duyanh
07-18-2025, 12:26 PM
Đàm phán thuế quan Việt–Mỹ vẫn bế tắc dù ông Trump tuyên bố “coi như đã xong”
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/07/dam-phan.jpg
HÀ NỘI – Gần hai tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận thuế quan với Việt Nam “coi như đã xong,” các nhà đàm phán của Hà Nội vẫn tiếp tục mặc cả các điều khoản then chốt với phía Mỹ, cho thấy sự bất đồng vẫn còn tồn tại.Khách sạn Việt Nam
Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ vào ngày 17 Tháng Bảy, người phát ngôn Bộ Ngoại Giao CSVN, bà Phạm Thu Hằng, xác nhận rằng hai bên “đang tiếp tục thảo luận để làm rõ và cụ thể hóa các nội dung liên quan” sau cuộc điện đàm giữa Tổng bí thư đảng CSVN Tô Lâm và Tổng thống Trump hồi đầu tháng. Tuy nhiên, bà từ chối trả lời câu hỏi cụ thể liệu Việt Nam có đồng ý với mức thuế suất mà ông Trump đã công khai loan báo hay không.
Vào ngày 2 Tháng Bảy, ông Trump bất ngờ tuyên bố rằng đàm phán về thuế quan với Việt Nam đã hoàn tất, và rằng Việt Nam đồng thuận với mức thuế 20% trong khuôn khổ một hiệp định thương mại “đối ứng, công bằng và cân bằng.” Tuy nhiên, từ đó đến nay, Hà Nội vẫn hoàn toàn im lặng, không xác nhận, không bác bỏ, và chỉ duy nhất thông báo rằng có cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Tô Lâm.
Trong khi báo chí nhà nước Việt Nam hầu như né tránh đưa tin về diễn biến đàm phán, thì Reuters cho hay giới lãnh đạo Hà Nội thực chất đã bị “bất ngờ” trước tuyên bố của ông Trump. Theo các nguồn tin ngoại giao, ban đầu hai đoàn đàm phán Việt–Mỹ đã “chốt” ở mức thuế 11% cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Tuy nhiên, sau cuộc điện đàm giữa hai nguyên thủ, con số bỗng được ông Trump công bố thành 20%, thậm chí có lúc ông nhắc đến mức 40%.Khách sạn Việt Nam
Việc ông Trump can thiệp trực tiếp vào quá trình thương lượng khiến phía Việt Nam lâm vào thế khó. Một mặt, Hà Nội muốn duy trì quan hệ thương mại thuận lợi với Mỹ – thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam; mặt khác, họ vẫn phụ thuộc nặng nề vào Trung Quốc như một nguồn cung cấp nguyên liệu và linh kiện cho ngành công nghiệp lắp ráp nội địa. Bởi thế, áp lực của Mỹ – yêu cầu Việt Nam giảm lệ thuộc vào Trung Quốc và ngăn chặn hàng hóa Trung Quốc “đội lốt” Việt Nam để vào Mỹ – đang đặt Hà Nội vào một bài toán chiến lược hóc búa.
Hiện nay, các nhà thương thuyết Mỹ vẫn tiếp tục gây áp lực để Việt Nam siết chặt kiểm soát nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, một điều mà phía Việt Nam chỉ thực hiện lưng chừng vì lo sợ gây tổn hại quan hệ với Trung Quốc. Trong khi đó, Washington đang chờ một cam kết rõ ràng và dứt khoát hơn từ Hà Nội về hợp tác thương mại song phương.
Trong bối cảnh đó, sự im lặng và thiếu minh bạch từ phía chính quyền CSVN càng khiến dư luận nghi ngờ rằng các nội dung đàm phán thực chất chưa “xong” như lời ông Trump tuyên bố. Và nếu không có bước đột phá trong thời gian tới, nguy cơ gia tăng thuế quan có thể trở thành hiện thực, ảnh hưởng nặng nề đến hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Mỹ.
Rõ ràng, cuộc chơi thương mại giữa một bên là siêu cường và một bên là nền kinh tế nhỏ hơn đang khiến Hà Nội lúng túng. Trong thế kẹt giữa hai cường quốc – Mỹ và Trung Quốc – giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam sẽ phải tính toán cực kỳ cẩn trọng để không trả giá quá đắt cho các lựa chọn chiến lược của mình.
Đất Việt
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/07/dam-phan.jpg
HÀ NỘI – Gần hai tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận thuế quan với Việt Nam “coi như đã xong,” các nhà đàm phán của Hà Nội vẫn tiếp tục mặc cả các điều khoản then chốt với phía Mỹ, cho thấy sự bất đồng vẫn còn tồn tại.Khách sạn Việt Nam
Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ vào ngày 17 Tháng Bảy, người phát ngôn Bộ Ngoại Giao CSVN, bà Phạm Thu Hằng, xác nhận rằng hai bên “đang tiếp tục thảo luận để làm rõ và cụ thể hóa các nội dung liên quan” sau cuộc điện đàm giữa Tổng bí thư đảng CSVN Tô Lâm và Tổng thống Trump hồi đầu tháng. Tuy nhiên, bà từ chối trả lời câu hỏi cụ thể liệu Việt Nam có đồng ý với mức thuế suất mà ông Trump đã công khai loan báo hay không.
Vào ngày 2 Tháng Bảy, ông Trump bất ngờ tuyên bố rằng đàm phán về thuế quan với Việt Nam đã hoàn tất, và rằng Việt Nam đồng thuận với mức thuế 20% trong khuôn khổ một hiệp định thương mại “đối ứng, công bằng và cân bằng.” Tuy nhiên, từ đó đến nay, Hà Nội vẫn hoàn toàn im lặng, không xác nhận, không bác bỏ, và chỉ duy nhất thông báo rằng có cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Tô Lâm.
Trong khi báo chí nhà nước Việt Nam hầu như né tránh đưa tin về diễn biến đàm phán, thì Reuters cho hay giới lãnh đạo Hà Nội thực chất đã bị “bất ngờ” trước tuyên bố của ông Trump. Theo các nguồn tin ngoại giao, ban đầu hai đoàn đàm phán Việt–Mỹ đã “chốt” ở mức thuế 11% cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Tuy nhiên, sau cuộc điện đàm giữa hai nguyên thủ, con số bỗng được ông Trump công bố thành 20%, thậm chí có lúc ông nhắc đến mức 40%.Khách sạn Việt Nam
Việc ông Trump can thiệp trực tiếp vào quá trình thương lượng khiến phía Việt Nam lâm vào thế khó. Một mặt, Hà Nội muốn duy trì quan hệ thương mại thuận lợi với Mỹ – thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam; mặt khác, họ vẫn phụ thuộc nặng nề vào Trung Quốc như một nguồn cung cấp nguyên liệu và linh kiện cho ngành công nghiệp lắp ráp nội địa. Bởi thế, áp lực của Mỹ – yêu cầu Việt Nam giảm lệ thuộc vào Trung Quốc và ngăn chặn hàng hóa Trung Quốc “đội lốt” Việt Nam để vào Mỹ – đang đặt Hà Nội vào một bài toán chiến lược hóc búa.
Hiện nay, các nhà thương thuyết Mỹ vẫn tiếp tục gây áp lực để Việt Nam siết chặt kiểm soát nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, một điều mà phía Việt Nam chỉ thực hiện lưng chừng vì lo sợ gây tổn hại quan hệ với Trung Quốc. Trong khi đó, Washington đang chờ một cam kết rõ ràng và dứt khoát hơn từ Hà Nội về hợp tác thương mại song phương.
Trong bối cảnh đó, sự im lặng và thiếu minh bạch từ phía chính quyền CSVN càng khiến dư luận nghi ngờ rằng các nội dung đàm phán thực chất chưa “xong” như lời ông Trump tuyên bố. Và nếu không có bước đột phá trong thời gian tới, nguy cơ gia tăng thuế quan có thể trở thành hiện thực, ảnh hưởng nặng nề đến hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Mỹ.
Rõ ràng, cuộc chơi thương mại giữa một bên là siêu cường và một bên là nền kinh tế nhỏ hơn đang khiến Hà Nội lúng túng. Trong thế kẹt giữa hai cường quốc – Mỹ và Trung Quốc – giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam sẽ phải tính toán cực kỳ cẩn trọng để không trả giá quá đắt cho các lựa chọn chiến lược của mình.
Đất Việt