định hình lại cơ cấu điều hành phù hợp với chương trình nghị sự của Nhà Trắng.
Tuy nhiên, giới quan sát cảnh báo việc sa thải quy mô lớn này có thể làm gián đoạn nghiêm trọng đến khả năng điều hành chính sách đối ngoại, đặc biệt khi nhiều cơ quan, đại sứ quán và chương trình hợp tác quốc tế đang phụ thuộc vào mạng lưới nhân lực này.
Trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng khẳng định vị thế ngoại giao tại châu Phi, châu Á và Mỹ Latin, còn Nga vẫn đóng vai trò quyết đoán tại Trung Đông và Ukraine, việc Mỹ cắt giảm lực lượng ngoại giao có thể khiến khoảng trống ảnh hưởng toàn cầu ngày càng lớn. Khi các bàn cờ quốc tế đòi hỏi sự hiện diện mạnh mẽ và linh hoạt, nhiều chuyên gia cho rằng Washington đang tự rút lui khỏi cuộc chơi một cách bất lợi.
Hiện chưa rõ chính quyền Trump có kế hoạch bổ sung hay thay thế đội ngũ bị cắt giảm bằng mô hình điều hành mới nào. Trong khi đó, làn sóng chỉ trích dự kiến sẽ còn tiếp diễn khi các thư sa thải được gửi đến từng cá nhân trong những ngày tới.
Đất Việt
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/07/bo-ngoai-giao-696x435.jpg
Ngày 11 Tháng Bảy, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ chính thức bắt đầu sa thải hơn 1.350 nhân viên đang làm việc trong nước, mở màn cho cuộc cải tổ quy mô lớn chưa từng có đối với ngành ngoại giao Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump. Động thái này được xem là bước đầu trong việc tái cấu trúc cơ quan đối ngoại để phù hợp với chính sách “Nước Mỹ trên hết.”
Theo bản ghi nhận từ hãng Reuters, thông báo nội bộ của Bộ Ngoại Giao Mỹ gửi đến các nhân viên xác nhận 1.107 viên chức hành chính và 246 viên chức ngoại giao tại Mỹ sẽ nằm trong danh sách bị sa thải. Trong thông điệp gửi đi, Bộ nêu rõ: “Chúng tôi đang tinh giản hoạt động trong nước để tập trung hơn vào các ưu tiên ngoại giao cốt lõi.”
Cơ quan này cho biết họ đã “tính toán kỹ lưỡng” để bảo đảm việc cắt giảm chỉ ảnh hưởng đến những văn phòng chồng chéo, dư thừa hoặc hoạt động không hiệu quả. Các phòng ban bị cắt giảm được cho là không còn phù hợp với định hướng mới về chiến lược đối ngoại của chính quyền hiện tại.
Thứ trưởng Ngoại Giao Michael Rigas trước đó đã thông báo rằng email sa thải sẽ được gửi đến từng cá nhân trong những ngày tới. Đây là bước đầu của kế hoạch “tái cấu trúc toàn diện” mà Ngoại trưởng Marco Rubio công bố hồi tháng Tư, dưới chỉ đạo trực tiếp của Tổng thống Trump từ Tháng Hai năm nay.
Giới chuyên gia và các cựu nhà ngoại giao Mỹ nhanh chóng bày tỏ lo ngại sâu sắc. Thượng nghị sĩ Dân Chủ Tim Kaine chỉ trích rằng: “Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Rubio đang làm nước Mỹ kém an toàn và ít ổn định hơn.”
Ông Kaine cho rằng việc cắt giảm lực lượng ngoại giao vào lúc các đối thủ chiến lược như Trung Quốc đang đẩy mạnh ảnh hưởng toàn cầu là một bước đi sai lầm nghiêm trọng. Trong khi đó, các cuộc chiến địa chính trị từ Ukraine đến Trung Đông vẫn chưa có lối thoát, việc làm suy yếu năng lực ngoại giao sẽ khiến Mỹ mất lợi thế ở những bàn đàm phán quan trọng.
Tổng thống Trump nhiều lần tuyên bố muốn cắt giảm “bộ máy liên bang cồng kềnh” và loại bỏ những khoản chi “không hiệu quả” mà ông cho là lãng phí ngân sách. Việc giảm biên chế Bộ Ngoại Giao nằm trong chuỗi chính sách siết chặt hành chính của ông, đồng thời định hình lại cơ cấu điều hành phù hợp với chương trình nghị sự của Nhà Trắng.
Tuy nhiên, giới quan sát cảnh báo việc sa thải quy mô lớn này có thể làm gián đoạn nghiêm trọng đến khả năng điều hành chính sách đối ngoại, đặc biệt khi nhiều cơ quan, đại sứ quán và chương trình hợp tác quốc tế đang phụ thuộc vào mạng lưới nhân lực này.
Trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng khẳng định vị thế ngoại giao tại châu Phi, châu Á và Mỹ Latin, còn Nga vẫn đóng vai trò quyết đoán tại Trung Đông và Ukraine, việc Mỹ cắt giảm lực lượng ngoại giao có thể khiến khoảng trống ảnh hưởng toàn cầu ngày càng lớn. Khi các bàn cờ quốc tế đòi hỏi sự hiện diện mạnh mẽ và linh hoạt, nhiều chuyên gia cho rằng Washington đang tự rút lui khỏi cuộc chơi một cách bất lợi.
Hiện chưa rõ chính quyền Trump có kế hoạch bổ sung hay thay thế đội ngũ bị cắt giảm bằng mô hình điều hành mới nào. Trong khi đó, làn sóng chỉ trích dự kiến sẽ còn tiếp diễn khi các thư sa thải được gửi đến từng cá nhân trong những ngày tới.
Đất Việt