giahamdzui
07-26-2025, 01:28 AM
3 thanh niên gốc Việt bị tố cáo tuồn hơn nửa triệu đô ma túy vào Úc
BRISBANE, Úc (NV) – Nhà chức trách từ chối cho bảo lãnh tại ngoại một trong số ba người trong vụ án tuồn ma túy vào Úc bằng cách giấu bên trong lô vải cuộn, theo đài 9 News hôm 17 Tháng Bảy.
Bị cáo Martin Nguyễn, 24 tuổi, trình diện trước tòa sơ thẩm Brisbane qua băng thu hình hôm Thứ Tư, 16 Tháng Bảy, sau khi bị buộc tội âm mưu tuồn một lô ma túy hơn 500 triệu đô la Úc qua biên giới.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/07/555-million-meth.png
Những thùng vải bọc ma túy meth trị giá hơn nửa triệu đô la Úc tuồn vào Úc. (Hình: Lực Lượng Phòng Vệ Biên Giới Úc – ABF)
Hai bị cáo Brendan Kỳ, 22 tuổi, và Tony Nguyễn, 30 tuổi, cũng bị bắt giữ và bị buộc tội hôm 14 Tháng Bảy sau khi Lực Lượng Phòng Vệ Biên Giới Úc (ABF) chặn một lô hàng vận chuyển đường biển từ Thái Lan hôm 4 Tháng Bảy.
Bản án tối đa dành cho tội trạng tuồn ma túy trái phép là tù chung thân.
Lô hàng vận chuyển bằng đường biển cập bến tại Hải Cảng Brisbane và giấu trong tám thùng gỗ được khai báo là “vải chống tia tử ngoại,” cảnh sát cho biết.
Sau đó kết quả xét nghiệm cho thấy 1,316 pound (597 kilogram) methamphetamine có giá 555 triệu đô la Úc được bọc bên trong 200 cuộn vải.
Lô ma túy này bị các đặc vụ liên bang tịch thu trước khi được chở tới một nhà kho ở Bowen Hills, tòa án cho biết.
Ba bị cáo xuất hiện gần nhà kho trong lúc giao lô hàng trước khi hai trong số ba bị cáo bắt đầu tháo các cuộn vải, cảnh sát cho biết.
Vào thời điểm đó Cảnh Sát Liên Bang Úc (AFAFP) đang theo dõi còn bị ccao1 Martin Nguyễn thì trông như một người đang rình mò, tòa án cho biết.
Sau đó bị cáo Martin Nguyễn tới một tiệm bán đồ kim khí để mua cân điện tử, tòa án cho biết.
Cả ba bị bắt giữ hôm 14 Tháng Bảy sau khi cảnh sát lục soát nhà kho và phát giác ra bốn điện thoại di động, khoảng 7,000 đô la Úc tiền mặt và các vật dụng bị tình nghi là công cụ sử dụng ma túy.
Trong đơn xin tại ngoại hôm 16 Tháng Bảy, các công tố viên cho biết bị cáo Martin Nguyễn có thể bỏ trốn nên thuyết phục quan tòa từ chối đơn.
Hai bị cáo Brendan Kỳ và Tony Nguyễn không nộp đơn xin tại ngoại.
Cả ba đều là cư dân New South Wales và sẽ tiếp tục bị tống giam chờ hầu tòa vào ngày 1 Tháng Tám.
Ông James Copeman, quyền phụ tá ủy viên ABF, cho biết lô hàng vận chuyển bằng đường biển đã dễ dàng lọt qua thủ tục kiểm soát của các lực lượng thực thi công lực.
“Khối lượng methamphetamine đồ sộ giấu trong những cuộn vải trông như hợp pháp cho thấy thủ đoạn khó lường được các tổ chức tội phạm thực hiện,” ông Copeman nói. (TTHN)
BRISBANE, Úc (NV) – Nhà chức trách từ chối cho bảo lãnh tại ngoại một trong số ba người trong vụ án tuồn ma túy vào Úc bằng cách giấu bên trong lô vải cuộn, theo đài 9 News hôm 17 Tháng Bảy.
Bị cáo Martin Nguyễn, 24 tuổi, trình diện trước tòa sơ thẩm Brisbane qua băng thu hình hôm Thứ Tư, 16 Tháng Bảy, sau khi bị buộc tội âm mưu tuồn một lô ma túy hơn 500 triệu đô la Úc qua biên giới.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/07/555-million-meth.png
Những thùng vải bọc ma túy meth trị giá hơn nửa triệu đô la Úc tuồn vào Úc. (Hình: Lực Lượng Phòng Vệ Biên Giới Úc – ABF)
Hai bị cáo Brendan Kỳ, 22 tuổi, và Tony Nguyễn, 30 tuổi, cũng bị bắt giữ và bị buộc tội hôm 14 Tháng Bảy sau khi Lực Lượng Phòng Vệ Biên Giới Úc (ABF) chặn một lô hàng vận chuyển đường biển từ Thái Lan hôm 4 Tháng Bảy.
Bản án tối đa dành cho tội trạng tuồn ma túy trái phép là tù chung thân.
Lô hàng vận chuyển bằng đường biển cập bến tại Hải Cảng Brisbane và giấu trong tám thùng gỗ được khai báo là “vải chống tia tử ngoại,” cảnh sát cho biết.
Sau đó kết quả xét nghiệm cho thấy 1,316 pound (597 kilogram) methamphetamine có giá 555 triệu đô la Úc được bọc bên trong 200 cuộn vải.
Lô ma túy này bị các đặc vụ liên bang tịch thu trước khi được chở tới một nhà kho ở Bowen Hills, tòa án cho biết.
Ba bị cáo xuất hiện gần nhà kho trong lúc giao lô hàng trước khi hai trong số ba bị cáo bắt đầu tháo các cuộn vải, cảnh sát cho biết.
Vào thời điểm đó Cảnh Sát Liên Bang Úc (AFAFP) đang theo dõi còn bị ccao1 Martin Nguyễn thì trông như một người đang rình mò, tòa án cho biết.
Sau đó bị cáo Martin Nguyễn tới một tiệm bán đồ kim khí để mua cân điện tử, tòa án cho biết.
Cả ba bị bắt giữ hôm 14 Tháng Bảy sau khi cảnh sát lục soát nhà kho và phát giác ra bốn điện thoại di động, khoảng 7,000 đô la Úc tiền mặt và các vật dụng bị tình nghi là công cụ sử dụng ma túy.
Trong đơn xin tại ngoại hôm 16 Tháng Bảy, các công tố viên cho biết bị cáo Martin Nguyễn có thể bỏ trốn nên thuyết phục quan tòa từ chối đơn.
Hai bị cáo Brendan Kỳ và Tony Nguyễn không nộp đơn xin tại ngoại.
Cả ba đều là cư dân New South Wales và sẽ tiếp tục bị tống giam chờ hầu tòa vào ngày 1 Tháng Tám.
Ông James Copeman, quyền phụ tá ủy viên ABF, cho biết lô hàng vận chuyển bằng đường biển đã dễ dàng lọt qua thủ tục kiểm soát của các lực lượng thực thi công lực.
“Khối lượng methamphetamine đồ sộ giấu trong những cuộn vải trông như hợp pháp cho thấy thủ đoạn khó lường được các tổ chức tội phạm thực hiện,” ông Copeman nói. (TTHN)