Nhập Vào

View Full Version : Hungary trừng phạt một chỉ huy Ukraina vì tấn công vào đường ống dẫn dầu Nga



duyanh
08-29-2025, 12:35 PM
Hungary trừng phạt một chỉ huy Ukraina vì tấn công vào đường ống dẫn dầu Nga





Ngày 28/08/2025, Ukraina đã triệu tập đại sứ Hungary tại Kiev, trao công hàm phản đối sau khi Budapest áp đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với một chỉ huy quân đội Ukraina vì vụ tấn công đường ống dẫn dầu Druzhba của Nga. Hungary nhiều lần bị gián đoạn nguồn cung ứng dầu do các cuộc tấn công của Kiev vào hạ tầng năng lượng Nga.


https://s.rfi.fr/media/display/874db804-8498-11f0-80d2-005056bf30b7/w:1024/p:16x9/AP25169392294525.jpg

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto họp báo tại Athens, Hy Lạp, ngày 18/06/2025. © AP - Petros Giannakouris


Robert Brovdi, chỉ huy lực lượng drone Ukraina, thừa nhận ông là người bị cấm và phản bác gay gắt. Trước đó, ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto tuyên bố lệnh cấm nhằm vào chỉ huy Ukraina vì “đe dọa an ninh năng lượng và chủ quyền” của Hungary.

Thông tín viên Florence La Bruyère tại Budapest cho biết thêm chi tiết :

Không một lời cảm thông nào dành cho thường dân Ukraina bị tên lửa Nga sát hại. Thay vào đó, ngoại trưởng Hungary Péter Szijjártó lại chỉ trích Ukraina đã tấn công vào đường ống dẫn dầu của Nga. Các cuộc tấn công này chỉ làm gián đoạn dòng chảy dầu sang Hungary trong thời gian ngắn, nhưng Budapest tuyên bố sẽ có biện pháp trả đũa Kiev.

Ngoại trưởng Hungary cho biết, chỉ huy Ukraina, ông Robert Brovdi là người chịu trách nhiệm trong các cuộc tấn công vào đường ống, sẽ bị cấm nhập cảnh vào Hungary cũng như khu vực Schengen. Điều đó có nghĩa là sĩ quan Ukraina này sẽ không thể tham gia các khóa huấn luyện tại Đức, như ông đã từng dự trong mùa hè vừa qua.

Phát biểu của nhà ngoại giao Hungary đã bị ngoại trưởng Ukraina Andrii Sybiha gọi là “đáng xấu hổ”. Ông phẫn nộ nói : “Nếu đường ống dẫn dầu quan trọng với các ông hơn những đứa trẻ Ukraina bị Nga giết hại, thì đó là sự thoái hóa đạo đức”.

Ngoại trưởng Ba Lan, Radoslaw Sikorski cũng đã lên tiếng. Ông cho biết sẵn sàng mời vị chỉ huy Ukraina này sang Ba Lan, vẫn trong khu vực Schengen.




RFI