Nhập Vào

View Full Version : Bạo loạn ở Kathmandu: Khách sạn Hilton và nhiều công trình biểu tượng bị phóng hỏa



giahamdzui
09-12-2025, 12:21 AM
Bạo loạn ở Kathmandu: Khách sạn Hilton và nhiều công trình biểu tượng bị phóng hỏa





https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/09/khach-san-o-Nepal-696x430.jpg

Bạo loạn tại Nepal tiếp tục leo thang nghiêm trọng khi thủ đô Kathmandu trở thành tâm điểm của những cuộc biểu tình dữ dội. Theo báo Hindustan Times, dù quân đội đã được điều động để hỗ trợ cảnh sát kiểm soát trật tự, nhưng làn sóng phẫn nộ của người dân vẫn không hề giảm nhiệt.

Ngày 9-9, hàng loạt công trình quan trọng ở Kathmandu đã bị người biểu tình phóng hỏa, trong đó nổi bật nhất là khách sạn Hilton – tòa nhà khách sạn cao nhất Nepal. Lực lượng cứu hỏa địa phương xác nhận vụ cháy đã thiêu rụi phần lớn cơ sở hạ tầng và tài sản bên trong khách sạn. Hình ảnh flycam cho thấy một mặt của tòa nhà cao tầng cháy đen hoàn toàn, khói dày đặc bốc cao, bao trùm khu vực trung tâm thủ đô.

Đến ngày 10-9, mạng xã hội tràn ngập video gây sốc ghi lại cảnh khách sạn Hilton chìm trong biển lửa, trong khi bầu trời Kathmandu bị bao phủ bởi lớp khói mù mịt. Không dừng lại ở Hilton, đám đông phẫn nộ còn phóng hỏa nhiều công trình mang tính biểu tượng khác như Tòa nhà Quốc hội, Tòa án Tối cao và nhiều cơ sở hành chính trọng yếu.

Trong số các mục tiêu bị tấn công có trụ sở Bộ Y tế và Dân số – tòa nhà do kiến trúc sư huyền thoại người Mỹ Louis I. Kahn thiết kế từ năm 1965. Công trình này từ lâu đã được xem là biểu tượng kiến trúc và là điểm đến nghiên cứu của sinh viên kiến trúc từ khắp nơi trên thế giới.

Bạo lực leo thang đã khiến sân bay quốc tế Tribhuvan – cửa ngõ chính của Nepal – buộc phải đóng cửa hơn 24 giờ. Hoạt động bay chỉ được nối lại vào tối 10-9 sau khi nhà chức trách triển khai thêm lực lượng an ninh và dập tắt các điểm cháy gần sân bay.

Tình hình tại Nepal cũng gây tác động lan sang Ấn Độ. Tổng công ty Giao thông Delhi (DTC) thông báo tạm dừng tuyến xe buýt quốc tế Delhi – Kathmandu, vốn được coi là biểu tượng cho tình hữu nghị giữa hai nước. Một đại diện DTC chia sẻ với Hãng tin PTI: “Dịch vụ xe buýt này sẽ tạm thời đình chỉ cho đến khi tình hình tại Nepal ổn định trở lại.”Tiệm trang sức

Các nhà quan sát lo ngại rằng làn sóng bạo loạn này có thể kéo dài, làm tê liệt hoạt động kinh tế và du lịch của Nepal – quốc gia vốn phụ thuộc nhiều vào nguồn thu từ khách quốc tế. Chính phủ Nepal hiện chưa đưa ra tuyên bố cụ thể nào ngoài việc kêu gọi người dân bình tĩnh và đảm bảo sẽ khôi phục trật tự trong thời gian sớm nhất.



Đất Việt