giahamdzui
07-24-2025, 01:25 AM
Mưa Lốc Tàn Phá Miền Tây: Hơn 150 Căn Nhà Sập và Tốc Mái Chỉ Trong Hai Ngày
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/07/mua-lu-696x453.jpg
Chỉ trong vòng 48 tiếng, từ ngày 20 đến 22 Tháng Bảy, các tỉnh miền Tây Việt Nam đã hứng chịu trận mưa dông dữ dội do ảnh hưởng của bão số 3 (tên quốc tế là Wipha), khiến hơn 150 căn nhà bị sập và tốc mái, nhiều người bị thương, cây cối và tài sản bị tàn phá nghiêm trọng.
Tỉnh An Giang là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo ông Lê Văn Bảy, Phó Chi Cục Thủy Lợi tỉnh này, tính đến ngày 23 Tháng Bảy, có tổng cộng 99 căn nhà bị ảnh hưởng — trong đó 11 căn sập hoàn toàn và 88 căn tốc mái. Thiên tai cũng làm 77 cây xanh bị quật đổ, gây thiệt hại nặng ở các khu vực Tân Hiệp, Nhơn Mỹ, Hà Tiên, Rạch Giá, Núi Cấm và đảo Phú Quốc. Một tàu cá tại Phú Quốc cũng bị chìm, nâng tổng thiệt hại tại An Giang lên khoảng 3.6 tỷ đồng, tương đương gần 140 ngàn Mỹ kim.
Tình hình tại tỉnh Đồng Tháp cũng không khả quan hơn. Báo cáo từ Sở Nông Nghiệp và Môi Trường tỉnh này cho biết, tính đến chiều 21 Tháng Bảy, các trận dông lốc kèm theo mưa lớn đã khiến 26 căn nhà ở các phường và xã như Gò Công, Mỹ Ngãi, Tân Hòa, Vĩnh Bình, Phú Cường… bị hư hỏng nặng. Ngoài ra, một trụ điện bị gãy, chín cây xanh ven đường đổ ngã, và khoảng 6 hécta cây ăn trái như mít và sầu riêng — đang đến kỳ thu hoạch — bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Chưa dừng lại ở đó, kể từ đầu năm đến nay, riêng tại Đồng Tháp đã ghi nhận 18 cơn lốc xoáy. Hai người chết vì bị sét đánh, 111 căn nhà tốc mái, và hơn 480 cây ăn trái bị quật ngã. Tổng mức thiệt hại gần 2.4 tỷ đồng, khoảng 92 ngàn đô la.
Cần Thơ cũng là điểm nóng trong đợt thiên tai này. Thống kê từ Ban Chỉ Huy Phòng Chống Thiên Tai thành phố cho biết, tại các xã như Trung Hưng, Thới Hưng, Phước Thới… đã có 26 căn nhà tốc mái, một căn bị sập hoàn toàn, khiến hai người bị thương. Ước tính thiệt hại khoảng 400 triệu đồng, tức hơn 15 ngàn Mỹ kim.
Sài Gòn không nằm ngoài vòng ảnh hưởng. Trưa 20 Tháng Bảy, một trận mưa lớn kèm theo dông lốc đã khiến 49 căn nhà bị tốc mái, một căn bị sập, 73 cây xanh ngã đổ và gây hư hại cho hai ôtô cùng một xe gắn máy.
Dù được cảnh báo từ trước, tình trạng thiệt hại vẫn nặng nề cho thấy hệ thống phòng chống thiên tai tại nhiều địa phương vẫn còn yếu kém. Trong khi đó, người dân vùng sâu vùng xa vẫn là đối tượng dễ bị tổn thương nhất trước mỗi mùa giông bão.
Tình trạng thời tiết cực đoan như thế này không còn là cá biệt, mà đang dần trở thành thường trực — và người dân dưới chế độ Cộng Sản Việt Nam một lần nữa phải đối diện với câu hỏi: Ai sẽ bảo vệ họ khi thiên tai đến?
Đất Việt
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/07/mua-lu-696x453.jpg
Chỉ trong vòng 48 tiếng, từ ngày 20 đến 22 Tháng Bảy, các tỉnh miền Tây Việt Nam đã hứng chịu trận mưa dông dữ dội do ảnh hưởng của bão số 3 (tên quốc tế là Wipha), khiến hơn 150 căn nhà bị sập và tốc mái, nhiều người bị thương, cây cối và tài sản bị tàn phá nghiêm trọng.
Tỉnh An Giang là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo ông Lê Văn Bảy, Phó Chi Cục Thủy Lợi tỉnh này, tính đến ngày 23 Tháng Bảy, có tổng cộng 99 căn nhà bị ảnh hưởng — trong đó 11 căn sập hoàn toàn và 88 căn tốc mái. Thiên tai cũng làm 77 cây xanh bị quật đổ, gây thiệt hại nặng ở các khu vực Tân Hiệp, Nhơn Mỹ, Hà Tiên, Rạch Giá, Núi Cấm và đảo Phú Quốc. Một tàu cá tại Phú Quốc cũng bị chìm, nâng tổng thiệt hại tại An Giang lên khoảng 3.6 tỷ đồng, tương đương gần 140 ngàn Mỹ kim.
Tình hình tại tỉnh Đồng Tháp cũng không khả quan hơn. Báo cáo từ Sở Nông Nghiệp và Môi Trường tỉnh này cho biết, tính đến chiều 21 Tháng Bảy, các trận dông lốc kèm theo mưa lớn đã khiến 26 căn nhà ở các phường và xã như Gò Công, Mỹ Ngãi, Tân Hòa, Vĩnh Bình, Phú Cường… bị hư hỏng nặng. Ngoài ra, một trụ điện bị gãy, chín cây xanh ven đường đổ ngã, và khoảng 6 hécta cây ăn trái như mít và sầu riêng — đang đến kỳ thu hoạch — bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Chưa dừng lại ở đó, kể từ đầu năm đến nay, riêng tại Đồng Tháp đã ghi nhận 18 cơn lốc xoáy. Hai người chết vì bị sét đánh, 111 căn nhà tốc mái, và hơn 480 cây ăn trái bị quật ngã. Tổng mức thiệt hại gần 2.4 tỷ đồng, khoảng 92 ngàn đô la.
Cần Thơ cũng là điểm nóng trong đợt thiên tai này. Thống kê từ Ban Chỉ Huy Phòng Chống Thiên Tai thành phố cho biết, tại các xã như Trung Hưng, Thới Hưng, Phước Thới… đã có 26 căn nhà tốc mái, một căn bị sập hoàn toàn, khiến hai người bị thương. Ước tính thiệt hại khoảng 400 triệu đồng, tức hơn 15 ngàn Mỹ kim.
Sài Gòn không nằm ngoài vòng ảnh hưởng. Trưa 20 Tháng Bảy, một trận mưa lớn kèm theo dông lốc đã khiến 49 căn nhà bị tốc mái, một căn bị sập, 73 cây xanh ngã đổ và gây hư hại cho hai ôtô cùng một xe gắn máy.
Dù được cảnh báo từ trước, tình trạng thiệt hại vẫn nặng nề cho thấy hệ thống phòng chống thiên tai tại nhiều địa phương vẫn còn yếu kém. Trong khi đó, người dân vùng sâu vùng xa vẫn là đối tượng dễ bị tổn thương nhất trước mỗi mùa giông bão.
Tình trạng thời tiết cực đoan như thế này không còn là cá biệt, mà đang dần trở thành thường trực — và người dân dưới chế độ Cộng Sản Việt Nam một lần nữa phải đối diện với câu hỏi: Ai sẽ bảo vệ họ khi thiên tai đến?
Đất Việt