duyanh
09-05-2025, 12:22 PM
Tứ Trụ bị kỷ luật sẽ không còn được tổ chức quốc tang
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/09/tu-tru-696x392.jpg
Một nghị định mới của chính phủ Cộng Sản Việt Nam vừa ban hành đã chính thức thay đổi nghi thức tang lễ dành cho các lãnh đạo cấp cao, đặc biệt liên quan đến những người từng giữ vị trí trong Tứ Trụ nhưng bị mất chức vì vi phạm, khuyết điểm.
Theo quy định lâu nay, quốc tang là hình thức tang lễ cao nhất dành cho các lãnh đạo hàng đầu của chế độ, công thần đặc biệt, hoặc các lãnh đạo đảng – nhà nước “anh em” khi qua đời. Ngoài quốc tang, còn có ba cấp tang lễ khác: lễ tang cấp nhà nước, lễ tang cấp cao, và lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.
Tuy nhiên, Nghị định 237/2025/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung Điều 5 của Nghị định 105/2012, quy định rõ: nếu một cá nhân từng là Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng hay Chủ tịch Quốc hội nhưng đã bị cho thôi chức, nghỉ hưu trước tuổi hoặc buộc rời nhiệm sở vì sai phạm, thì khi qua đời sẽ không còn được hưởng nghi thức quốc tang, thay vào đó chỉ được tổ chức tang lễ cấp cao.
Quy định này lập tức thu hút sự chú ý bởi hiện có ba cựu thành viên Tứ Trụ thuộc diện này: cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và cựu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Cả ba từng bị buộc thôi chức trong các năm 2023 và 2024 vì những khuyết điểm trong công tác, và đến ngày 19 Tháng Bảy 2025, họ chính thức bị kỷ luật cách tất cả chức vụ trong Đảng.
Về mặt pháp lý, chức vụ chính quyền như Thủ tướng, Chủ tịch nước hay Chủ tịch Quốc hội không tự động mất ngay sau quyết định kỷ luật Đảng. Các trường hợp này phải chờ Quốc hội và Chính phủ ban hành quyết định chính thức. Tiền lệ gần nhất là trường hợp ông Lê Thanh Hải – cựu Bí thư Thành ủy và Chủ tịch Sài Gòn – từng bị kỷ luật trong Đảng vào năm 2024, sau đó đến tháng 8/2025 mới bị chính phủ xóa toàn bộ chức vụ trong bộ máy nhà nước.
Nếu theo đúng quy trình, ông Phúc, ông Thưởng và ông Huệ nhiều khả năng sẽ chính thức trở thành “đảng viên bình thường.” Điều này đặt ra một nghịch lý: Nghị định 237 quy định họ được làm lễ tang cấp cao, nhưng khi đã trở về vị trí đảng viên thường thì khó còn đủ điều kiện để hưởng nghi thức này, mà có thể chỉ dừng lại ở lễ tang cán bộ, công chức, viên chức như những trường hợp khác.
Ngoài Tứ Trụ, nghị định cũng áp dụng cho những cán bộ từng thuộc diện được tổ chức tang lễ cấp nhà nước. Chẳng hạn, các ông Trần Tuấn Anh, Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam hay bà Trương Thị Mai, nếu bị cho thôi chức vì khuyết điểm, sẽ chỉ còn được tổ chức tang lễ cấp cao. Trong khi đó, trường hợp như ông Trương Hòa Bình – cựu Phó Thủ tướng thường trực – đã bị cách toàn bộ chức vụ sau khi về hưu, thì nghi thức tang lễ khi qua đời sẽ chỉ còn dừng ở cấp cán bộ, công chức, viên chức.
Với nghị định mới, chế độ Hà Nội muốn gửi đi thông điệp cứng rắn: những lãnh đạo từng ngồi ở vị trí cao nhất nhưng để xảy ra vi phạm sẽ không còn được vinh danh bằng hình thức quốc tang. Song ở góc nhìn khác, đây cũng là một động thái nhạy cảm về chính trị, khi công khai hạ thấp nghi thức dành cho các nhân vật từng thuộc hàng “tứ trụ triều đình,” vốn dĩ trước nay luôn được coi là bất khả xâm phạm.
Đất Việt
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/09/tu-tru-696x392.jpg
Một nghị định mới của chính phủ Cộng Sản Việt Nam vừa ban hành đã chính thức thay đổi nghi thức tang lễ dành cho các lãnh đạo cấp cao, đặc biệt liên quan đến những người từng giữ vị trí trong Tứ Trụ nhưng bị mất chức vì vi phạm, khuyết điểm.
Theo quy định lâu nay, quốc tang là hình thức tang lễ cao nhất dành cho các lãnh đạo hàng đầu của chế độ, công thần đặc biệt, hoặc các lãnh đạo đảng – nhà nước “anh em” khi qua đời. Ngoài quốc tang, còn có ba cấp tang lễ khác: lễ tang cấp nhà nước, lễ tang cấp cao, và lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.
Tuy nhiên, Nghị định 237/2025/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung Điều 5 của Nghị định 105/2012, quy định rõ: nếu một cá nhân từng là Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng hay Chủ tịch Quốc hội nhưng đã bị cho thôi chức, nghỉ hưu trước tuổi hoặc buộc rời nhiệm sở vì sai phạm, thì khi qua đời sẽ không còn được hưởng nghi thức quốc tang, thay vào đó chỉ được tổ chức tang lễ cấp cao.
Quy định này lập tức thu hút sự chú ý bởi hiện có ba cựu thành viên Tứ Trụ thuộc diện này: cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và cựu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Cả ba từng bị buộc thôi chức trong các năm 2023 và 2024 vì những khuyết điểm trong công tác, và đến ngày 19 Tháng Bảy 2025, họ chính thức bị kỷ luật cách tất cả chức vụ trong Đảng.
Về mặt pháp lý, chức vụ chính quyền như Thủ tướng, Chủ tịch nước hay Chủ tịch Quốc hội không tự động mất ngay sau quyết định kỷ luật Đảng. Các trường hợp này phải chờ Quốc hội và Chính phủ ban hành quyết định chính thức. Tiền lệ gần nhất là trường hợp ông Lê Thanh Hải – cựu Bí thư Thành ủy và Chủ tịch Sài Gòn – từng bị kỷ luật trong Đảng vào năm 2024, sau đó đến tháng 8/2025 mới bị chính phủ xóa toàn bộ chức vụ trong bộ máy nhà nước.
Nếu theo đúng quy trình, ông Phúc, ông Thưởng và ông Huệ nhiều khả năng sẽ chính thức trở thành “đảng viên bình thường.” Điều này đặt ra một nghịch lý: Nghị định 237 quy định họ được làm lễ tang cấp cao, nhưng khi đã trở về vị trí đảng viên thường thì khó còn đủ điều kiện để hưởng nghi thức này, mà có thể chỉ dừng lại ở lễ tang cán bộ, công chức, viên chức như những trường hợp khác.
Ngoài Tứ Trụ, nghị định cũng áp dụng cho những cán bộ từng thuộc diện được tổ chức tang lễ cấp nhà nước. Chẳng hạn, các ông Trần Tuấn Anh, Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam hay bà Trương Thị Mai, nếu bị cho thôi chức vì khuyết điểm, sẽ chỉ còn được tổ chức tang lễ cấp cao. Trong khi đó, trường hợp như ông Trương Hòa Bình – cựu Phó Thủ tướng thường trực – đã bị cách toàn bộ chức vụ sau khi về hưu, thì nghi thức tang lễ khi qua đời sẽ chỉ còn dừng ở cấp cán bộ, công chức, viên chức.
Với nghị định mới, chế độ Hà Nội muốn gửi đi thông điệp cứng rắn: những lãnh đạo từng ngồi ở vị trí cao nhất nhưng để xảy ra vi phạm sẽ không còn được vinh danh bằng hình thức quốc tang. Song ở góc nhìn khác, đây cũng là một động thái nhạy cảm về chính trị, khi công khai hạ thấp nghi thức dành cho các nhân vật từng thuộc hàng “tứ trụ triều đình,” vốn dĩ trước nay luôn được coi là bất khả xâm phạm.
Đất Việt