duyanh
09-06-2025, 07:30 PM
Đặc vụ Mỹ đột kích nhà máy Hyundai ở Georgia, bắt giữ 475 người – đa số là công dân Nam Hàn
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/09/huynhdai-696x457.jpg
Ngày 5-9, theo ABC News, Bộ Nội An Mỹ (DHS) thông báo một chiến dịch quy mô lớn đã được tiến hành tại nhà máy Hyundai ở Ellabell, bang Georgia, cách thành phố Savannah khoảng 30 dặm. 475 người bị bắt giữ, phần lớn là công dân Nam Hàn, trong cuộc điều tra hình sự liên quan đến cáo buộc “sử dụng lao động bất hợp pháp và nhiều vi phạm nghiêm trọng khác.”
Đây được coi là vụ thi hành luật di trú lớn nhất trong lịch sử Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HSI), theo ông Steve Schrank, người đứng đầu văn phòng HSI tại Atlanta. Chiến dịch có sự phối hợp của Cảnh sát Di trú (ICE), HSI, DHS cùng nhiều cơ quan liên bang khác.
Ông Schrank cho biết, những người bị bắt làm việc cho các công ty thầu phụ cũng như cho Hyundai Motor Company. Nhà máy này nằm trên khu đất “hàng trăm mẫu,” nơi Hyundai hợp tác cùng LG Energy Solution xây dựng cơ sở sản xuất pin điện, đặt cạnh nhà máy xe điện của họ. Hiện cơ sở này mướn khoảng 1.400 công nhân, được đánh giá là một trong những dự án sản xuất lớn nhất tại bang Georgia.
Các đoạn video trên mạng xã hội và bản tin của NBC News cho thấy đặc vụ liên bang ập vào nhà máy sáng 4-9, thẩm vấn công nhân, khám giỏ xách, yêu cầu xếp hàng để kiểm tra tình trạng cư trú. Hàng trăm xe thường, xe Humvee và nhiều xe buýt lớn cũng được huy động đến hiện trường.
Hyundai ra tuyên bố xác nhận họ đang “theo dõi chặt chẽ tình hình,” đồng thời khẳng định không ai trong số người bị bắt là nhân viên trực tiếp do Hyundai thuê.
Vụ việc ngay lập tức gây phản ứng ngoại giao. Bộ Ngoại giao Nam Hàn cho biết đã chuyển “quan ngại và lấy làm tiếc” tới phía Mỹ, đồng thời kêu gọi Washington đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân Nam Hàn. “Không được vi phạm một cách bất công hoạt động kinh tế của các công ty đầu tư tại Mỹ cũng như quyền lợi của công dân chúng tôi,” phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nhấn mạnh.
Nam Hàn hiện là nền kinh tế lớn thứ 10 thế giới, có nhiều tập đoàn sản xuất xe hơi và điện tử đầu tư tại Mỹ. Hồi tháng 7, chính phủ Nam Hàn cam kết rót 350 tỉ USD vào Mỹ với hy vọng thuyết phục Tổng thống Donald Trump giảm thuế nhập khẩu. Tuy nhiên, Washington vẫn áp mức thuế quan 15% lên hàng hóa Nam Hàn, trong bối cảnh quan hệ thương mại hai bên còn nhiều sóng gió.
Vụ đột kích này không chỉ dấy lên lo ngại về quyền lợi của công dân Nam Hàn tại Mỹ, mà còn có thể tác động đến dòng vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất xe điện và năng lượng – vốn đang được cả Washington lẫn Seoul coi là chiến lược.
Đất Việt
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/09/huynhdai-696x457.jpg
Ngày 5-9, theo ABC News, Bộ Nội An Mỹ (DHS) thông báo một chiến dịch quy mô lớn đã được tiến hành tại nhà máy Hyundai ở Ellabell, bang Georgia, cách thành phố Savannah khoảng 30 dặm. 475 người bị bắt giữ, phần lớn là công dân Nam Hàn, trong cuộc điều tra hình sự liên quan đến cáo buộc “sử dụng lao động bất hợp pháp và nhiều vi phạm nghiêm trọng khác.”
Đây được coi là vụ thi hành luật di trú lớn nhất trong lịch sử Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HSI), theo ông Steve Schrank, người đứng đầu văn phòng HSI tại Atlanta. Chiến dịch có sự phối hợp của Cảnh sát Di trú (ICE), HSI, DHS cùng nhiều cơ quan liên bang khác.
Ông Schrank cho biết, những người bị bắt làm việc cho các công ty thầu phụ cũng như cho Hyundai Motor Company. Nhà máy này nằm trên khu đất “hàng trăm mẫu,” nơi Hyundai hợp tác cùng LG Energy Solution xây dựng cơ sở sản xuất pin điện, đặt cạnh nhà máy xe điện của họ. Hiện cơ sở này mướn khoảng 1.400 công nhân, được đánh giá là một trong những dự án sản xuất lớn nhất tại bang Georgia.
Các đoạn video trên mạng xã hội và bản tin của NBC News cho thấy đặc vụ liên bang ập vào nhà máy sáng 4-9, thẩm vấn công nhân, khám giỏ xách, yêu cầu xếp hàng để kiểm tra tình trạng cư trú. Hàng trăm xe thường, xe Humvee và nhiều xe buýt lớn cũng được huy động đến hiện trường.
Hyundai ra tuyên bố xác nhận họ đang “theo dõi chặt chẽ tình hình,” đồng thời khẳng định không ai trong số người bị bắt là nhân viên trực tiếp do Hyundai thuê.
Vụ việc ngay lập tức gây phản ứng ngoại giao. Bộ Ngoại giao Nam Hàn cho biết đã chuyển “quan ngại và lấy làm tiếc” tới phía Mỹ, đồng thời kêu gọi Washington đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân Nam Hàn. “Không được vi phạm một cách bất công hoạt động kinh tế của các công ty đầu tư tại Mỹ cũng như quyền lợi của công dân chúng tôi,” phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nhấn mạnh.
Nam Hàn hiện là nền kinh tế lớn thứ 10 thế giới, có nhiều tập đoàn sản xuất xe hơi và điện tử đầu tư tại Mỹ. Hồi tháng 7, chính phủ Nam Hàn cam kết rót 350 tỉ USD vào Mỹ với hy vọng thuyết phục Tổng thống Donald Trump giảm thuế nhập khẩu. Tuy nhiên, Washington vẫn áp mức thuế quan 15% lên hàng hóa Nam Hàn, trong bối cảnh quan hệ thương mại hai bên còn nhiều sóng gió.
Vụ đột kích này không chỉ dấy lên lo ngại về quyền lợi của công dân Nam Hàn tại Mỹ, mà còn có thể tác động đến dòng vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất xe điện và năng lượng – vốn đang được cả Washington lẫn Seoul coi là chiến lược.
Đất Việt