Nhập Vào

View Full Version : Ông Lê Thanh Hải bị Thủ tướng xóa tư cách cựu Chủ tịch TP HCM



duyanh
08-12-2025, 12:03 PM
Ông Lê Thanh Hải bị Thủ tướng xóa tư cách cựu Chủ tịch TP HCM






https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/640/cpsprodpb/dbca/live/2f113590-7763-11f0-8071-1788c7e8ae0e.png.webp

Ông Lê Thanh HảiNguồn hình ảnh,Getty Images

Thủ tướng đã ký quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Lê Thanh Hải bằng hình thức xóa tư cách chức vụ cựu Chủ tịch UBND TP HCM và các chức vụ khác, theo quyết định ngày 12/8.

Việc kỷ luật này được thực hiện sau khi Ban Chấp hành Trung ương đã kỷ luật Đảng đối với ông, vốn được thực hiện từ hơn một năm trước.

Tuy nhiên, phải đến thời điểm hiện tại, Thủ tướng mới ký văn bản kỷ luật về mặt chính quyền và thời gian thi hành kỷ luật xóa các tư cách chức vụ của ông Hải được tính bắt đầu từ ngày 21/5/2024.

Ông Lê Thanh Hải là người giữ chức Chủ tịch UBND TP HCM từ năm 2001 đến 2006 và sau đó trở thành Bí thư Thành ủy TP HCM trong suốt 10 năm liền, từ năm 2006 đến 2015.

Ông Hải là người đã tốn khá nhiều giấy mực của báo giới chỉ riêng chuyện bị kỷ luật.

Hơn một năm trước, vào chiều 8/5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã phát đi thông cáo đề nghị kỷ luật ông Lê Thanh Hải, cựu Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Bí thư Thành ủy TP HCM vì liên quan đến các vi phạm liên quan tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Cũng trong thông cáo này, Ban cán sự đảng UBND TP HCM được cho là đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo.

Hậu quả dẫn đến việc UBND TP HCM và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quản lý, sử dụng đất, tài chính, tài sản, đầu tư, quy hoạch, xây dựng ở các dự án do Vạn Thịnh Phát và ở các gói thầu, dự án do Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc tế (AIC) thực hiện. Nhiều tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật hoặc xử lý hình sự.

Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả "rất nghiêm trọng", nguy cơ thất thoát, lãng phí rất lớn tiền, tài sản của Nhà nước và nguồn lực xã hội, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền thành phố, "đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật".

Tại Hội nghị Trung ương 9 khóa 13 diễn ra từ 16-18/5/2024, ông Lê Thanh Hải đã bị Trung ương cách tất cả các chức vụ trong Đảng.

Theo kết luận của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, ông Lê Thanh Hải cùng với các cựu Chủ tịch UBND TP HCM khác là Lê Hoàng Quân và Nguyễn Thành Phong, đã vi phạm các nguyên tắc của Đảng và pháp luật.

Các vi phạm này gây hậu quả nghiêm trọng, làm thất thoát lớn tài sản của Nhà nước và dẫn đến các vụ án hình sự nghiêm trọng.

Việc bị cách tất cả chức vụ trong Đảng của ông Lê Thanh Hải là một diễn tiến đáng chú ý, khi trước đó hơn bốn năm, ông này đã một lần bị cách chức Bí thư thành ủy TP HCM.

Cụ thể, vào tháng 3/2020, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định kỷ luật cách chức Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2010-2015 của ông Lê Thanh Hải do liên quan đến những sai phạm trong việc đầu tư tại khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Việc giải tỏa người dân và xây dựng khu đô thị Thủ Thiêm là một sự kiện gây ra nhiều tranh chấp kéo dài giữa người dân và chính quyền.

Ông Hải, trong cương vị lãnh đạo thành phố, đã ký nhiều công văn chỉ đạo liên quan việc quy hoạch, xây dựng khu đô thị này.

Theo báo Tiền phong, ông Hải được coi là người "khởi nguồn" cho những sai phạm tại dự án Thủ Thiêm, là người đã chỉ đạo "xé nát" 160ha đất quy hoạch để tái định cư cho người dân bị giải tỏa.

Việc xử lý kỷ luật ông Hải lúc đó đã gây nhiều chú ý trong dư luận.

Vào năm 2024, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, cựu Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, nhận xét trên Đài Tiếng nói Việt Nam rằng đây là lần đầu tiên ông thấy một cán bộ cấp cao đã nghỉ hưu bị xử lý kỷ luật nghiêm khắc đến vậy.

Ông Phúc cho rằng đây là cách mà Đảng thể hiện quyết tâm xử lý sai phạm, không có chuyện "hạ cánh an toàn".

Cách chức vụ trong quá khứ là một khái niệm hãy còn lạ lẫm vào trước năm 2016.

Mở màn cho sự kiện này là chuyện ông Vũ Huy Hoàng bị cách tất cả chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2011-2015 vào hồi tháng 11/2016.

Ông Hoàng là bộ trưởng Công thương hai nhiệm kỳ, từ 2007 đến 2016, dưới thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lúc bấy giờ.

Ông Hoàng sau đó lại bị kỷ luật nặng hơn khi bị khai trừ ra khỏi đảng vào tháng 7/2021, sau khi ông bị khởi tố, và bắt giam và bị tuyên án 11 năm tù về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" trong vụ án xảy ra tại công ty Sabeco.

Tiền lệ Vũ Huy Hoàng đã được áp dụng cho rất nhiều vụ cách chức về sau.

Ông Lê Thanh Hải, còn được biết đến với tên gọi Hai Nhựt, sinh năm 1950, quê quán ở xã Điều Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang (cũ).

Về trình độ học vấn, ông Hải có bằng cử nhân kinh tế và cử nhân văn chương, và trình độ cao cấp lý luận chính trị.


BBC