PDA

View Full Version : HRW yêu cầu Việt Nam trả tự do cho hai tù nhân lương tâm đang nguy kịch



duyanh
08-09-2025, 12:57 PM
HRW yêu cầu Việt Nam trả tự do cho hai tù nhân lương tâm đang nguy kịch







https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/08/can-thi-theu-696x428.jpg

Tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền (Human Rights Watch – HRW) ngày 6 Tháng Tám đã lên tiếng mạnh mẽ yêu cầu nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam “trả tự do ngay lập tức” cho hai nhà hoạt động nhân quyền Cấn Thị Thêu và Lê Đình Lượng, những người đang bị giam giữ trong tình trạng sức khỏe nguy hiểm nhưng không được điều trị đúng mức.

Trong thông cáo báo chí phát hành từ New York, HRW nêu rõ bà Thêu, 63 tuổi, và ông Lượng, 59 tuổi, đều là tù nhân lương tâm, bị giam giữ với những bản án nặng nề vì dám cất tiếng nói ôn hòa bảo vệ quyền con người và môi trường. Cả hai hiện đang mang các bệnh hiểm nghèo, và nếu không được chữa trị kịp thời, tính mạng của họ sẽ bị đe dọa nghiêm trọng.

Gia đình bà Cấn Thị Thêu mới đây cho biết bà đã phải nhập viện cấp cứu vì sốt cao và đau bụng dưới, được chẩn đoán nhiễm trùng ruột thừa. Tuy nhiên, thay vì được phẫu thuật, bà chỉ được cho uống kháng sinh rồi bị đưa về trại giam số 5 Thanh Hóa, trong khi tình trạng bệnh chưa thuyên giảm. Ngày 5 Tháng Tám, ông Trịnh Bá Khiêm – chồng bà Thêu – đã gửi “đơn đề nghị khẩn cấp” yêu cầu trại giam cho phép gia đình tiếp cận hồ sơ bệnh án, được thăm gặp thêm và cử người chăm sóc khi bà nằm viện, nhưng đến nay không có phản hồi nào từ phía nhà chức trách.

Trong khi đó, ông Lê Đình Hiếu – con trai ông Lượng – cũng đã lên tiếng cảnh báo rằng bệnh thoái hóa cột sống và đau dạ dày mãn tính của cha ông đang ngày càng trầm trọng, nhưng không hề được điều trị hay kiểm tra y tế, và gia đình bị cấm thăm gặp, khiến họ hoàn toàn không biết tình trạng sức khỏe của ông hiện ra sao.

Theo HRW, cả hai trường hợp này đều cho thấy sự tàn nhẫn có hệ thống trong cách đối xử với những người bất đồng chính kiến ở Việt Nam, khi họ vừa bị cầm tù phi pháp, vừa bị tước bỏ quyền chăm sóc y tế cơ bản.

“Việt Nam không chỉ bỏ tù tùy tiện những người như bà Cấn Thị Thêu và ông Lê Đình Lượng, mà còn đẩy họ đến bờ vực sinh tử bằng cách từ chối chữa trị cần thiết. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng quyền con người,” bà Patricia Grossman, Phó giám đốc khu vực châu Á của HRW, nhấn mạnh.

Bà Thêu từng nổi tiếng là người đấu tranh chống cưỡng chế đất đai tại Dương Nội, sau khi gia đình bà trở thành nạn nhân của các vụ thu hồi đất “đền bù kiểu cướp ngày.” Với án tù 8 năm vì bị vu cáo “tuyên truyền chống nhà nước,” bà hiện là một trong những tiếng nói tranh đấu nổi bật nhất về quyền đất đai và dân sinh tại Việt Nam.

Ông Lê Đình Lượng, một cựu chiến binh và nhà hoạt động môi trường tại Nghệ An, từng tham gia các cuộc biểu tình phản đối công ty Formosa xả thải ra biển miền Trung năm 2016. Ông bị kết án 20 năm tù vì cáo buộc “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền”, và đang thụ án tại nhà tù Nam Hà.

Tổ chức HRW kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng sức ép buộc nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam ngưng ngay các hành động trả thù chính trị dưới hình thức ngược đãi y tế, đồng thời đảm bảo rằng mọi tù nhân lương tâm đều được tiếp cận chăm sóc y tế đầy đủ, công bằng và nhân đạo.

Trong khi đó, tiếng nói của gia đình các tù nhân vẫn tiếp tục bị bỏ ngoài tai, và hệ thống nhà tù tiếp tục vận hành trong bóng tối, không chịu sự giám sát độc lập từ các tổ chức nhân quyền hay truyền thông. Với mỗi ngày trôi qua, tình trạng của bà Thêu và ông Lượng càng thêm cấp bách – nhưng sự im lặng của chính quyền lại là câu trả lời đáng sợ nhất.




Đất Việt