PDA

View Full Version : Giả mạo Facebook du học sinh, một thanh niên Quảng Trị lừa hơn 1.3 tỷ đồng từ thân nhân ở Việt Nam



giahamdzui
07-21-2025, 02:08 AM
Giả mạo Facebook du học sinh, một thanh niên Quảng Trị lừa hơn 1.3 tỷ đồng từ thân nhân ở Việt Nam





https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/07/lua-dao-du-hoc-696x399.jpg

Nguyễn Việt Hoàng, 26 tuổi, trú tại xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, vừa bị Công an TP. Đà Nẵng bắt giữ với cáo buộc giả mạo các tài khoản Facebook của du học sinh để lừa đảo thân nhân của họ, chiếm đoạt ít nhất 1.3 tỷ đồng (khoảng 50.000 USD).

Thông tin từ báo VOV ngày 19/7 cho biết, vụ việc được phát hiện sau khi bà M.T.L., ngụ tại quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, trình báo công an rằng mình bị kẻ giả danh con gái đang du học tại Mỹ nhắn tin qua Messenger để mượn tiền “đầu tư kinh doanh”.

Tin tưởng đó là con gái, bà L. đã hai lần chuyển tổng cộng 680 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên “Nguyen Van Quyen”. Sau đó, bà mới phát hiện mình bị lừa. Một nạn nhân khác tại Đà Nẵng cũng bị lừa 24.000 USD với chiêu thức tương tự.

Từ manh mối các giao dịch chuyển khoản, công an đã lần ra dấu vết và bắt giữ Nguyễn Việt Hoàng tại Quảng Trị. Tại cơ quan điều tra, Hoàng khai nhận đã tạo các tài khoản Facebook giả mạo của du học sinh đang học tập ở nước ngoài. Anh ta sử dụng các tài khoản này để nhắn tin với người thân của các du học sinh, thậm chí gọi video để tạo sự tin tưởng.

Nội dung lừa đảo xoay quanh việc “đổi ngoại tệ” hoặc “nhờ chuyển tiền giúp cho bạn bè”, đi kèm lời hứa sẽ hoàn trả ngay lập tức kèm tiền lời. Để đánh vào lòng tin, Hoàng còn làm giả các “bill” chuyển khoản và gửi cho nạn nhân.

Sau khi chiếm đoạt được tiền, y lập tức hủy SIM, xóa tài khoản Facebook và vứt bỏ điện thoại nhằm xóa dấu vết, khiến việc truy tìm trở nên khó khăn.

Theo hồ sơ từ cơ quan công an, từ tháng 1 đến đầu tháng 6/2025, Nguyễn Việt Hoàng đã thực hiện hàng chục vụ lừa đảo tại nhiều tỉnh, thành khác nhau bằng thủ đoạn tinh vi trên.

Trước đó, báo Pháp Luật TP.HCM từng đưa tin về vụ việc tương tự: Luật sư Trịnh Công Minh, 72 tuổi, sống tại Sài Gòn, đã bị một kẻ giả danh con gái ông (đang định cư tại Mỹ) lừa 488 triệu đồng qua Messenger. Kẻ mạo danh viện lý do làm thêm công việc nhận tiền và đổi ngoại tệ, nhờ ông Minh chuyển hộ cho “khách hàng”. Chỉ đến khi bị yêu cầu vay mượn để gửi thêm tiền, ông Minh mới tỉnh ngộ và trình báo vụ việc.

Vụ việc này gióng lên hồi chuông cảnh báo về một thủ đoạn lừa đảo ngày càng phổ biến, nhắm vào những gia đình có người thân đang học tập hoặc định cư ở nước ngoài. Việc giả mạo tài khoản mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, kết hợp kỹ năng giả giọng và gọi video, khiến các nạn nhân khó phân biệt thật – giả trong thời gian ngắn.

Đây cũng là hồi chuông cảnh báo cho cả cộng đồng người Việt ở nước ngoài và trong nước về việc bảo mật tài khoản cá nhân, đồng thời nâng cao cảnh giác trước các yêu cầu chuyển tiền thông qua mạng xã hội, dù là từ người quen.



Đất Việt