giahamdzui
08-03-2025, 02:09 AM
Trung Quốc – Nhật Bản gồng mình trước mưa bão và nắng nóng lịch sử
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/08/nang-nong-696x436.jpg
Khu vực Đông Á đang phải đối mặt với tình trạng thời tiết cực đoan nghiêm trọng khi cả Trung Quốc và Nhật Bản cùng lúc phát cảnh báo về mưa lớn và nắng nóng gay gắt. Từ bão lũ ở miền đông bắc Trung Quốc đến nhiệt độ vượt ngưỡng 40°C tại Nhật Bản, những hiện tượng thời tiết bất thường này đang đặt ra thách thức lớn cho đời sống và an toàn của người dân trong khu vực.
Mưa lớn tràn về khắp miền đông Trung Quốc
Ngày 2 tháng 8, Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc (NMC) tiếp tục duy trì cảnh báo vàng – mức cảnh báo thời tiết nghiêm trọng thứ ba trong hệ thống bốn cấp độ – đối với các đợt mưa lớn trải dài từ phía bắc tới phía nam đất nước.
Theo dự báo, các đợt mưa sẽ kéo dài đến ngày 3 tháng 8, ảnh hưởng đến nhiều tỉnh thành như Nội Mông, Hắc Long Giang, Cát Lâm, Liêu Ninh, Bắc Kinh, Thiên Tân, Thượng Hải, cũng như các khu vực phía nam như Quảng Đông, Quảng Tây và Vân Nam. Các địa phương được yêu cầu kiểm tra hệ thống thoát nước tại các khu dân cư, ruộng đồng và hồ cá nhằm giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra.
Trong khi đó, các thành phố lớn như Bắc Kinh và Thượng Hải cũng đang đối mặt với nguy cơ úng ngập cục bộ do lượng mưa dồn dập.
Nắng như thiêu đốt ở miền nam Trung Quốc và toàn nước Nhật
Không chỉ mưa lớn, Trung Quốc còn đối mặt với tình trạng nắng nóng cực đoan tại các vùng như Thiểm Tây, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Tân Cương và Cam Túc. Nhiệt độ tại nhiều khu vực dao động từ 35 đến 39 độ C, và có nơi vượt ngưỡng 40 độ C như lưu vực Turpan ở Tân Cương.
Tình hình tương tự cũng đang diễn ra tại Nhật Bản, nơi nắng nóng được cho là chưa từng có trong lịch sử gần 130 năm ghi nhận khí tượng. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) xác nhận rằng tháng 7 vừa qua là tháng nóng nhất kể từ năm 1898, với nhiệt độ trung bình cao hơn 2,89°C so với mức trung bình của giai đoạn 1991–2020. Đây là năm thứ ba liên tiếp tháng 7 phá kỷ lục về nhiệt độ.
Cảnh báo say nắng đã được phát ra tại 35/47 tỉnh thành của Nhật Bản, từ Tohoku đến tận Okinawa. Đặc biệt, ngày 30 tháng 7, khu vực Hyogo ở phía tây Nhật Bản đã ghi nhận nhiệt độ lên đến 41,2 độ C – mức cao kỷ lục.
Các chuyên gia khí tượng và nhà khoa học đều đồng thuận rằng các hiện tượng thời tiết cực đoan nói trên là hệ quả rõ ràng của biến đổi khí hậu do con người gây ra. Tần suất và cường độ các đợt nắng nóng, mưa lớn ngày càng gia tăng, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, sinh kế và hạ tầng của các quốc gia.
Chính quyền tại cả Trung Quốc và Nhật Bản đã đưa ra các khuyến cáo người dân hạn chế hoạt động ngoài trời, sử dụng điều hòa hợp lý, bổ sung nước và muối để phòng tránh sốc nhiệt. Song, các biện pháp đối phó ngắn hạn này được cho là chưa đủ nếu không đi kèm những nỗ lực mạnh mẽ trong việc cắt giảm khí thải và thích ứng với biến đổi khí hậu một cách toàn diện.
Đất Việt
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/08/nang-nong-696x436.jpg
Khu vực Đông Á đang phải đối mặt với tình trạng thời tiết cực đoan nghiêm trọng khi cả Trung Quốc và Nhật Bản cùng lúc phát cảnh báo về mưa lớn và nắng nóng gay gắt. Từ bão lũ ở miền đông bắc Trung Quốc đến nhiệt độ vượt ngưỡng 40°C tại Nhật Bản, những hiện tượng thời tiết bất thường này đang đặt ra thách thức lớn cho đời sống và an toàn của người dân trong khu vực.
Mưa lớn tràn về khắp miền đông Trung Quốc
Ngày 2 tháng 8, Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc (NMC) tiếp tục duy trì cảnh báo vàng – mức cảnh báo thời tiết nghiêm trọng thứ ba trong hệ thống bốn cấp độ – đối với các đợt mưa lớn trải dài từ phía bắc tới phía nam đất nước.
Theo dự báo, các đợt mưa sẽ kéo dài đến ngày 3 tháng 8, ảnh hưởng đến nhiều tỉnh thành như Nội Mông, Hắc Long Giang, Cát Lâm, Liêu Ninh, Bắc Kinh, Thiên Tân, Thượng Hải, cũng như các khu vực phía nam như Quảng Đông, Quảng Tây và Vân Nam. Các địa phương được yêu cầu kiểm tra hệ thống thoát nước tại các khu dân cư, ruộng đồng và hồ cá nhằm giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra.
Trong khi đó, các thành phố lớn như Bắc Kinh và Thượng Hải cũng đang đối mặt với nguy cơ úng ngập cục bộ do lượng mưa dồn dập.
Nắng như thiêu đốt ở miền nam Trung Quốc và toàn nước Nhật
Không chỉ mưa lớn, Trung Quốc còn đối mặt với tình trạng nắng nóng cực đoan tại các vùng như Thiểm Tây, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Tân Cương và Cam Túc. Nhiệt độ tại nhiều khu vực dao động từ 35 đến 39 độ C, và có nơi vượt ngưỡng 40 độ C như lưu vực Turpan ở Tân Cương.
Tình hình tương tự cũng đang diễn ra tại Nhật Bản, nơi nắng nóng được cho là chưa từng có trong lịch sử gần 130 năm ghi nhận khí tượng. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) xác nhận rằng tháng 7 vừa qua là tháng nóng nhất kể từ năm 1898, với nhiệt độ trung bình cao hơn 2,89°C so với mức trung bình của giai đoạn 1991–2020. Đây là năm thứ ba liên tiếp tháng 7 phá kỷ lục về nhiệt độ.
Cảnh báo say nắng đã được phát ra tại 35/47 tỉnh thành của Nhật Bản, từ Tohoku đến tận Okinawa. Đặc biệt, ngày 30 tháng 7, khu vực Hyogo ở phía tây Nhật Bản đã ghi nhận nhiệt độ lên đến 41,2 độ C – mức cao kỷ lục.
Các chuyên gia khí tượng và nhà khoa học đều đồng thuận rằng các hiện tượng thời tiết cực đoan nói trên là hệ quả rõ ràng của biến đổi khí hậu do con người gây ra. Tần suất và cường độ các đợt nắng nóng, mưa lớn ngày càng gia tăng, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, sinh kế và hạ tầng của các quốc gia.
Chính quyền tại cả Trung Quốc và Nhật Bản đã đưa ra các khuyến cáo người dân hạn chế hoạt động ngoài trời, sử dụng điều hòa hợp lý, bổ sung nước và muối để phòng tránh sốc nhiệt. Song, các biện pháp đối phó ngắn hạn này được cho là chưa đủ nếu không đi kèm những nỗ lực mạnh mẽ trong việc cắt giảm khí thải và thích ứng với biến đổi khí hậu một cách toàn diện.
Đất Việt