duyanh
07-27-2025, 01:19 PM
Israel tuyên bố tạm « ngừng bắn vì lý do nhân đạo » và tiến hành thả dù hàng cứu trợ xuống Gaza
Bị quốc tế lên án về nguy cơ xảy ra nạn đói diện rộng ở Gaza và cũng phải đối mặt với các cuộc biểu tình trong nước, Israel hôm nay 27/07/2025 tuyên bố « ngừng bắn vì lý do nhân đạo » để các hoạt động cứu trợ nhân đạo diễn ra ở nhiều vùng tại dải Gaza. Israel cũng thông báo cho phép các chuyến xe chở hàng cứu trợ đi vào vùng lãnh thổ này.
https://s.rfi.fr/media/display/474e0824-6ab9-11f0-a24c-005056bf30b7/w:1024/p:16x9/2025-07-27T064348Z-1438439436-RC2TUFACA6R4-RTRMADP-3-ISRAEL-PALESTINIANS-GAZA.jpg
Người dân Palestine chờ hàng cứu trợ vào dải Gaza, ngày 27/07/2025. REUTERS - Dawoud Abu Alkas
Quân đội Israel thông báo ngừng, cho tới khi có lệnh mới, các cuộc giao chiến hàng ngày, bắt đầu từ Chủ Nhật 27/07, trong khoảng thời gian từ 10h00 sáng đến 8h00 tối tại các khu vực trung tâm dân sự và hành lang nhân đạo. Theo AFP, đêm qua rạng sáng nay 27/07, trên mạng Telegram, Israel đã công bố những hình ảnh về việc thả dù gồm « 7 kiện hàng cứu trợ chứa bột mì, đường và đồ hộp » xuống dải Gaza, « được phối hợp thực hiện với các tổ chức quốc tế » và do Cogat, một cơ quan của bộ Quốc Phòng Israel điều hành.
Về phía Anh Quốc, theo một phát ngôn viên phủ thủ tướng, ông Keir Starmer đã nói rõ là Luân Đôn cũng sẽ thực hiện các kế hoạch hợp tác với các đối tác như Jordanie để thả dù hàng viện trợ và sơ tán trẻ em cần được hỗ trợ cấp cứu.
Tuy nhiên, Philippe Lazzarini, lãnh đạo Cơ quan của Liên Hiệp Quốc về người tị nạn Palestine (Unrwa), hôm qua nhận định hoạt động nối lại các chuyến thả dù hàng viện trợ nhân đạo không phải là phương án hiệu quả để giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo hiện giờ ở dải Gaza, bởi vì không giúp chấm dứt nạn đói đang ngày càng nghiêm trọng, cũng rất tốn kém và có nguy cơ làm thiệt mạng thêm nhiều thường dân đang đói ăn.
Trên đài RFI hôm 26/07, bà Elsa Softic, phó giám đốc điều hành các chiến dịch của tổ chức phi chính phủ Première Urgence Internationale cũng lo ngại là việc này « đặt người dân vào cảnh nguy hiểm » và nhấn mạnh đến mức độ phức tạp về hậu cần :
« Có các chốt kiểm tra ở lối vào và lối ra của mỗi trạm kiểm soát. Người ta có quyền tiếp cận các kho hàng và có thể kiểm soát những gì đã được nhập kho, sau đó có thể hiểu rõ và nắm được về số lượng, chất lượng và các loại hàng nhập kho.
Và như vậy, sau đó họ có thể tổ chức phân phát một cách có trật tự, đồng thời có sự phối hợp giữa các tổ chức để toàn thể người dân có thể được phục vụ trong điều kiện tốt và mọi người đều nhận được những thứ gần giống với nhau, tùy theo số người trong mỗi gia đình.
Một chuyến thả hàng từ trên không xuống có nghĩa là máy bay có thể sẽ thả hàng xuống bất cứ địa điểm nào và các gói hàng khi rớt xuống đất cũng sẽ bị bẹp đi, nếu chúng may mắn không không rớt xuống người mọi người hoặc rơi xuống nước. Điều này sẽ tạo ra cảnh tượng hỗn loạn và vội vã khiến mọi người càng có thể gặp nguy hiểm ».
RFI
Bị quốc tế lên án về nguy cơ xảy ra nạn đói diện rộng ở Gaza và cũng phải đối mặt với các cuộc biểu tình trong nước, Israel hôm nay 27/07/2025 tuyên bố « ngừng bắn vì lý do nhân đạo » để các hoạt động cứu trợ nhân đạo diễn ra ở nhiều vùng tại dải Gaza. Israel cũng thông báo cho phép các chuyến xe chở hàng cứu trợ đi vào vùng lãnh thổ này.
https://s.rfi.fr/media/display/474e0824-6ab9-11f0-a24c-005056bf30b7/w:1024/p:16x9/2025-07-27T064348Z-1438439436-RC2TUFACA6R4-RTRMADP-3-ISRAEL-PALESTINIANS-GAZA.jpg
Người dân Palestine chờ hàng cứu trợ vào dải Gaza, ngày 27/07/2025. REUTERS - Dawoud Abu Alkas
Quân đội Israel thông báo ngừng, cho tới khi có lệnh mới, các cuộc giao chiến hàng ngày, bắt đầu từ Chủ Nhật 27/07, trong khoảng thời gian từ 10h00 sáng đến 8h00 tối tại các khu vực trung tâm dân sự và hành lang nhân đạo. Theo AFP, đêm qua rạng sáng nay 27/07, trên mạng Telegram, Israel đã công bố những hình ảnh về việc thả dù gồm « 7 kiện hàng cứu trợ chứa bột mì, đường và đồ hộp » xuống dải Gaza, « được phối hợp thực hiện với các tổ chức quốc tế » và do Cogat, một cơ quan của bộ Quốc Phòng Israel điều hành.
Về phía Anh Quốc, theo một phát ngôn viên phủ thủ tướng, ông Keir Starmer đã nói rõ là Luân Đôn cũng sẽ thực hiện các kế hoạch hợp tác với các đối tác như Jordanie để thả dù hàng viện trợ và sơ tán trẻ em cần được hỗ trợ cấp cứu.
Tuy nhiên, Philippe Lazzarini, lãnh đạo Cơ quan của Liên Hiệp Quốc về người tị nạn Palestine (Unrwa), hôm qua nhận định hoạt động nối lại các chuyến thả dù hàng viện trợ nhân đạo không phải là phương án hiệu quả để giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo hiện giờ ở dải Gaza, bởi vì không giúp chấm dứt nạn đói đang ngày càng nghiêm trọng, cũng rất tốn kém và có nguy cơ làm thiệt mạng thêm nhiều thường dân đang đói ăn.
Trên đài RFI hôm 26/07, bà Elsa Softic, phó giám đốc điều hành các chiến dịch của tổ chức phi chính phủ Première Urgence Internationale cũng lo ngại là việc này « đặt người dân vào cảnh nguy hiểm » và nhấn mạnh đến mức độ phức tạp về hậu cần :
« Có các chốt kiểm tra ở lối vào và lối ra của mỗi trạm kiểm soát. Người ta có quyền tiếp cận các kho hàng và có thể kiểm soát những gì đã được nhập kho, sau đó có thể hiểu rõ và nắm được về số lượng, chất lượng và các loại hàng nhập kho.
Và như vậy, sau đó họ có thể tổ chức phân phát một cách có trật tự, đồng thời có sự phối hợp giữa các tổ chức để toàn thể người dân có thể được phục vụ trong điều kiện tốt và mọi người đều nhận được những thứ gần giống với nhau, tùy theo số người trong mỗi gia đình.
Một chuyến thả hàng từ trên không xuống có nghĩa là máy bay có thể sẽ thả hàng xuống bất cứ địa điểm nào và các gói hàng khi rớt xuống đất cũng sẽ bị bẹp đi, nếu chúng may mắn không không rớt xuống người mọi người hoặc rơi xuống nước. Điều này sẽ tạo ra cảnh tượng hỗn loạn và vội vã khiến mọi người càng có thể gặp nguy hiểm ».
RFI