duyanh
07-20-2025, 12:45 PM
Khai Trừ Bà Nguyễn Thị Kim Tiến: Mở Màn Chiến Dịch “Trị Lãng Phí” Của Tô Lâm
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/07/kim-tien-1.jpg
(Đất Việt) Việc Ban Chấp hành Trung ương Cộng Sản Việt Nam chính thức khai trừ đảng bà Nguyễn Thị Kim Tiến – cựu Bộ trưởng Y tế – đánh dấu bước đi mạnh mẽ đầu tiên trong chiến dịch “chống lãng phí” do Tổng Bí thư Tô Lâm phát động, mở rộng mặt trận thanh trừng sau giai đoạn dài nhắm vào tham nhũng và tiêu cực dưới thời ông Nguyễn Phú Trọng.
Thông báo về hình thức kỷ luật cao nhất trong Đảng đối với bà Tiến được đưa ra ngay sau khi Hội nghị Trung ương 12 kết thúc hôm 19/7. Trước đó chỉ hai ngày, Bộ Chính trị đã họp và nhanh chóng đề nghị xử lý kỷ luật, cho thấy quyết tâm “đánh nhanh, xử gọn” đối với những quan chức bị cho là gây thiệt hại tài sản công.
Theo thông báo từ Bộ Chính trị, bà Tiến – trong thời gian giữ các chức vụ cao nhất tại Bộ Y tế và trong hệ thống Đảng – đã suy thoái tư tưởng chính trị, vi phạm nghiêm trọng trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, vi phạm quy định pháp luật và những điều đảng viên không được làm.
Ngòi nổ của vụ việc bắt nguồn từ kết luận thanh tra liên quan đến hai dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức – những công trình được xác định gây thất thoát hơn 1.253 tỷ đồng ngân sách. Báo cáo của Thanh tra Chính phủ hồi tháng 4/2025 đã chỉ đích danh bà Kim Tiến cùng hai cựu Thứ trưởng Y tế khác là những người phải chịu trách nhiệm trong loạt sai phạm về đấu thầu, thuê tư vấn nước ngoài không đúng quy định, phê duyệt dự án thiếu căn cứ, và tổ chức thi tuyển kiến trúc sai quy trình.
Không chỉ bị “điểm danh” trong các tài liệu thanh tra, bà Tiến còn bị quy trách nhiệm trực tiếp trong hàng loạt gói thầu vi phạm tại dự án Bạch Mai – nơi công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu được mô tả là “nhiều sai phạm nghiêm trọng”.
Đáng chú ý, Bộ Công an ngày 7/7 đã khởi tố vụ án và khởi tố năm cá nhân có liên quan, trong đó có ông Nguyễn Chiến Thắng – cựu Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm. Cả ông Thắng và bà Tiến đều bị liệt kê là những người “cố ý trình duyệt” các đề xuất sai phạm, phê duyệt dự án khi chưa đủ cơ sở pháp lý, và trực tiếp tham gia các quyết định gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước.
Việc khai trừ bà Tiến không chỉ là lời cảnh báo với các quan chức cao cấp khác, mà còn cho thấy sự chuyển hướng trong chiến dịch “đốt lò” dưới thời ông Tô Lâm: nếu trước đây chỉ nhắm vào hành vi tham nhũng thu lợi cá nhân, thì giờ đây, việc lãng phí tài sản công – dù không tư túi – cũng bị xử lý như một hình thức “phản bội lòng dân”.
Tại một hội nghị hồi tháng 10/2024, chính ông Tô Lâm từng nhấn mạnh rằng: “Nếu là dự án tư nhân thì đã thu hồi vốn từ lâu”, khi nói về hai bệnh viện lớn này. Ông cũng khẳng định cần xác định rõ “địa chỉ trách nhiệm” vì đây là tài sản của nhà nước, là tiền của nhân dân – một tuyên bố hé lộ quan điểm xử lý mạnh tay với các quan chức liên quan.
Với quyết định này, bà Kim Tiến trở thành cựu quan chức cấp bộ đầu tiên bị khai trừ khỏi Đảng trong chiến dịch chống lãng phí – được xem là trụ cột thứ ba, bên cạnh tham nhũng và tiêu cực, trong chiến lược “làm sạch bộ máy” mà ông Tô Lâm đang theo đuổi. Và nếu chiến dịch này tiếp tục được đẩy mạnh, danh sách những cái tên bị xử lý chắc chắn sẽ còn kéo dài.
Đất Việt
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/07/kim-tien-1.jpg
(Đất Việt) Việc Ban Chấp hành Trung ương Cộng Sản Việt Nam chính thức khai trừ đảng bà Nguyễn Thị Kim Tiến – cựu Bộ trưởng Y tế – đánh dấu bước đi mạnh mẽ đầu tiên trong chiến dịch “chống lãng phí” do Tổng Bí thư Tô Lâm phát động, mở rộng mặt trận thanh trừng sau giai đoạn dài nhắm vào tham nhũng và tiêu cực dưới thời ông Nguyễn Phú Trọng.
Thông báo về hình thức kỷ luật cao nhất trong Đảng đối với bà Tiến được đưa ra ngay sau khi Hội nghị Trung ương 12 kết thúc hôm 19/7. Trước đó chỉ hai ngày, Bộ Chính trị đã họp và nhanh chóng đề nghị xử lý kỷ luật, cho thấy quyết tâm “đánh nhanh, xử gọn” đối với những quan chức bị cho là gây thiệt hại tài sản công.
Theo thông báo từ Bộ Chính trị, bà Tiến – trong thời gian giữ các chức vụ cao nhất tại Bộ Y tế và trong hệ thống Đảng – đã suy thoái tư tưởng chính trị, vi phạm nghiêm trọng trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, vi phạm quy định pháp luật và những điều đảng viên không được làm.
Ngòi nổ của vụ việc bắt nguồn từ kết luận thanh tra liên quan đến hai dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức – những công trình được xác định gây thất thoát hơn 1.253 tỷ đồng ngân sách. Báo cáo của Thanh tra Chính phủ hồi tháng 4/2025 đã chỉ đích danh bà Kim Tiến cùng hai cựu Thứ trưởng Y tế khác là những người phải chịu trách nhiệm trong loạt sai phạm về đấu thầu, thuê tư vấn nước ngoài không đúng quy định, phê duyệt dự án thiếu căn cứ, và tổ chức thi tuyển kiến trúc sai quy trình.
Không chỉ bị “điểm danh” trong các tài liệu thanh tra, bà Tiến còn bị quy trách nhiệm trực tiếp trong hàng loạt gói thầu vi phạm tại dự án Bạch Mai – nơi công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu được mô tả là “nhiều sai phạm nghiêm trọng”.
Đáng chú ý, Bộ Công an ngày 7/7 đã khởi tố vụ án và khởi tố năm cá nhân có liên quan, trong đó có ông Nguyễn Chiến Thắng – cựu Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm. Cả ông Thắng và bà Tiến đều bị liệt kê là những người “cố ý trình duyệt” các đề xuất sai phạm, phê duyệt dự án khi chưa đủ cơ sở pháp lý, và trực tiếp tham gia các quyết định gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước.
Việc khai trừ bà Tiến không chỉ là lời cảnh báo với các quan chức cao cấp khác, mà còn cho thấy sự chuyển hướng trong chiến dịch “đốt lò” dưới thời ông Tô Lâm: nếu trước đây chỉ nhắm vào hành vi tham nhũng thu lợi cá nhân, thì giờ đây, việc lãng phí tài sản công – dù không tư túi – cũng bị xử lý như một hình thức “phản bội lòng dân”.
Tại một hội nghị hồi tháng 10/2024, chính ông Tô Lâm từng nhấn mạnh rằng: “Nếu là dự án tư nhân thì đã thu hồi vốn từ lâu”, khi nói về hai bệnh viện lớn này. Ông cũng khẳng định cần xác định rõ “địa chỉ trách nhiệm” vì đây là tài sản của nhà nước, là tiền của nhân dân – một tuyên bố hé lộ quan điểm xử lý mạnh tay với các quan chức liên quan.
Với quyết định này, bà Kim Tiến trở thành cựu quan chức cấp bộ đầu tiên bị khai trừ khỏi Đảng trong chiến dịch chống lãng phí – được xem là trụ cột thứ ba, bên cạnh tham nhũng và tiêu cực, trong chiến lược “làm sạch bộ máy” mà ông Tô Lâm đang theo đuổi. Và nếu chiến dịch này tiếp tục được đẩy mạnh, danh sách những cái tên bị xử lý chắc chắn sẽ còn kéo dài.
Đất Việt