PDA

View Full Version : Chiếm đoạt hơn $300,000, bà chủ hụi Cà Mau bị bắt



duyanh
08-10-2025, 12:53 PM
Chiếm đoạt hơn $300,000, bà chủ hụi Cà Mau bị bắt






CÀ MAU, Việt Nam (NV) – Bị can Trần Mỹ Tiên, 40 tuổi, chủ hụi ở xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau, bị bắt, khởi tố với cáo buộc hốt khống 8 tỷ đồng ($305,052) rồi chiếm đoạt.

Theo báo Công An Nhân Dân hôm 9 Tháng Tám, từ năm 2005, bị can Tiên đứng ra làm chủ hụi và rủ nhiều người tại xã Trí Phải, huyện Thới Bình cũ, tham gia để được hưởng hoa hồng.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/08/VN-Chu-hui-Ca-Mau-chiem-doat-1.jpg

Công an khám xét tư gia của bị can Trần Mỹ Tiên (phải). (Hình: Công An Cà Mau)

Đến Tháng Hai, 2023, nữ bị can mất khả năng trả tiền cho hụi viên nhưng vẫn tiếp tục làm chủ các đường dây hụi.

Do không có hụi viên nào giám sát việc bốc thăm hốt hụi, bị can Tiên nảy ra ý định tự ý lấy tên hụi viên bỏ thăm hốt chín dây hụi với 103 chân hụi, chiếm đoạt 8 tỷ đồng, sau đó tuyên bố bị giật hụi.


Vụ bắt giữ bị can Tiên xảy ra sau khi các hụi viên làm đơn tố cáo bà ta.

Tại nhiều tỉnh, thành ở Việt Nam đến nay vẫn có nhiều người giữ thói quen chơi hụi, nhất là những người buôn bán nhỏ lẻ, chơi hụi như một tập tục để giữ tiền.

Trong hầu hết các vụ giật hụi, chủ hụi đều “cao chạy xa bay” trước khi bị hụi viên tố cáo.

Theo một bản tin khác của báo Công An Nhân Dân hồi cuối Tháng Ba, bị cáo Trần Thị Thương, 37 tuổi, chủ hụi ở tỉnh Kiên Giang, lãnh bảy năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Cáo trạng vụ án cho hay, bị cáo Thương chiếm đoạt 2.2 tỷ đồng ($83,889) của các hụi viên, trong đó hầu hết là người thân và người quen của bà này tại địa phương.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/08/VN-Chu-hui-Ca-Mau-chiem-doat-2.jpg

Bị can Trần Mỹ Tiên (thứ hai từ phải) lúc bị bắt. (Hình: Công An Cà Mau)

Từ Tháng Hai, 2019, đến Tháng Mười Một, 2021, nữ bị cáo được ghi nhận mở 19 dây hụi.

Lợi dụng sự tin tưởng của những hụi viên không tham gia khui hụi, bị cáo đã tự ý bốc thăm cho chính mình để hốt hụi trước, chiếm đoạt số tiền nêu trên.

Hội Đồng Xét Xử phiên tòa cho rằng hành vi của bị cáo Trần Thị Thương “làm thiệt hại tài sản nhiều năm tích góp của các nạn nhân” và “gây bất ổn xã hội.”

Đáng nói, tại phiên xử, nhiều nạn nhân làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho nữ bị cáo.

Ngoài bản án bảy năm tù, bị cáo Thương còn bị tòa tuyên trả lại số tiền đã chiếm đoạt cho các nạn nhân. (N.H.K)