Nhập Vào

View Full Version : Trường học ở Hà Nội xin lỗi vì công khai danh sách học sinh khó khăn



giahamdzui
09-08-2025, 01:21 AM
Trường học ở Hà Nội xin lỗi vì công khai danh sách học sinh khó khăn





https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/09/ha-noi-xin-loi.jpg

Một vụ việc gây tranh cãi đã nổ ra tại Hà Nội sau khi Trường Tiểu học Thái Thịnh (quận Đống Đa) phải công khai xin lỗi vì đã trình chiếu danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong lễ khai giảng ngày 5/9. Trên màn hình LED tại sân khấu, danh sách này không chỉ hiển thị tên tuổi mà còn nêu chi tiết đời sống gia đình, tình trạng sức khỏe, thậm chí cả tình trạng hôn nhân của cha mẹ học sinh.

Bức ảnh chụp lại khoảnh khắc ấy nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây phẫn nộ vì cho rằng hành động của nhà trường đã làm tổn thương các em ngay trong ngày đầu năm học. Một số học sinh bị ghi rõ “HS bị K hạch”, “bố mẹ ly hôn”, “mẹ thất nghiệp”… Việc công khai quá chi tiết khiến nhiều phụ huynh và chuyên gia nhận định đây là sự vi phạm nghiêm trọng quyền riêng tư, có thể trái với Điều 38 Bộ luật Dân sự 2015 cũng như Luật Trẻ em 2016.

Trong “thư xin lỗi” đăng ngày 6/9, ban giám hiệu nhà trường thừa nhận sai sót và gọi đây là “bài học đắt giá”, cam kết sẽ rút kinh nghiệm. Tuy nhiên, theo giới luật sư, lời xin lỗi chưa đủ để che mờ một thực tế nhức nhối: việc tiết lộ thông tin cá nhân của trẻ em trong các hoạt động từ thiện, trao học bổng hay công tác xã hội tại nhiều trường học vẫn diễn ra thường xuyên suốt nhiều năm.

BBC dẫn chứng hàng loạt trường hợp tương tự. Tháng 8/2024, Trường Tiểu học Long An (Đồng Nai) công khai danh sách 100 học sinh nghèo trên Facebook, kèm lời triệu tập đến công viên để nhận quà. Năm ngoái, Trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm (Hà Nội) đăng cả file PDF với tên tuổi học sinh, cha mẹ và hoàn cảnh chi tiết. Thậm chí, một số quỹ xã hội còn nêu cụ thể bệnh tật, tình trạng thần kinh hay những chi tiết tế nhị khác.

Các chuyên gia giáo dục cảnh báo rằng trẻ em tiểu học đang ở độ tuổi hình thành nhân cách, dễ bị tổn thương trước ánh nhìn của bạn bè. Việc bị “bêu” hoàn cảnh nghèo khó công khai có thể khiến các em xấu hổ, mặc cảm, mất tự tin hoặc thu mình. Một số hiệu trưởng khác cũng thừa nhận rằng học sinh thường tỏ ra ngại ngùng, thậm chí “tổn thương” khi phải đứng nhận quà dưới danh nghĩa “có hoàn cảnh đặc biệt”.

Luật pháp Việt Nam đã có quy định rõ ràng. Nghị định 130/2021/NĐ-CP quy định phạt từ 20–30 triệu đồng với hành vi công bố, tiết lộ thông tin đời tư trẻ em. Thế nhưng, thực tế cho thấy nhiều cơ sở giáo dục chưa nhận thức được đầy đủ khái niệm quyền riêng tư, dẫn đến tình trạng lặp đi lặp lại.

Trong bối cảnh 89% trẻ em ở Việt Nam truy cập internet hằng ngày (theo khảo sát năm 2022), nguy cơ các em tự đọc được thông tin riêng tư của mình, hoặc bạn bè biết được chi tiết nhạy cảm, là hoàn toàn hiện hữu. Hệ lụy không chỉ dừng ở cảm giác xấu hổ, mà còn có thể ảnh hưởng lâu dài đến tâm lý và sự phát triển nhân cách.

Nhiều chuyên gia cho rằng minh bạch tài chính hay công tác trao quà hoàn toàn có thể thực hiện theo cách bảo mật, chẳng hạn viết tắt, mã hóa thông tin hoặc chỉ công bố số lượng thay vì nêu chi tiết hoàn cảnh. Việc lựa chọn cách làm “nhanh gọn” nhưng thiếu nhạy cảm như trường hợp Thái Thịnh hay nhiều trường khác đang cho thấy một lỗ hổng lớn trong nhận thức và quản lý.

Sự việc lần này, vì thế, không chỉ là câu chuyện riêng của một ngôi trường. Nó là hồi chuông cảnh báo rằng đã đến lúc hệ thống giáo dục và các tổ chức xã hội ở Việt Nam phải nghiêm túc thực thi luật pháp, tôn trọng quyền riêng tư của trẻ em – thay vì biến sự giúp đỡ thành một nỗi xấu hổ công khai.




Đất Việt