Nhập Vào

View Full Version : Nga không kích lớn, gây hỏa hoạn tại trụ sở của chính phủ Ukraina



duyanh
09-07-2025, 12:44 PM
Nga không kích lớn, gây hỏa hoạn tại trụ sở của chính phủ Ukraina







Quân đội Nga, hôm nay 07/09/2025, đã thực hiện cuộc không kích lớn nhất từ trước đến nay vào lãnh thổ Ukraina, khiến ít nhất hai người thiệt mạng và làm bốc cháy trụ sở chính phủ ở thủ đô Kiev.


https://s.rfi.fr/media/display/6fa7afea-8bc6-11f0-b85f-005056bf30b7/w:1024/p:16x9/AP25250277812686.jpg

Khói bốc lên tại tòa nhà Nội các sau cuộc không kích của Nga tại Kiev, Ukraina, ngày 07/09/2025. AP

Theo không quân Ukraina, trong đêm qua rạng sáng nay, Nga đã phóng ít nhất 805 drone và 13 tên lửa vào Ukraina, lập kỷ lục mới. Một phóng viên AFP chứng kiến mái của trụ sở chính phủ bị cháy và khói bốc lên bao phủ Kiev, đồng thời cho biết trực thăng đã được huy động để thả nước xuống mái nhà để dập lửa. Đây là lần đầu tiên một cơ sở chính phủ lớn tại trung tâm thủ đô Ukraina bị tấn công trực tiếp kể từ khi Nga xâm lược nước láng giềng.

Thủ tướng Ukraina Yulia Svyrydenko thông báo trên mạng Telegram : "Phần mái và các tầng cao của trụ sở chính phủ đã bị hư hại do cuộc tấn công của kẻ thù. Chúng tôi sẽ xây dựng lại các tòa nhà. Nhưng những mạng sống đã mất thì không thể lấy lại. Kẻ thù vẫn đang có những hành động khủng bố và giết hại người dân chúng tôi mỗi ngày trên toàn quốc."

Về phần mình, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cho biết trên Facebook rằng "việc quân Nga tiếp tục giết hại thường dân, trong bối cảnh lẽ ra đã có thể bắt đầu đàm phán từ lâu, là hành động cố tình kéo dài cuộc xung đột".

Cuộc tấn công của Nga diễn ra sau khi nhiều quốc gia châu Âu, trong đó có Pháp và Anh Quốc, cam kết hôm 04/09 rằng sẽ triển khai lực lượng "bảo đảm an ninh" tới Ukraina để giám sát một thỏa thuận hòa bình, điều mà Matxcơva coi là không thể chấp nhận



Quảng cáo
Châu Âu có thể trông cậy vào Ấn Độ làm bên trung gian hòa giải ?
Vào lúc khả năng về cuộc gặp giữa hai lãnh đạo Nga và Ukraina ngày càng khó diễn ra, đẩy xa triển vọng hòa bình cho Ukraina, Ấn Độ, hiện có bất hòa với Mỹ, dường như đang cố gắng gửi đi một thông điệp, đặc biệt là đối với châu Âu : vị thế gần gũi về mặt lịch sử với Nga có thể hữu ích cho nỗ lực chấm dứt chiến tranh tại Ukraina.

Trong vòng hai tuần, hai cuộc trao đổi điện đàm về Ukraina đã diễn ra giữa tổng thống Pháp Emmanuel Macron và thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Thông tín viên Come Bastin từ Bangalore giải thích thêm :

« Các cuộc trao đổi này đã được đăng tải trên các trang mạng chính phủ và truyền thông. Cuối tuần này, tổng thống Pháp Emmanuel Macron dường như có trao đổi với thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi về liên minh tình nguyện, lực lượng vũ trang mà nhiều nước châu Âu đang đề xuất triển khai tại Ukraina trong trường hợp chấm dứt đối đầu với Nga.

Tại một cuộc họp thượng đỉnh lớn ở Thượng Hải, Narendra Modi xuất hiện với nụ cười rạng rỡ bên cạnh tổng thống Nga Vladimir Putin và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tổng thống Mỹ Donald Trump, người vừa trừng phạt Ấn Độ bằng các mức thuế xuất khẩu cắt cổ vì mua dầu khí của Nga, đã nổi giận và tuyên bố rằng New Delhi đã chọn đứng về phía Matxcơva và Bắc Kinh.

Nhưng châu Âu xem đó như là một cơ hội vì Ấn Độ cho rằng mối quan hệ lịch sử với Nga đang trao họ vị thế là một bên trung gian hòa giải. Truyền thông Ấn Độ đưa tin về các cuộc thảo luận gần đây với Volodmydyr Zelensky và các nhà lãnh đạo Đức, những bên đã đề nghị Ấn Độ tham gia vào các nỗ lực hòa bình.

Ấn Độ rất quan tâm đến việc xích lại gần châu Âu do bất đồng với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, vai trò mà Ấn Độ có thể đóng ở Ukraina vẫn chưa rõ ràng, bởi vì vị thế gần gũi về mặt lịch sử với Nga cũng đồng nghĩa với việc Ấn Độ từ chối chỉ trích nước này. »

Liên quan đến việc bảo đảm an ninh cho Ukraina, tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Sáu, 05/09, đã cho rằng các nước châu Âu sẽ phải trên tuyến đầu trong việc cũng cấp bảo đảm an ninh cho Ukraina, đồng thời tái khẳng định Washington vẫn sẵn sàng hậu thuẫn Kiev.




RFI