PDA

View Full Version : “Tứ Trụ” Rụng Một Lượt: Ba Cựu Lãnh Đạo Bị Cách Tất Cả Chức Vụ Trong Đảng



duyanh
07-20-2025, 12:47 PM
“Tứ Trụ” Rụng Một Lượt: Ba Cựu Lãnh Đạo Bị Cách Tất Cả Chức Vụ Trong Đảng






https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/07/thoi-chuc.jpg

(Đất Việt) Chưa từng có tiền lệ trong lịch sử chính trị của Cộng Sản Việt Nam: ba gương mặt từng ngồi ghế “Tứ Trụ” – ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Võ Văn Thưởng và ông Vương Đình Huệ – đồng loạt bị kỷ luật, cách toàn bộ chức vụ trong Đảng chỉ trong một ngày. Diễn biến này diễn ra vào đúng ngày 19/7, khi Hội nghị Trung ương 12 bế mạc, cũng là tròn một năm kể từ khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời.

Song song với các quyết định nặng nề nói trên, Trung ương cũng khai trừ khỏi Đảng bà Nguyễn Thị Kim Tiến – cựu Bộ trưởng Y tế, và cách chức ông Lê Minh Khái – cựu Phó Thủ tướng. Những người như ông Đỗ Đức Duy (đang bị đình chỉ công tác) và ông Võ Chí Công cũng bị cho thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Trong số ba nhân vật từng nắm các vị trí quyền lực cao nhất, ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Vương Đình Huệ đã lần lượt bị cảnh cáo vào cuối năm 2024. Ông Võ Văn Thưởng, do khi đó đang điều trị bệnh, chưa bị xử lý. Nhưng sau khi từ nhiệm ghế Chủ tịch nước hồi tháng 3/2024 – trong một cú rút lui gây sốc – ông tiếp tục bị “bêu tên” vì liên quan đến hàng loạt sai phạm kéo dài từ thời làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, cho tới Ban Tuyên giáo và Thường trực Ban Bí thư.

Cái tên ông Thưởng cũng nổi lên trong vụ án “Phúc Sơn” – một hồ sơ đình đám mà trong cáo trạng xuất hiện cụm từ “lãnh đạo cấp trên”, được cho là ám chỉ ông. Đến tháng 11/2024, Bộ Chính trị chính thức điểm mặt ông trong thông cáo với chi tiết sai phạm cụ thể hơn, khép lại giai đoạn “hạ cánh an toàn” tưởng chừng đã an bài.

Về phần ông Vương Đình Huệ, người từng được xem là “ngôi sao sáng” đầu nhiệm kỳ XIII với phong thái trí thức và khả năng điều hành mạnh mẽ, ông bị kỷ luật sau khi người thân cận – trợ lý Phạm Thái Hà – bị truy tố trong vụ án tại Tập đoàn Thuận An. Các cáo trạng nhắc đến hai buổi tiệc tại nhà riêng ông Huệ trong thời điểm “nhạy cảm”, như những tín hiệu cho thấy chiếc ghế quyền lực không còn vững vàng.

Ông Nguyễn Xuân Phúc – từng được ca ngợi vì hình ảnh “Thủ tướng chống dịch” – là người đầu tiên trong Tứ Trụ bị “xin thôi” chức vụ từ tháng 1/2023. Đến cuối năm 2024, ông bị cảnh cáo, và giờ đây cũng cùng chung số phận với hai đồng sự của mình: mất hết mọi chức vụ trong Đảng, không còn đặc quyền cán bộ cao cấp, và có thể phải đối mặt với các hệ lụy pháp lý nếu bị khởi tố sau này.

Việc cả ba ông Phúc, Thưởng và Huệ cùng nhận mức kỷ luật nặng trong một ngày cho thấy một chiến dịch thanh lọc nội bộ đang được đẩy lên đỉnh điểm. Trong hệ thống kỷ luật Đảng, hình thức cách tất cả chức vụ là bước sát ranh giới trước khi bị khai trừ và truy tố hình sự – như trường hợp bà Kim Tiến, hay các cựu bí thư tỉnh đã bị bắt như Hoàng Thị Thúy Lan, Trần Đức Quận.

Dư luận tại Việt Nam và hải ngoại đang dõi theo những diễn biến chưa từng có này với tâm thế ngỡ ngàng, nhưng cũng phần nào nhận ra sự dịch chuyển quyền lực mạnh mẽ dưới thời Tổng Bí thư mới – ông Tô Lâm. Việc xử lý hàng loạt cựu lãnh đạo cao nhất trong Đảng không chỉ là cuộc “thay máu”, mà còn là thông điệp về một trật tự chính trị đang được tái lập, với những cú đòn không khoan nhượng từ “người cầm lái mới” trong nội bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam.


Đất Việt