giahamdzui
08-17-2025, 12:56 AM
Trump đề xuất “lá chắn an ninh” cho Ukraine, không cần vào NATO
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/08/chau-au.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang bàn thảo với các lãnh đạo châu Âu về một dạng cam kết an ninh mới dành cho Ukraine – một cơ chế tương tự Điều 5 của NATO nhưng không yêu cầu Kyiv gia nhập liên minh quân sự này.
Thông tin từ hai nguồn thạo tin, do Reuters và AFP đồng loạt tiết lộ ngày 16 Tháng Tám, cho thấy Washington đang cân nhắc bảo trợ an ninh cho Ukraine theo một hình thức “ngoài NATO” nhưng có thể kích hoạt hành động chung trong trường hợp Ukraine bị tấn công. Đây được cho là nội dung quan trọng trong cuộc điện đàm giữa ông Trump, Tổng thống Volodymyr Zelensky và lãnh đạo các nước châu Âu, ngay sau thượng đỉnh Mỹ – Nga tại Alaska.
Theo Điều 5 trong hiệp ước NATO, một cuộc tấn công vào bất kỳ thành viên nào được xem là tấn công toàn khối, buộc các nước còn lại phản ứng tập thể. Giờ đây, ý tưởng mà ông Trump đưa ra được hiểu là sẽ áp dụng một cơ chế tương tự nhưng nằm ngoài cấu trúc của NATO, với Ukraine là “trung tâm” được bảo vệ – điều chưa từng có tiền lệ.
Một trong những nguồn tin ngoại giao châu Âu tiết lộ với AFP rằng đề xuất của Mỹ “được cho là đã thống nhất với Tổng thống Nga Vladimir Putin”, mặc dù chi tiết cụ thể chưa được các bên xác nhận. Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cho biết: “Điểm khởi đầu của đề xuất là một định nghĩa an ninh tập thể, cho phép Ukraine được sự hỗ trợ của các đối tác – bao gồm Mỹ – nếu một cuộc tấn công khác xảy ra.”
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng lên tiếng hoan nghênh những cam kết an ninh mới mà ông Trump đưa ra, nhưng không công bố rõ ràng các nội dung cụ thể. Trong khi đó, một số lãnh đạo châu Âu yêu cầu Mỹ làm rõ vai trò và giới hạn của cam kết này, giữa lúc những quan ngại về sự can thiệp quân sự ngày càng sâu của phương Tây vào cuộc chiến vẫn chưa được giải tỏa.
Ngay sau cuộc điện đàm, tám nhà lãnh đạo châu Âu đã đồng loạt ký vào một tuyên bố chung thể hiện sự ủng hộ vững chắc với Ukraine. Tuyên bố bao gồm các chữ ký của Tổng thống Pháp Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa.
Tuyên bố khẳng định Ukraine cần có các bảo đảm an ninh bền vững để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời nhấn mạnh quyền tự quyết về lãnh thổ của Ukraine không thể bị chi phối bởi bất kỳ quốc gia nào, kể cả Nga. Các nhà lãnh đạo cũng tuyên bố tiếp tục hỗ trợ Ukraine về mặt quân sự, kinh tế và ngoại giao để chấm dứt chiến sự và đạt được nền hòa bình lâu dài. Đồng thời, họ cam kết sẽ giữ nguyên các biện pháp trừng phạt chống Nga cho đến khi đạt được tiến triển rõ rệt.
Trong bối cảnh Ukraine vẫn chưa thể gia nhập NATO, đề xuất của ông Trump – nếu được hiện thực hóa – có thể tạo ra một mô hình liên minh an ninh kiểu mới, mang dấu ấn cá nhân của vị tổng thống Mỹ đang tái tranh cử. Tuy nhiên, với việc mọi thỏa thuận đều đang nằm trên bàn thảo luận, tương lai của đề xuất này còn bỏ ngỏ và sẽ phụ thuộc nhiều vào cuộc gặp dự kiến giữa ông Trump và ông Zelensky tại Washington trong ít ngày tới.
Đất Việt
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/08/chau-au.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang bàn thảo với các lãnh đạo châu Âu về một dạng cam kết an ninh mới dành cho Ukraine – một cơ chế tương tự Điều 5 của NATO nhưng không yêu cầu Kyiv gia nhập liên minh quân sự này.
Thông tin từ hai nguồn thạo tin, do Reuters và AFP đồng loạt tiết lộ ngày 16 Tháng Tám, cho thấy Washington đang cân nhắc bảo trợ an ninh cho Ukraine theo một hình thức “ngoài NATO” nhưng có thể kích hoạt hành động chung trong trường hợp Ukraine bị tấn công. Đây được cho là nội dung quan trọng trong cuộc điện đàm giữa ông Trump, Tổng thống Volodymyr Zelensky và lãnh đạo các nước châu Âu, ngay sau thượng đỉnh Mỹ – Nga tại Alaska.
Theo Điều 5 trong hiệp ước NATO, một cuộc tấn công vào bất kỳ thành viên nào được xem là tấn công toàn khối, buộc các nước còn lại phản ứng tập thể. Giờ đây, ý tưởng mà ông Trump đưa ra được hiểu là sẽ áp dụng một cơ chế tương tự nhưng nằm ngoài cấu trúc của NATO, với Ukraine là “trung tâm” được bảo vệ – điều chưa từng có tiền lệ.
Một trong những nguồn tin ngoại giao châu Âu tiết lộ với AFP rằng đề xuất của Mỹ “được cho là đã thống nhất với Tổng thống Nga Vladimir Putin”, mặc dù chi tiết cụ thể chưa được các bên xác nhận. Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cho biết: “Điểm khởi đầu của đề xuất là một định nghĩa an ninh tập thể, cho phép Ukraine được sự hỗ trợ của các đối tác – bao gồm Mỹ – nếu một cuộc tấn công khác xảy ra.”
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng lên tiếng hoan nghênh những cam kết an ninh mới mà ông Trump đưa ra, nhưng không công bố rõ ràng các nội dung cụ thể. Trong khi đó, một số lãnh đạo châu Âu yêu cầu Mỹ làm rõ vai trò và giới hạn của cam kết này, giữa lúc những quan ngại về sự can thiệp quân sự ngày càng sâu của phương Tây vào cuộc chiến vẫn chưa được giải tỏa.
Ngay sau cuộc điện đàm, tám nhà lãnh đạo châu Âu đã đồng loạt ký vào một tuyên bố chung thể hiện sự ủng hộ vững chắc với Ukraine. Tuyên bố bao gồm các chữ ký của Tổng thống Pháp Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa.
Tuyên bố khẳng định Ukraine cần có các bảo đảm an ninh bền vững để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời nhấn mạnh quyền tự quyết về lãnh thổ của Ukraine không thể bị chi phối bởi bất kỳ quốc gia nào, kể cả Nga. Các nhà lãnh đạo cũng tuyên bố tiếp tục hỗ trợ Ukraine về mặt quân sự, kinh tế và ngoại giao để chấm dứt chiến sự và đạt được nền hòa bình lâu dài. Đồng thời, họ cam kết sẽ giữ nguyên các biện pháp trừng phạt chống Nga cho đến khi đạt được tiến triển rõ rệt.
Trong bối cảnh Ukraine vẫn chưa thể gia nhập NATO, đề xuất của ông Trump – nếu được hiện thực hóa – có thể tạo ra một mô hình liên minh an ninh kiểu mới, mang dấu ấn cá nhân của vị tổng thống Mỹ đang tái tranh cử. Tuy nhiên, với việc mọi thỏa thuận đều đang nằm trên bàn thảo luận, tương lai của đề xuất này còn bỏ ngỏ và sẽ phụ thuộc nhiều vào cuộc gặp dự kiến giữa ông Trump và ông Zelensky tại Washington trong ít ngày tới.
Đất Việt