duyanh
07-15-2025, 03:05 PM
Heo chết do dịch tả bị vứt tràn lan, nguy cơ bùng phát dịch bệnh và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/07/thit-thoi-o-ha-noi.jpg
VIỆT NAM – Một hình ảnh ám ảnh đang tái diễn tại nhiều vùng chăn nuôi trọng điểm ở miền Bắc Việt Nam: heo chết do dịch tả Châu Phi bị vứt la liệt bên đường, trên kênh nước, bốc mùi hôi thối nồng nặc, kéo theo lo ngại lớn về lây lan dịch bệnh và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.Khách sạn
Tại xã Suối Hai, huyện Ba Vì cũ (nay thuộc Hà Nội), vốn là vùng chăn nuôi heo quy mô lớn, mỗi đợt dịch bùng phát có thể khiến hàng trăm con heo chết. Thay vì xử lý đúng quy trình, một số hộ dân đã lén vứt xác heo ra ven đường, gây cảnh tượng rùng rợn và đe dọa sức khỏe cộng đồng.
Ghi nhận của báo điện tử VietnamNet chiều 12 Tháng Bảy cho thấy xác heo chết nằm ngổn ngang hai bên đường tại xã Suối Hai. Nhiều xác vừa bị vứt còn nguyên hình dạng, lẫn với những xác đã phân hủy bốc mùi nồng nặc, ruồi nhặng vây kín, tạo thành nguồn lây bệnh tiềm tàng.
Chính quyền địa phương đã tiến hành thu gom và tiêu hủy. Tuy nhiên, việc chôn lấp được thực hiện sát lề đường, gần khu dân cư, khiến người dân không khỏi lo ngại. Chỉ sau vài ngày, các hố chôn heo đã rò rỉ nước đen ngòm, bốc mùi và thu hút ruồi muỗi, phản tác dụng chống dịch và gây ô nhiễm lan rộng.
Cô N.T.T, một hộ chăn nuôi tại địa phương, bức xúc nói với báo Lao Động: “Dù gia đình tôi đã chủ động tiêm ngừa, phòng bệnh, nhưng cứ mỗi sáng ra chợ là gặp cảnh xác heo nằm lề đường. Mùi hôi bay xa, nguy cơ lây lan rất lớn. Nếu cứ để thế này, các hộ chăn nuôi làm ăn nghiêm túc cũng khó bảo toàn đàn heo.”
Ông Nguyễn Bá Chỉ, trưởng thôn Hiệu Lực, xã Suối Hai, xác nhận với báo chí rằng tình trạng vứt xác heo trộm đã diễn ra trong thời gian dài. Dù chính quyền đã họp và yêu cầu phối hợp chặt chẽ với lực lượng thú y để thu gom tiêu hủy, nhưng số lượng quá lớn khiến “hôm nay chôn xong, mai đã lại có xác mới”.
Không chỉ Hà Nội, tình trạng tương tự cũng đang diễn ra tại Thanh Hóa. Từ đầu Tháng Bảy, hàng trăm xác heo chết bị vứt xuống kênh Bắc, kênh Bái Thượng và các nhánh kênh phụ, trôi nổi giữa dòng nước cung cấp sinh hoạt và sản xuất cho hơn 11 xã, phường.
Ông Khương Bá Luận, Tổng Giám đốc Công ty Sông Chu – đơn vị quản lý hệ thống kênh chính của tỉnh Thanh Hóa – cho biết, kênh Bái Thượng và kênh Bắc là nguồn nước sống của hàng chục ngàn người dân, phục vụ cả tưới tiêu lẫn nước uống. Việc vứt xác heo xuống dòng kênh là hành vi cực kỳ nguy hiểm, có thể gây dịch bệnh quy mô lớn nếu không được xử lý triệt để.
Dịch tả heo Châu Phi là một loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, chưa có vắc-xin và thuốc điều trị đặc hiệu. Việc xử lý xác heo chết sai quy cách, vứt bỏ bừa bãi, chôn lấp hời hợt hay để gần khu dân cư đều vi phạm nghiêm trọng quy định về kiểm dịch và an toàn sinh học.
Trước thực trạng này, các chuyên gia cảnh báo chính quyền địa phương cần tăng cường giám sát, xử phạt nghiêm hành vi vứt xác động vật ra môi trường, đồng thời hỗ trợ kỹ thuật và tài chính để các hộ chăn nuôi xử lý dịch bệnh đúng quy trình.
Cảnh báo cũng được đưa ra với người dân: nếu tiêu thụ hoặc chế biến thịt heo nhiễm bệnh không được kiểm định, nguy cơ lây lan mầm bệnh sang người là rất cao, đặc biệt trong điều kiện vệ sinh môi trường hiện nay đang bị buông lỏng.
Đất Việt
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/07/thit-thoi-o-ha-noi.jpg
VIỆT NAM – Một hình ảnh ám ảnh đang tái diễn tại nhiều vùng chăn nuôi trọng điểm ở miền Bắc Việt Nam: heo chết do dịch tả Châu Phi bị vứt la liệt bên đường, trên kênh nước, bốc mùi hôi thối nồng nặc, kéo theo lo ngại lớn về lây lan dịch bệnh và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.Khách sạn
Tại xã Suối Hai, huyện Ba Vì cũ (nay thuộc Hà Nội), vốn là vùng chăn nuôi heo quy mô lớn, mỗi đợt dịch bùng phát có thể khiến hàng trăm con heo chết. Thay vì xử lý đúng quy trình, một số hộ dân đã lén vứt xác heo ra ven đường, gây cảnh tượng rùng rợn và đe dọa sức khỏe cộng đồng.
Ghi nhận của báo điện tử VietnamNet chiều 12 Tháng Bảy cho thấy xác heo chết nằm ngổn ngang hai bên đường tại xã Suối Hai. Nhiều xác vừa bị vứt còn nguyên hình dạng, lẫn với những xác đã phân hủy bốc mùi nồng nặc, ruồi nhặng vây kín, tạo thành nguồn lây bệnh tiềm tàng.
Chính quyền địa phương đã tiến hành thu gom và tiêu hủy. Tuy nhiên, việc chôn lấp được thực hiện sát lề đường, gần khu dân cư, khiến người dân không khỏi lo ngại. Chỉ sau vài ngày, các hố chôn heo đã rò rỉ nước đen ngòm, bốc mùi và thu hút ruồi muỗi, phản tác dụng chống dịch và gây ô nhiễm lan rộng.
Cô N.T.T, một hộ chăn nuôi tại địa phương, bức xúc nói với báo Lao Động: “Dù gia đình tôi đã chủ động tiêm ngừa, phòng bệnh, nhưng cứ mỗi sáng ra chợ là gặp cảnh xác heo nằm lề đường. Mùi hôi bay xa, nguy cơ lây lan rất lớn. Nếu cứ để thế này, các hộ chăn nuôi làm ăn nghiêm túc cũng khó bảo toàn đàn heo.”
Ông Nguyễn Bá Chỉ, trưởng thôn Hiệu Lực, xã Suối Hai, xác nhận với báo chí rằng tình trạng vứt xác heo trộm đã diễn ra trong thời gian dài. Dù chính quyền đã họp và yêu cầu phối hợp chặt chẽ với lực lượng thú y để thu gom tiêu hủy, nhưng số lượng quá lớn khiến “hôm nay chôn xong, mai đã lại có xác mới”.
Không chỉ Hà Nội, tình trạng tương tự cũng đang diễn ra tại Thanh Hóa. Từ đầu Tháng Bảy, hàng trăm xác heo chết bị vứt xuống kênh Bắc, kênh Bái Thượng và các nhánh kênh phụ, trôi nổi giữa dòng nước cung cấp sinh hoạt và sản xuất cho hơn 11 xã, phường.
Ông Khương Bá Luận, Tổng Giám đốc Công ty Sông Chu – đơn vị quản lý hệ thống kênh chính của tỉnh Thanh Hóa – cho biết, kênh Bái Thượng và kênh Bắc là nguồn nước sống của hàng chục ngàn người dân, phục vụ cả tưới tiêu lẫn nước uống. Việc vứt xác heo xuống dòng kênh là hành vi cực kỳ nguy hiểm, có thể gây dịch bệnh quy mô lớn nếu không được xử lý triệt để.
Dịch tả heo Châu Phi là một loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, chưa có vắc-xin và thuốc điều trị đặc hiệu. Việc xử lý xác heo chết sai quy cách, vứt bỏ bừa bãi, chôn lấp hời hợt hay để gần khu dân cư đều vi phạm nghiêm trọng quy định về kiểm dịch và an toàn sinh học.
Trước thực trạng này, các chuyên gia cảnh báo chính quyền địa phương cần tăng cường giám sát, xử phạt nghiêm hành vi vứt xác động vật ra môi trường, đồng thời hỗ trợ kỹ thuật và tài chính để các hộ chăn nuôi xử lý dịch bệnh đúng quy trình.
Cảnh báo cũng được đưa ra với người dân: nếu tiêu thụ hoặc chế biến thịt heo nhiễm bệnh không được kiểm định, nguy cơ lây lan mầm bệnh sang người là rất cao, đặc biệt trong điều kiện vệ sinh môi trường hiện nay đang bị buông lỏng.
Đất Việt