giahamdzui
08-14-2025, 01:24 AM
Trung Quốc Cắt Đứt Mọi Liên Lạc Với Tổng Thống Czech Vì Gặp Đạt Lai Lạt Ma
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/08/tq-cat-dut-lien-lac-696x465.jpg
Bắc Kinh ngày càng gia tăng căng thẳng ngoại giao với Prague sau khi Tổng thống Cộng hòa Czech, ông Petr Pavel, có cuộc gặp riêng với Đạt Lai Lạt Ma – nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng mà Trung Quốc luôn xem là “phần tử ly khai chính trị nguy hiểm”.
Ngày 13 Tháng Tám, tờ Euro News đưa tin chính quyền Trung Quốc đã gửi công hàm phản đối “nghiêm túc” tới phía Cộng hòa Czech, sau khi ông Pavel tới Ấn Độ để chúc mừng sinh nhật lần thứ 90 của Đạt Lai Lạt Ma hôm 27 Tháng Bảy. Bắc Kinh tuyên bố động thái này là sự “vi phạm nghiêm trọng cam kết chính trị” của chính phủ Czech đối với nguyên tắc một Trung Quốc.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nêu rõ: “Cuộc gặp gỡ này gây tổn hại đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc. Chúng tôi cực lực lên án và kiên quyết phản đối.” Trung Quốc khẳng định sẽ chấm dứt toàn bộ liên lạc với ông Pavel, coi đây là phản ứng đối với “hành vi khiêu khích nghiêm trọng”.
Tuy nhiên, Văn phòng Tổng thống Czech đã nhanh chóng đưa ra phản hồi, nhấn mạnh rằng đây là cuộc gặp mang tính chất cá nhân, không phải hoạt động chính thức của nhà nước. Hãng tin CTK dẫn lời người phát ngôn Filip Platos cho biết ông Pavel đã tranh thủ thời gian trên đường trở về từ Nhật Bản để ghé thăm và chúc mừng Đạt Lai Lạt Ma.
Bắc Kinh lâu nay luôn xem bất kỳ mối liên hệ nào giữa lãnh đạo nước ngoài với Đạt Lai Lạt Ma là hành vi xâm phạm chính trị và can thiệp nội bộ. Trong tháng 8, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh một lần nữa khẳng định lập trường cứng rắn: “Đạt Lai Lạt Ma không đơn thuần là một nhân vật tôn giáo, ông ta là phần tử ly khai lưu vong có liên hệ với các hoạt động chia rẽ đất nước.”
Trung Quốc cũng luôn nhấn mạnh rằng việc chọn người kế vị Đạt Lai Lạt Ma – một vấn đề nhạy cảm trong cộng đồng Phật giáo Tây Tạng – phải tuân theo luật pháp Trung Quốc và được chính quyền trung ương phê chuẩn.
Trái ngược với quan điểm đó, phía Ấn Độ – nơi Đạt Lai Lạt Ma đang cư trú – khẳng định ngài và tổ chức của ngài mới là người có thẩm quyền quyết định về việc kế vị. Bộ trưởng cấp cao Kiren Rijiju vào Tháng Bảy đã tuyên bố: “Không ai ngoài Đạt Lai Lạt Ma và tổ chức của ngài có thể định đoạt người kế nhiệm.”
Từ lâu, Tây Tạng đã là vùng đất mang tính biểu tượng trong căng thẳng Trung Quốc – phương Tây, đặc biệt khi liên quan đến các vấn đề về nhân quyền, tôn giáo và tự trị. Đối với Bắc Kinh, kiểm soát thông tin và hình ảnh của Đạt Lai Lạt Ma là yếu tố then chốt để duy trì quyền lực tại khu vực này.
Việc Tổng thống Czech quyết định gặp mặt Đạt Lai Lạt Ma, dù dưới hình thức cá nhân, đã thổi bùng lên làn sóng phản ứng gay gắt từ Trung Quốc – một dấu hiệu cho thấy căng thẳng trong quan hệ Trung – Âu sẽ còn tiếp tục leo thang trong thời gian tới.
Đất Việt
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/08/tq-cat-dut-lien-lac-696x465.jpg
Bắc Kinh ngày càng gia tăng căng thẳng ngoại giao với Prague sau khi Tổng thống Cộng hòa Czech, ông Petr Pavel, có cuộc gặp riêng với Đạt Lai Lạt Ma – nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng mà Trung Quốc luôn xem là “phần tử ly khai chính trị nguy hiểm”.
Ngày 13 Tháng Tám, tờ Euro News đưa tin chính quyền Trung Quốc đã gửi công hàm phản đối “nghiêm túc” tới phía Cộng hòa Czech, sau khi ông Pavel tới Ấn Độ để chúc mừng sinh nhật lần thứ 90 của Đạt Lai Lạt Ma hôm 27 Tháng Bảy. Bắc Kinh tuyên bố động thái này là sự “vi phạm nghiêm trọng cam kết chính trị” của chính phủ Czech đối với nguyên tắc một Trung Quốc.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nêu rõ: “Cuộc gặp gỡ này gây tổn hại đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc. Chúng tôi cực lực lên án và kiên quyết phản đối.” Trung Quốc khẳng định sẽ chấm dứt toàn bộ liên lạc với ông Pavel, coi đây là phản ứng đối với “hành vi khiêu khích nghiêm trọng”.
Tuy nhiên, Văn phòng Tổng thống Czech đã nhanh chóng đưa ra phản hồi, nhấn mạnh rằng đây là cuộc gặp mang tính chất cá nhân, không phải hoạt động chính thức của nhà nước. Hãng tin CTK dẫn lời người phát ngôn Filip Platos cho biết ông Pavel đã tranh thủ thời gian trên đường trở về từ Nhật Bản để ghé thăm và chúc mừng Đạt Lai Lạt Ma.
Bắc Kinh lâu nay luôn xem bất kỳ mối liên hệ nào giữa lãnh đạo nước ngoài với Đạt Lai Lạt Ma là hành vi xâm phạm chính trị và can thiệp nội bộ. Trong tháng 8, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh một lần nữa khẳng định lập trường cứng rắn: “Đạt Lai Lạt Ma không đơn thuần là một nhân vật tôn giáo, ông ta là phần tử ly khai lưu vong có liên hệ với các hoạt động chia rẽ đất nước.”
Trung Quốc cũng luôn nhấn mạnh rằng việc chọn người kế vị Đạt Lai Lạt Ma – một vấn đề nhạy cảm trong cộng đồng Phật giáo Tây Tạng – phải tuân theo luật pháp Trung Quốc và được chính quyền trung ương phê chuẩn.
Trái ngược với quan điểm đó, phía Ấn Độ – nơi Đạt Lai Lạt Ma đang cư trú – khẳng định ngài và tổ chức của ngài mới là người có thẩm quyền quyết định về việc kế vị. Bộ trưởng cấp cao Kiren Rijiju vào Tháng Bảy đã tuyên bố: “Không ai ngoài Đạt Lai Lạt Ma và tổ chức của ngài có thể định đoạt người kế nhiệm.”
Từ lâu, Tây Tạng đã là vùng đất mang tính biểu tượng trong căng thẳng Trung Quốc – phương Tây, đặc biệt khi liên quan đến các vấn đề về nhân quyền, tôn giáo và tự trị. Đối với Bắc Kinh, kiểm soát thông tin và hình ảnh của Đạt Lai Lạt Ma là yếu tố then chốt để duy trì quyền lực tại khu vực này.
Việc Tổng thống Czech quyết định gặp mặt Đạt Lai Lạt Ma, dù dưới hình thức cá nhân, đã thổi bùng lên làn sóng phản ứng gay gắt từ Trung Quốc – một dấu hiệu cho thấy căng thẳng trong quan hệ Trung – Âu sẽ còn tiếp tục leo thang trong thời gian tới.
Đất Việt