duyanh
08-28-2025, 01:04 PM
Đức khánh thành nhà máy sản xuất đạn dược lớn nhất châu Âu
Đức khai trương nhà máy sản xuất đạn dược lớn nhất châu Âu vào ngày 27/08/2025. Cơ sở này thuộc quyền sở hữu của Rheinmetall, tập đoàn quốc phòng hàng đầu châu Âu, vốn đạt tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm gần đây. Dự án không chỉ mang ý nghĩa về mặt quân sự và kinh tế, mà còn là biểu tượng cho việc tái vũ trang của châu Âu và Liên Minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhằm đối phó với mối đe dọa từ Nga.
https://s.rfi.fr/media/display/f27ae864-83ed-11f0-8ca5-005056a97e36/w:1024/p:16x9/000-72M64JC.jpg
Đầu đạn 155 mm được trưng bày trong lễ khánh thành nhà máy sản xuất đạn dược mới của nhà sản xuất ô tô và vũ khí Đức Rheinmetall tại Unterlüss, miền bắc nước Đức, ngày 27/08/2025. AFP - RONNY HARTMANN
Từ Unterlüss, đặc phái viên Pascal Thibaut tường trình :
Đây là công đoạn cuối cùng trong quy trình sản xuất. Một robot cực kỳ linh hoạt đang in các chi tiết kỹ thuật lên những quả đạn 155 mm. Cách đó không xa, các đầu đạn màu kaki được xếp ngay ngắn trên các tấm kệ, sẵn sàng gửi đến khách hàng : quân đội Đức và nhiều quốc gia khác, bao gồm cả Ukraina. Giám đốc điều hành của Rheinmetall, ông Armin Papperger, kể lại thách thức mà bộ trưởng Quốc Phòng Boris Pistorius đã đặt ra cho ông : « Papperger, hãy chứng minh cho chúng tôi thấy ông có thể làm gì. Tôi muốn một nhà máy không cần nhiều nhân công mà phải tự động hóa. Nhiệm vụ đã hoàn thành ! »
Cơ sở tại Unterlüss, được xây dựng chỉ trong 14 tháng, sẽ trở thành nhà máy đạn dược lớn nhất châu Âu. Khả năng tự động hóa giúp đẩy nhanh tốc độ và sản lượng nhằm đáp ứng nhu cầu của quân đội Đức và các nước châu Âu. Bộ trưởng Quốc Phòng Boris Pistorius cho biết : « Chúng ta đang đối mặt với một thách thức chưa từng có trong nhiều thập kỷ qua đối với an ninh của đất nước và châu lục. »
Tổng thư ký NATO Mark Rutte hôm qua đã đến thăm nhà máy và nhấn mạnh tầm quan trọng của cơ sở Rheinmetall cũng như những nỗ lực mà Đức đã thực hiện : « Việc có mặt ở đây là rất quan trọng vì ngành công nghiệp quốc phòng Đức đóng vai trò trọng tâm, Berlin đang đi tiên phong. »
Nhà máy sẽ sản xuất 25.000 quả đạn 155 mm trong năm nay, trước khi đạt công suất tối đa vào năm 2027, với sản lượng sẽ đạt 350.000 quả mỗi năm.
Nghĩa vụ quân sự tự nguyện
Chính phủ Đức, hôm qua, đã thông qua một dự luật nhằm thiết lập nghĩa vụ quân sự tự nguyện kéo dài 6 tháng. Mục tiêu là tăng gấp đôi quân số dự bị (từ 100.000 lên khoảng 200.000) và khuyến khích lính tình nguyện tiếp tục phục vụ trong quân đội.
Dự luật cũng đề ra khả năng khôi phục nghĩa vụ quân sự bắt buộc nếu bộ Quốc Phòng không đạt chỉ tiêu tuyển quân. Tất cả nam thanh niên khi đủ 18 tuổi sẽ phải điền vào một bảng câu hỏi trực tuyến để đánh giá khả năng đi nghĩa vụ quân sự.
RFI
Đức khai trương nhà máy sản xuất đạn dược lớn nhất châu Âu vào ngày 27/08/2025. Cơ sở này thuộc quyền sở hữu của Rheinmetall, tập đoàn quốc phòng hàng đầu châu Âu, vốn đạt tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm gần đây. Dự án không chỉ mang ý nghĩa về mặt quân sự và kinh tế, mà còn là biểu tượng cho việc tái vũ trang của châu Âu và Liên Minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhằm đối phó với mối đe dọa từ Nga.
https://s.rfi.fr/media/display/f27ae864-83ed-11f0-8ca5-005056a97e36/w:1024/p:16x9/000-72M64JC.jpg
Đầu đạn 155 mm được trưng bày trong lễ khánh thành nhà máy sản xuất đạn dược mới của nhà sản xuất ô tô và vũ khí Đức Rheinmetall tại Unterlüss, miền bắc nước Đức, ngày 27/08/2025. AFP - RONNY HARTMANN
Từ Unterlüss, đặc phái viên Pascal Thibaut tường trình :
Đây là công đoạn cuối cùng trong quy trình sản xuất. Một robot cực kỳ linh hoạt đang in các chi tiết kỹ thuật lên những quả đạn 155 mm. Cách đó không xa, các đầu đạn màu kaki được xếp ngay ngắn trên các tấm kệ, sẵn sàng gửi đến khách hàng : quân đội Đức và nhiều quốc gia khác, bao gồm cả Ukraina. Giám đốc điều hành của Rheinmetall, ông Armin Papperger, kể lại thách thức mà bộ trưởng Quốc Phòng Boris Pistorius đã đặt ra cho ông : « Papperger, hãy chứng minh cho chúng tôi thấy ông có thể làm gì. Tôi muốn một nhà máy không cần nhiều nhân công mà phải tự động hóa. Nhiệm vụ đã hoàn thành ! »
Cơ sở tại Unterlüss, được xây dựng chỉ trong 14 tháng, sẽ trở thành nhà máy đạn dược lớn nhất châu Âu. Khả năng tự động hóa giúp đẩy nhanh tốc độ và sản lượng nhằm đáp ứng nhu cầu của quân đội Đức và các nước châu Âu. Bộ trưởng Quốc Phòng Boris Pistorius cho biết : « Chúng ta đang đối mặt với một thách thức chưa từng có trong nhiều thập kỷ qua đối với an ninh của đất nước và châu lục. »
Tổng thư ký NATO Mark Rutte hôm qua đã đến thăm nhà máy và nhấn mạnh tầm quan trọng của cơ sở Rheinmetall cũng như những nỗ lực mà Đức đã thực hiện : « Việc có mặt ở đây là rất quan trọng vì ngành công nghiệp quốc phòng Đức đóng vai trò trọng tâm, Berlin đang đi tiên phong. »
Nhà máy sẽ sản xuất 25.000 quả đạn 155 mm trong năm nay, trước khi đạt công suất tối đa vào năm 2027, với sản lượng sẽ đạt 350.000 quả mỗi năm.
Nghĩa vụ quân sự tự nguyện
Chính phủ Đức, hôm qua, đã thông qua một dự luật nhằm thiết lập nghĩa vụ quân sự tự nguyện kéo dài 6 tháng. Mục tiêu là tăng gấp đôi quân số dự bị (từ 100.000 lên khoảng 200.000) và khuyến khích lính tình nguyện tiếp tục phục vụ trong quân đội.
Dự luật cũng đề ra khả năng khôi phục nghĩa vụ quân sự bắt buộc nếu bộ Quốc Phòng không đạt chỉ tiêu tuyển quân. Tất cả nam thanh niên khi đủ 18 tuổi sẽ phải điền vào một bảng câu hỏi trực tuyến để đánh giá khả năng đi nghĩa vụ quân sự.
RFI