PDA

View Full Version : Hàn Quốc mở chiến dịch truy quét vi phạm lao động nhằm bảo vệ công nhân ngoại quốc



duyanh
09-05-2025, 12:24 PM
Hàn Quốc mở chiến dịch truy quét vi phạm lao động nhằm bảo vệ công nhân ngoại quốc





https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/09/han-quoc-696x402.jpg

Chính phủ Hàn Quốc vừa thông báo sẽ triển khai một cuộc thanh tra quy mô lớn kéo dài bốn tuần, bắt đầu từ ngày 4/9, nhằm vào các nông trại và nhà máy bị cho là có nguy cơ vi phạm quyền lợi của người lao động nhập cư. Đây là phản ứng trực tiếp trước hàng loạt vụ việc gây phẫn nộ dư luận liên quan đến tình trạng ngược đãi và nợ lương đối với lao động nước ngoài trong thời gian gần đây.

Theo Korea Times, trong nửa đầu năm 2025, Hàn Quốc đã kiểm tra 151 cơ sở trên toàn quốc về tình trạng chậm lương và lạm dụng lao động. Tuy nhiên, do xuất hiện thêm nhiều vụ việc nghiêm trọng, chính phủ quyết định mở rộng phạm vi giám sát thêm 45 cơ sở khác, tập trung chủ yếu ở các tỉnh Gangwon và Jeolla, nơi có đông lao động ngoại quốc.

Trọng tâm của đợt truy quét lần này là vấn nạn nợ lương – một vấn đề ngày càng nhức nhối. Tính đến tháng 6/2025, tổng số tiền lương chưa thanh toán cho công nhân nhập cư đã vượt mức 85,5 tỷ won (khoảng 61,3 triệu USD), tăng hơn 51% so với cùng kỳ năm ngoái. Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc khẳng định sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời đưa ra cơ chế đặc biệt: những lao động hết hạn thị thực nhưng đang trong quá trình khiếu nại sẽ được hỗ trợ gia hạn visa cho đến khi vụ việc được giải quyết.

Bên cạnh vấn đề tiền lương, các điều tra viên còn tập trung vào những hành vi ngược đãi như bắt nạt nơi làm việc, quấy rối và xâm phạm tình dục. Chính phủ đã phát động chiến dịch tuyên truyền bằng 17 ngôn ngữ, tổ chức các buổi khảo sát, đồng thời thiết lập đường dây nóng kết nối trực tiếp với cảnh sát để tiếp nhận phản ánh từ công nhân nhập cư.

Chiến dịch lần này diễn ra trong bối cảnh hàng loạt sự việc gây bức xúc dư luận. Vào tháng 7, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một công nhân Sri Lanka bị trói vào chồng gạch và treo lơ lửng bằng xe nâng, khiến ngay cả Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung phải lên tiếng chỉ trích. Cũng trong tháng đó, một lao động xây dựng người Việt Nam, 23 tuổi, tử vong tại thành phố Gumi sau nhiều giờ làm việc dưới thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, trong khi một số đồng nghiệp người Hàn Quốc được về sớm nhờ lịch giảm giờ vì nhiệt độ cao. Ngoài ra, tại một nông trại ở Yanggu (tỉnh Gangwon), gần 100 công nhân Philippines tố cáo bị chủ sử dụng lao động quỵt lương.

Bộ trưởng Lao động Kim Young Hoon tuyên bố chính phủ “sẽ nỗ lực hết sức để xóa bỏ tình trạng vi phạm quyền lợi lao động chỉ vì họ không mang quốc tịch Hàn Quốc”. Ông khẳng định các biện pháp giám sát chủ động và tăng cường thanh tra sẽ giúp bảo vệ nhóm công nhân yếu thế này, đồng thời cam kết xây dựng một hệ thống hỗ trợ toàn diện cho tất cả lao động ngoại quốc đang làm việc tại Hàn Quốc.

Số liệu chính thức cho thấy, lực lượng lao động nước ngoài trong ngành xây dựng Hàn Quốc đã tăng 33% kể từ năm 2020, phản ánh sự phụ thuộc ngày càng lớn của nền kinh tế vào nguồn nhân lực này. Chính quyền Seoul hy vọng chiến dịch mới sẽ không chỉ siết chặt kỷ cương đối với giới chủ, mà còn gửi đi thông điệp rằng quyền lợi của lao động nhập cư cần được tôn trọng như mọi công dân bản địa.



Đất Việt