Nhập Vào

View Full Version : Trump gặp Zelensky tại Nhà Trắng: Ủng hộ hòa đàm nhưng không loại trừ gửi quân Mỹ đến Ukraine



giahamdzui
08-19-2025, 01:53 AM
Trump gặp Zelensky tại Nhà Trắng: Ủng hộ hòa đàm nhưng không loại trừ gửi quân Mỹ đến Ukraine






https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/08/Screenshot-2025-08-18-120926-696x443.jpg

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 18 Tháng Tám đã có cuộc gặp công khai với cựu Tổng thống Donald Trump tại Phòng Bầu dục – một khoảnh khắc được truyền thông Mỹ mô tả là “đầy tính biểu tượng” giữa bối cảnh chiến sự Nga–Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Xuất hiện trong trang phục trang trọng hơn thường lệ, ông Zelensky khẳng định Ukraine “cần mọi thứ” liên quan đến đảm bảo an ninh – từ vũ khí, binh sĩ, huấn luyện đến tình báo – và thừa nhận Kyiv vẫn đang phụ thuộc vào Mỹ cùng các đồng minh phương Tây để tiếp tục cuộc chiến. “Chúng tôi cần các nước lớn hỗ trợ, và nước Mỹ là trụ cột quan trọng nhất,” ông nói trước báo giới.

Về phần mình, ông Trump tỏ ra ủng hộ “khái niệm ngừng bắn” nhằm ngăn chặn thương vong, nhưng nhấn mạnh rằng ông hướng đến một “thỏa thuận hòa bình toàn diện” hơn là một giải pháp tạm thời. “Tôi hiểu tại sao một bên sẽ không muốn ngừng bắn – điều đó có thể tạo lợi thế cho đối phương củng cố lại lực lượng,” ông Trump nhận định, và đồng thời khẳng định ông chưa từng áp đặt lệnh ngừng bắn nào trong các cuộc xung đột mà ông từng can thiệp.

Điều gây chú ý hơn cả là khi được hỏi về vai trò của Mỹ trong việc duy trì hòa bình, ông Trump không loại trừ khả năng cử binh sĩ Mỹ đến Ukraine. “Chúng tôi sẽ cho các bạn biết điều đó – có thể là ngay trong hôm nay,” ông nói, ám chỉ rằng việc triển khai quân đội Mỹ có thể được cân nhắc nếu một thỏa thuận hòa bình tiềm năng được thiết lập.

Ngoài ra, ông Trump cũng đề cập đến khả năng tổ chức một cuộc gặp ba bên với Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Zelensky. “Nếu cuộc gặp hôm nay diễn ra tốt đẹp, tôi tin sẽ có một cuộc họp ba bên, và cơ hội chấm dứt chiến sự là có thật,” ông nói, thể hiện vai trò trung gian hòa giải mà ông từng đề cao trong suốt chiến dịch tranh cử.

Về mặt viện trợ, ông Trump cũng bày tỏ sự hài lòng với chương trình mới của NATO – cho phép các nước thành viên mua vũ khí từ Mỹ để chuyển cho Ukraine. Điều này, theo ông, “có nghĩa là Mỹ không trực tiếp cho không bất kỳ thứ gì, mà vẫn hỗ trợ một cách có chiến lược.”

Cuộc gặp không chỉ mang màu sắc ngoại giao, mà còn có những khoảnh khắc cá nhân. Ông Zelensky trao tận tay ông Trump một bức thư của Đệ nhất phu nhân Ukraine gửi bà Melania Trump. “Không phải cho ông đâu, mà cho vợ ông,” ông Zelensky nói đùa, khiến cả căn phòng bật cười.


Tuy nhiên, phía sau nụ cười và những tuyên bố thiện chí, cuộc gặp lần này diễn ra trong một bối cảnh địa chính trị nhạy cảm. Châu Âu vẫn lo ngại một viễn cảnh Ukraine bị bỏ rơi nếu Mỹ rút dần cam kết, trong khi bản thân ông Trump lại từng công khai nghi ngờ sự cần thiết của NATO và viện trợ không giới hạn cho Kyiv.

Dù ông Trump khẳng định châu Âu sẽ “dẫn đầu” trong việc bảo đảm hòa bình, và Mỹ “sẽ hỗ trợ,” thì không ít người hoài nghi liệu một chính quyền Trump – nếu quay lại Nhà Trắng – sẽ tiếp tục giữ lập trường cứng rắn với Nga hay sẽ tìm cách “chốt sổ” chiến tranh theo hướng bất ngờ. Trong mọi trường hợp, tương lai của Ukraine dường như vẫn xoay quanh trục Washington – Moscow – và những toan tính chính trị giữa các siêu cường.




Đất Việt