duyanh
08-25-2025, 12:38 PM
Vạch trần đường dây “chạy” bệnh án tâm thần: 80 triệu đồng đổi lấy tình tiết giảm án
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/08/benh-vien-tam-than-696x473.jpg
Một bản kết luận điều tra vừa được công bố đã phơi bày quy mô và mức độ nghiêm trọng của đường dây “chạy” bệnh án tâm thần tại Viện Pháp Y Tâm Thần Trung Ương Biên Hòa. Trong đó, một chi tiết đáng chú ý là bị cáo Võ Thị Thanh Mai – vợ của ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch công ty Địa Ốc Alibaba – đã bỏ ra 80 triệu đồng để mua bệnh án tâm thần nhằm tìm kiếm tình tiết giảm nhẹ hình phạt trước tòa.
Thông tin này được báo Thanh Niên đưa ngày 23 Tháng Tám, trong đó nêu rõ có đến 20 lãnh đạo, bác sĩ và nhân viên của Viện bị truy tố với các tội danh nghiêm trọng như “nhận hối lộ,” “môi giới hối lộ” và “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.” Cơ quan điều tra xác định nhiều người thân của các bị can, bị cáo trong các vụ án lớn đã phải chi từ 20 triệu đồng đến 700 triệu đồng để đổi lấy một tờ giấy xác nhận rằng người thân của họ mắc bệnh tâm thần, từ đó được coi là “hạn chế khả năng nhận thức hoặc điều khiển hành vi” – một tình tiết có thể làm giảm nhẹ hình phạt trước pháp luật.
Trường hợp của bị cáo Võ Thị Thanh Mai là một ví dụ điển hình. Là vợ của người đứng đầu tập đoàn địa ốc Alibaba – doanh nghiệp từng bị cáo buộc lừa đảo hàng ngàn khách hàng – bà Mai đang thụ án 23 năm tù về các tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền.” Trong nỗ lực tìm cách giảm mức án, bà đã chi 80 triệu đồng thông qua một người môi giới để làm hồ sơ bệnh án tâm thần tại Viện Biên Hòa. Số tiền này sau đó được cựu điều dưỡng Võ Đức Dương tiếp nhận, giữ lại 20 triệu và chuyển 50 triệu cho bác sĩ Nguyễn Thành Quang để lập hồ sơ giả, giúp bị cáo Mai được nhập viện và có giấy tờ xác nhận mắc bệnh tâm thần.
Tuy nhiên, kế hoạch này không mang lại hiệu quả như mong muốn. Tại phiên tòa sơ thẩm năm 2023, tòa án không công nhận tình tiết “mắc bệnh tâm thần” như một yếu tố giảm nhẹ. Bị cáo Mai chỉ được hưởng một số tình tiết khác như “phụ nữ có thai,” “thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải,” và “có người thân là người có công với cách mạng.” Tại phiên phúc thẩm sau đó, bà tiếp tục được cộng thêm tình tiết “tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả,” nhưng mức án 23 năm vẫn giữ nguyên.
Vụ việc không chỉ cho thấy một lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống giám định pháp y tâm thần mà còn phản ánh sự tha hóa trong đội ngũ cán bộ y tế – những người lẽ ra phải tuân thủ đạo đức nghề nghiệp nhưng đã tiếp tay cho hành vi sai trái bằng việc buôn bán bệnh án. Hành vi này không chỉ ảnh hưởng đến công lý mà còn đe dọa niềm tin của công chúng đối với hệ thống pháp luật và y tế chuyên ngành.
Việc bệnh án tâm thần – một công cụ y tế đặc thù – bị biến thành món hàng trao đổi dưới bàn tay của các nhóm lợi ích đã cho thấy mức độ lũng đoạn nguy hiểm. Tình tiết bệnh lý tâm thần vốn được luật pháp quy định nhằm bảo vệ những người thật sự có bệnh, giờ đây bị lợi dụng làm “chiếc vé giảm án” cho những tội phạm có tổ chức, làm dấy lên lo ngại về những kẽ hở pháp lý và công tác giám sát trong các cơ quan chuyên môn.
Vụ án đang tiếp tục được cơ quan tố tụng xử lý, nhưng hệ lụy của nó chắc chắn còn kéo dài. Trong bối cảnh các vụ án lớn ngày càng nhiều, và việc “chạy bệnh án” ngày càng tinh vi, đòi hỏi phải có những biện pháp mạnh mẽ từ hệ thống tư pháp cũng như cơ quan chuyên ngành để ngăn chặn triệt để tình trạng biến công lý thành món hàng có thể mặc cả.
Đất Việt
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/08/benh-vien-tam-than-696x473.jpg
Một bản kết luận điều tra vừa được công bố đã phơi bày quy mô và mức độ nghiêm trọng của đường dây “chạy” bệnh án tâm thần tại Viện Pháp Y Tâm Thần Trung Ương Biên Hòa. Trong đó, một chi tiết đáng chú ý là bị cáo Võ Thị Thanh Mai – vợ của ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch công ty Địa Ốc Alibaba – đã bỏ ra 80 triệu đồng để mua bệnh án tâm thần nhằm tìm kiếm tình tiết giảm nhẹ hình phạt trước tòa.
Thông tin này được báo Thanh Niên đưa ngày 23 Tháng Tám, trong đó nêu rõ có đến 20 lãnh đạo, bác sĩ và nhân viên của Viện bị truy tố với các tội danh nghiêm trọng như “nhận hối lộ,” “môi giới hối lộ” và “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.” Cơ quan điều tra xác định nhiều người thân của các bị can, bị cáo trong các vụ án lớn đã phải chi từ 20 triệu đồng đến 700 triệu đồng để đổi lấy một tờ giấy xác nhận rằng người thân của họ mắc bệnh tâm thần, từ đó được coi là “hạn chế khả năng nhận thức hoặc điều khiển hành vi” – một tình tiết có thể làm giảm nhẹ hình phạt trước pháp luật.
Trường hợp của bị cáo Võ Thị Thanh Mai là một ví dụ điển hình. Là vợ của người đứng đầu tập đoàn địa ốc Alibaba – doanh nghiệp từng bị cáo buộc lừa đảo hàng ngàn khách hàng – bà Mai đang thụ án 23 năm tù về các tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền.” Trong nỗ lực tìm cách giảm mức án, bà đã chi 80 triệu đồng thông qua một người môi giới để làm hồ sơ bệnh án tâm thần tại Viện Biên Hòa. Số tiền này sau đó được cựu điều dưỡng Võ Đức Dương tiếp nhận, giữ lại 20 triệu và chuyển 50 triệu cho bác sĩ Nguyễn Thành Quang để lập hồ sơ giả, giúp bị cáo Mai được nhập viện và có giấy tờ xác nhận mắc bệnh tâm thần.
Tuy nhiên, kế hoạch này không mang lại hiệu quả như mong muốn. Tại phiên tòa sơ thẩm năm 2023, tòa án không công nhận tình tiết “mắc bệnh tâm thần” như một yếu tố giảm nhẹ. Bị cáo Mai chỉ được hưởng một số tình tiết khác như “phụ nữ có thai,” “thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải,” và “có người thân là người có công với cách mạng.” Tại phiên phúc thẩm sau đó, bà tiếp tục được cộng thêm tình tiết “tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả,” nhưng mức án 23 năm vẫn giữ nguyên.
Vụ việc không chỉ cho thấy một lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống giám định pháp y tâm thần mà còn phản ánh sự tha hóa trong đội ngũ cán bộ y tế – những người lẽ ra phải tuân thủ đạo đức nghề nghiệp nhưng đã tiếp tay cho hành vi sai trái bằng việc buôn bán bệnh án. Hành vi này không chỉ ảnh hưởng đến công lý mà còn đe dọa niềm tin của công chúng đối với hệ thống pháp luật và y tế chuyên ngành.
Việc bệnh án tâm thần – một công cụ y tế đặc thù – bị biến thành món hàng trao đổi dưới bàn tay của các nhóm lợi ích đã cho thấy mức độ lũng đoạn nguy hiểm. Tình tiết bệnh lý tâm thần vốn được luật pháp quy định nhằm bảo vệ những người thật sự có bệnh, giờ đây bị lợi dụng làm “chiếc vé giảm án” cho những tội phạm có tổ chức, làm dấy lên lo ngại về những kẽ hở pháp lý và công tác giám sát trong các cơ quan chuyên môn.
Vụ án đang tiếp tục được cơ quan tố tụng xử lý, nhưng hệ lụy của nó chắc chắn còn kéo dài. Trong bối cảnh các vụ án lớn ngày càng nhiều, và việc “chạy bệnh án” ngày càng tinh vi, đòi hỏi phải có những biện pháp mạnh mẽ từ hệ thống tư pháp cũng như cơ quan chuyên ngành để ngăn chặn triệt để tình trạng biến công lý thành món hàng có thể mặc cả.
Đất Việt