Nhập Vào

View Full Version : Bị kết án 6 năm tù vì nuôi gà lôi trắng, ông Nghệ An kháng cáo



duyanh
08-15-2025, 12:18 PM
Bị kết án 6 năm tù vì nuôi gà lôi trắng, ông Nghệ An kháng cáo





NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Một ngày sau khi được thả tù do áp lực của công luận, ông Thái Khắc Thành, 45 tuổi, ở xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An, đã làm đơn kháng cáo bản án sáu năm tù vì tội “nuôi gà lôi trắng.”

Gà lôi trắng là loài chim lớn thuộc họ trĩ, sống ở rừng miền núi Đông Nam Á và Trung Quốc, có tên trong “sách đỏ.”


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/08/VN-Thai-Khac-Thanh-1.jpeg

Ông Thái Khắc Thành được thả tù hôm 13 Tháng Tám nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú. (Hình: Doãn Hòa/Tuổi Trẻ)

Tuy vậy, một “thông tư” có hiệu lực từ hồi đầu Tháng Bảy của Bộ Nông Nghiệp và Môi Trường Việt Nam về quản lý các loài động vật nguy cấp đã chuyển gà lôi trắng từ nhóm IB (cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại) sang nhóm IIB (được nuôi thương mại nhưng phải tuân thủ quy định).

Theo báo Tuổi Trẻ hôm 14 Tháng Tám, trong đơn kháng cáo, ông Thành viết rằng bản án của Tòa Án Khu Vực 5, tỉnh Hưng Yên, nhắm vào ông “không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án.”


Bản tin cho biết, vào ngày 2 Tháng Tư, ông Thành thuê xe chở 10 con gà lôi con đi giao cho khách đến huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình trước đây, nay là tỉnh Hưng Yên, thì bị Công An Thái Bình kiểm tra và tịch thu.

Khám xét tư gia của ông Thành, nhà chức trách tịch thu thêm ba con gà lôi. Sau đó, ông này bị bắt, khởi tố.

Ông Thành bị kết án hôm 8 Tháng Tám với cáo buộc “vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.”


Bầy gà lôi được ông Thành mua và nuôi từ năm 2024, sau đó đẻ được 13 trứng và ấp nở ra 10 gà lôi con.

Công an cho rằng việc ông Thành mua và nuôi gà lôi tại nhà “không được ghi danh với cơ quan có thẩm quyền.”

Liên quan vụ này, báo VNExpress dẫn lời ông Thành sau khi được thả tù: “Khi bị bắt, tôi hoảng hốt, không nghĩ việc nuôi mấy con gà lại nghiêm trọng như vậy.”

Ông rút ra bài học là trước khi nuôi một con vật gì thì cần tìm hiểu rõ nguồn gốc, nếu không tốt nhất đừng nuôi để tránh rắc rối.

“Mong ai có ý định như tôi thì nên nuôi những loài an toàn,” ông Thành nói.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/08/VN-Thai-Khac-Thanh-2.jpg

Gà lôi trắng được rao bán công khai trên mạng xã hội tại Việt Nam. (Hình: Chụp qua màn hình)

Ông Thành cho biết hoàn cảnh gia đình mình rất khó khăn, với mẹ già, vợ và ba đứa con nhỏ.

Tuy vậy, bản tin của báo VNExpress né tránh việc đề cập những giới chức công an, viện kiểm sát và tòa án đã gây oan sai cho ông Thành.


Ông Ngọc Vinh, cựu thư ký tòa soạn tờ Tuổi Trẻ, bình luận trên trang cá nhân: “Không biết ông thẩm phán dở hơi nào ở tòa án của tỉnh Hưng Yên đã xử ông Thành nuôi gà lôi sáu năm tù? Một bản án oan sai cực kỳ giữa thời buổi trí tuệ nhân tạo AI, chỉ cần nhấn ‘smartphone’ là ra thông tin gà lôi trắng còn trong sách đỏ hay không. Làm quan tòa mà không cập nhật thông tin về luật pháp thì nên đuổi anh ta về vườn để nuôi gà lôi cho biết thân biết phận. Trao quyền quan tòa vào tay những kẻ như thế chỉ có chết dân thôi!”

Hiện chưa rõ thời điểm phiên tòa phúc thẩm xử bị cáo Thái Khắc Thành được mở. (N.H.K)