duyanh
08-02-2025, 12:03 PM
Hạn chót áp thuế của Mỹ cận kề, Việt Nam vẫn chưa thoát khỏi “vòng kim cô” của Trung Quốc
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/08/nganh-san-xuat-giay-dep-o-viet-nam-1-696x473.jpg
Hạn chót ngày 1 Tháng Tám đang đến rất gần. Nếu không có một thỏa thuận thương mại chính thức với Washington trước ngày đó, hàng hóa từ Việt Nam – đặc biệt là những sản phẩm bị nghi ngờ “trung chuyển” cho Trung Quốc – sẽ phải gánh mức thuế quan lên đến 40%. Cảnh báo này, do Tổng thống Donald Trump đưa ra từ đầu tháng Bảy, đang khiến không ít doanh nghiệp tại Việt Nam lo ngại, đặc biệt là các công ty Trung Quốc “đội lốt hàng Việt” để né thuế.
Thông điệp rõ ràng của ông Trump là: chỉ những quốc gia ký được hiệp định thương mại mới có thể hy vọng tránh đòn thuế nhập khẩu nặng nề. Trong khi đó, theo các nguồn tin từ nội bộ đàm phán, Hà Nội vẫn đang cố gắng thương lượng để giữ thuế ở mức “dễ chịu hơn”, quanh ngưỡng 12% cho hàng Việt sản xuất thực sự trong nước. Nhưng với những mặt hàng có nguồn gốc nguyên liệu từ Trung Quốc – dù chỉ là bộ phận rời, lắp ráp hoặc sơ chế – Mỹ kiên quyết áp mức thuế 40%.Tin tức Fashion tips
Từ đầu năm đến nay, hàng hóa Việt Nam xuất cảng sang Mỹ đã tăng 27%, trong khi nhập cảng từ Trung Quốc cũng tăng tới 25%. Mức gia tăng gần như song song này cho thấy một thực tế: phần lớn nguyên liệu, linh kiện đầu vào cho sản phẩm “Made in Vietnam” đều xuất phát từ Trung Quốc.
Điều này đặt ra một câu hỏi hóc búa: đâu là ranh giới thật sự giữa hàng Việt và hàng Trung Quốc đội lốt Việt Nam?
Tại các khu công nghiệp ở Hải Phòng, Bình Dương, Bắc Giang… nhiều nhà máy do người Trung Quốc sở hữu đang vận hành như những trạm trung chuyển khổng lồ. Tại đây, linh kiện nhập từ Hoa Lục được lắp ráp lại rồi đóng nhãn Việt Nam, xuất sang Mỹ. Trường hợp của công ty Huashuo – được AFP dẫn chứng – là một ví dụ hiếm hoi không bị ảnh hưởng vì toàn bộ quá trình chế biến từ nguyên liệu đến sản phẩm hoàn tất đều diễn ra tại Việt Nam. Nhưng những công ty kiểu đó chỉ là số ít.
Chính vì thế, Washington đang siết chặt quy định về xuất xứ hàng hóa. Tất cả các sản phẩm xuất sang Mỹ từ Việt Nam buộc phải có “Chứng chỉ xuất xứ” và sẵn sàng đối mặt với kiểm tra gắt gao từ Hải quan Mỹ. Những công ty vi phạm – dù vô tình hay cố ý – đều có nguy cơ bị loại khỏi thị trường Mỹ, điều mà không một doanh nghiệp nào dám xem nhẹ.
Vấn đề cốt lõi nằm ở chỗ: Việt Nam muốn đóng vai trò là một “công xưởng thay thế” cho Trung Quốc, nhưng lại chưa thể thoát khỏi sự phụ thuộc vào nguyên liệu và công nghệ từ Bắc Kinh. Như nhận định của chuyên gia Alicia G. Herrero từ công ty tư vấn đầu tư Natixis: “Việt Nam ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc”.
Trong khi các quan chức Hà Nội tiếp tục hy vọng vào một thỏa thuận “có lợi đôi bên”, thì thời gian đang cạn dần. Washington không giấu giếm mục tiêu buộc các nước phải tách rời khỏi chuỗi cung ứng của Trung Quốc nếu muốn tiếp cận thị trường Mỹ. Điều đó có nghĩa là Việt Nam sẽ phải lựa chọn: hoặc dứt khoát với Trung Quốc để giữ được thị phần tại Mỹ, hoặc tiếp tục là “cánh tay nối dài” của Bắc Kinh và đối mặt với những hàng rào thuế quan ngày càng chặt chẽ hơn.
Các nhà đầu tư Trung Quốc đang ngồi chờ cuộc đàm phán giữa Mỹ – Việt đi đến hồi kết. Nếu thỏa thuận không thành, ngành sản xuất điện tử, máy móc, da giày… tại Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, không chỉ vì mất thị trường, mà còn vì mất lòng tin từ những đối tác quốc tế.Tin tức Fashion tips
Một vòng xoáy mới đang hình thành trong cuộc chơi thương mại toàn cầu, và Việt Nam đang đứng giữa hai gọng kềm: sức ép cắt rốn với Trung Quốc và cánh cửa đang khép lại từ phía Mỹ. Câu hỏi còn lại là: Hà Nội sẽ chọn hướng đi nào?
Đất Việt
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/08/nganh-san-xuat-giay-dep-o-viet-nam-1-696x473.jpg
Hạn chót ngày 1 Tháng Tám đang đến rất gần. Nếu không có một thỏa thuận thương mại chính thức với Washington trước ngày đó, hàng hóa từ Việt Nam – đặc biệt là những sản phẩm bị nghi ngờ “trung chuyển” cho Trung Quốc – sẽ phải gánh mức thuế quan lên đến 40%. Cảnh báo này, do Tổng thống Donald Trump đưa ra từ đầu tháng Bảy, đang khiến không ít doanh nghiệp tại Việt Nam lo ngại, đặc biệt là các công ty Trung Quốc “đội lốt hàng Việt” để né thuế.
Thông điệp rõ ràng của ông Trump là: chỉ những quốc gia ký được hiệp định thương mại mới có thể hy vọng tránh đòn thuế nhập khẩu nặng nề. Trong khi đó, theo các nguồn tin từ nội bộ đàm phán, Hà Nội vẫn đang cố gắng thương lượng để giữ thuế ở mức “dễ chịu hơn”, quanh ngưỡng 12% cho hàng Việt sản xuất thực sự trong nước. Nhưng với những mặt hàng có nguồn gốc nguyên liệu từ Trung Quốc – dù chỉ là bộ phận rời, lắp ráp hoặc sơ chế – Mỹ kiên quyết áp mức thuế 40%.Tin tức Fashion tips
Từ đầu năm đến nay, hàng hóa Việt Nam xuất cảng sang Mỹ đã tăng 27%, trong khi nhập cảng từ Trung Quốc cũng tăng tới 25%. Mức gia tăng gần như song song này cho thấy một thực tế: phần lớn nguyên liệu, linh kiện đầu vào cho sản phẩm “Made in Vietnam” đều xuất phát từ Trung Quốc.
Điều này đặt ra một câu hỏi hóc búa: đâu là ranh giới thật sự giữa hàng Việt và hàng Trung Quốc đội lốt Việt Nam?
Tại các khu công nghiệp ở Hải Phòng, Bình Dương, Bắc Giang… nhiều nhà máy do người Trung Quốc sở hữu đang vận hành như những trạm trung chuyển khổng lồ. Tại đây, linh kiện nhập từ Hoa Lục được lắp ráp lại rồi đóng nhãn Việt Nam, xuất sang Mỹ. Trường hợp của công ty Huashuo – được AFP dẫn chứng – là một ví dụ hiếm hoi không bị ảnh hưởng vì toàn bộ quá trình chế biến từ nguyên liệu đến sản phẩm hoàn tất đều diễn ra tại Việt Nam. Nhưng những công ty kiểu đó chỉ là số ít.
Chính vì thế, Washington đang siết chặt quy định về xuất xứ hàng hóa. Tất cả các sản phẩm xuất sang Mỹ từ Việt Nam buộc phải có “Chứng chỉ xuất xứ” và sẵn sàng đối mặt với kiểm tra gắt gao từ Hải quan Mỹ. Những công ty vi phạm – dù vô tình hay cố ý – đều có nguy cơ bị loại khỏi thị trường Mỹ, điều mà không một doanh nghiệp nào dám xem nhẹ.
Vấn đề cốt lõi nằm ở chỗ: Việt Nam muốn đóng vai trò là một “công xưởng thay thế” cho Trung Quốc, nhưng lại chưa thể thoát khỏi sự phụ thuộc vào nguyên liệu và công nghệ từ Bắc Kinh. Như nhận định của chuyên gia Alicia G. Herrero từ công ty tư vấn đầu tư Natixis: “Việt Nam ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc”.
Trong khi các quan chức Hà Nội tiếp tục hy vọng vào một thỏa thuận “có lợi đôi bên”, thì thời gian đang cạn dần. Washington không giấu giếm mục tiêu buộc các nước phải tách rời khỏi chuỗi cung ứng của Trung Quốc nếu muốn tiếp cận thị trường Mỹ. Điều đó có nghĩa là Việt Nam sẽ phải lựa chọn: hoặc dứt khoát với Trung Quốc để giữ được thị phần tại Mỹ, hoặc tiếp tục là “cánh tay nối dài” của Bắc Kinh và đối mặt với những hàng rào thuế quan ngày càng chặt chẽ hơn.
Các nhà đầu tư Trung Quốc đang ngồi chờ cuộc đàm phán giữa Mỹ – Việt đi đến hồi kết. Nếu thỏa thuận không thành, ngành sản xuất điện tử, máy móc, da giày… tại Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, không chỉ vì mất thị trường, mà còn vì mất lòng tin từ những đối tác quốc tế.Tin tức Fashion tips
Một vòng xoáy mới đang hình thành trong cuộc chơi thương mại toàn cầu, và Việt Nam đang đứng giữa hai gọng kềm: sức ép cắt rốn với Trung Quốc và cánh cửa đang khép lại từ phía Mỹ. Câu hỏi còn lại là: Hà Nội sẽ chọn hướng đi nào?
Đất Việt