duyanh
09-15-2025, 12:41 PM
Israel oanh kích Doha : Các nước Ả Rập và Hồi Giáo họp hội nghị bất thường tại Qatar
Liên Đoàn Ả Rập và Tổ Chức Hợp Tác Các Nước Hồi Giáo mở cuộc họp bất thường tại Doha hôm nay 15/09/2025 sau vụ Israel tuần trước đã oanh kích một tòa nhà tại khu Katara, phía đông bắc thủ đô Qatar, nơi có văn phòng đại diện của tổ chức Hồi Giáo Palestine Hamas. Các bên dự trù đưa ra một nghị quyết lên án Nhà nước Do Thái xâm phạm chủ quyền quốc gia của Qatar.
https://s.rfi.fr/media/display/017f767c-9217-11f0-9284-005056bfb2b6/w:1024/p:16x9/2025-09-14T080222Z-1006610933-RC2JRGA8JX7D-RTRMADP-3-ISRAEL-PALESTINIANS-QATAR.jpg
Quốc kỳ của Afghanistan, Jordani, Azerbaijan và Qatar trước khách sạn Sheraton, nơi sẽ diễn ra hội nghị cấp cao bất thường của các nước Ả Rập và Hồi Giáo, Doha, Qatar. Ảnh chụp ngày 14/09/2025. REUTERS - Ibraheem Abu Mustafa
Vụ oanh kích của Israel ngày 09/09/2025 làm 5 thành viên Hamas thuộc văn phòng đại diện và một nhân viên an ninh người Qatar thiệt mạng. Hiện tại, Qatar đang đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Nhà nước Do Thái và tổ chức Hamas để giải cứu cho các con tin Israel bị bắt giữ từ sau loạt khủng bố hồi tháng 10/2023.
Hội nghị hôm nay nhằm bày tỏ tình đoàn kết của khối Ả Rập và các quốc gia Hồi Giáo với Qatar sau vụ oanh kích của Israel.
Iran yêu cầu các nước Hồi Giáo cắt đứt bang giao với Israel. Trên cương vị chủ nhà, thủ tướng Qatar Mohammed Ben Abdel Al Thani kêu gọi cộng đồng quốc tế ngừng bênh vực Nhà nước Do Thái, để mặc cho thủ tướng Benjamin Netanyahu « tiến hành một cuộc thanh lọc chủng tộc », tàn sát người Palestine tại Gaza. Đã đến lúc cộng đồng quốc tế phải « trừng phạt Israel về tất cả những tội ác đã gây ra ». Đến dự hội nghị lần này, ngoài thủ tướng Iran và Irak, có nhiều lãnh đạo của các nước « nặng ký » trong khu vực như tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập …
Các bên tham gia dự trù đưa ra một bản nghị quyết lên án hành vi của Israel. Bởi vì nhiều quốc gia Ả Rập và Hồi Giáo khác cũng có thể bị Nhà nước Do Thái tấn công trong tương lai. Thông tín viên Alexandre Buccianti từ Cairo cho biết thêm thông tin :
« Dự thảo nghị quyết hoàn toàn bác bỏ những đe dọa từ phía Israel. Nhà nước Do Thái nhắc lại là sẽ tấn công Qatar hay bất kỳ một quốc gia Ả Rập và Hồi Giáo nào khác. Theo nhiều nguồn tin Ai Cập, Cairo cũng có thể là mục tiêu bị Israel nhắm tới. Theo văn bản này, mục tiêu của cuộc tấn công là làm tiêu tan mọi cơ hội để đạt được một giải pháp chấm dứt xung đột ở Gaza giữa Israel và Hamas bằng con đường hòa giải qua trung gian của Qatar, Ai Cập và Mỹ. Dù vậy trước mắt ngoại trưởng Qatar cho biết các nỗ lực đàm phán vẫn tiếp diễn.
Dự thảo nghị quyết của hội nghị Doha xem các hành động của Israel tại Gaza và việc mở rộng các khu định cư ở Cisjordanie là hành vi ‘thanh lọc sắc tộc và một cuộc diệt chủng’. Văn bản này ghi nhận thêm ‘những hành động đó có nguy cơ làm tiêu tan mọi thành quả đã đạt được qua việc bình thường hóa quan hệ (giữa các nước Ả Rập và Hồi Giáo) với Nhà Nước Do Thái. Ngụ ý, điều này liên quan đến mối quan hệ giữa Israel với các quốc gia trong vùng Vịnh, cũng như là với Joranie và Ai Cập ».
Ngoại trưởng Mỹ công du Israel
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm qua 14/09/2025 đã đến Israel vào lúc cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các nước vùng Vịnh chỉ trích mạnh mẽ vụ Israel oanh kích Qatar, nơi có văn phòng đại diện của tổ chức Hồi Giáo Palestine Hamas.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tiếp ngoại trưởng Hoa Kỳ vào sáng nay 15/09/2025 tại Jerusalem, trong khi hôm qua, tổng thống Mỹ Donald Trump đã lưu ý Israel là « phải rất, rất thận trọng. Họ phải hành động chống Hamas. Nhưng Qatar là một đồng minh lớn của nước Mỹ ».
Chuyến công du của ngoại trưởng Mỹ được xem là dịp để thủ tướng Israel ngợi ca sức mạnh của mối quan hệ giữa Washington và Tel Aviv, trong bối cảnh ngày 22/09 tới, Pháp và Ả Rập Xê Út đồng chủ trì một hội nghị tại Liên Hiệp Quốc với chủ đề chính là công nhận Nhà nước Palestine.
Từ Jerusalem, thông tín viên Michel Paul cho biết thêm chi tiết :
« Điểm nhấn trong ngày công du đầu tiên của ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đến Israel là một buổi cầu nguyện chung với thủ tướng Benjamin Netanyahu tại Bức tường Than khóc. Đây là một cử chỉ mang tính biểu tượng mà thủ tướng Israel nhấn mạnh để làm nổi bật sự vững chắc của quan hệ liên minh giữa hai nước.
Ông Netanyahu gọi Marco Rubio là « người bạn đặc biệt của Nhà nước Israel », khẳng định rằng dưới chính quyền Trump, liên minh Mỹ - Israel « mạnh mẽ hơn bao giờ hết ». Về phần mình, ngoại trưởng Mỹ đến Israel với mục tiêu đã nêu rõ là nhằm hiểu rõ hơn về các hệ quả của vụ tấn công gần đây nhắm vào Doha đối với diễn biến tiếp theo của chiến tranh. Ông nói : « Những gì đã xảy ra thì cũng là chuyện đã rồi. Dĩ nhiên là chúng tôi (Hoa Kỳ) không hài lòng, nhưng mà cần phải tiến về phía trước ».
Chủ đề chính trong các cuộc hội đàm của ngoại trưởng Mỹ với các quan chức Israel tập trung vào sáng kiến của Pháp - Ả Rập Xê Út về việc công nhận Nhà nước Palestine và phản ứng mà Israel dự kiến đưa ra. »
RFI
Liên Đoàn Ả Rập và Tổ Chức Hợp Tác Các Nước Hồi Giáo mở cuộc họp bất thường tại Doha hôm nay 15/09/2025 sau vụ Israel tuần trước đã oanh kích một tòa nhà tại khu Katara, phía đông bắc thủ đô Qatar, nơi có văn phòng đại diện của tổ chức Hồi Giáo Palestine Hamas. Các bên dự trù đưa ra một nghị quyết lên án Nhà nước Do Thái xâm phạm chủ quyền quốc gia của Qatar.
https://s.rfi.fr/media/display/017f767c-9217-11f0-9284-005056bfb2b6/w:1024/p:16x9/2025-09-14T080222Z-1006610933-RC2JRGA8JX7D-RTRMADP-3-ISRAEL-PALESTINIANS-QATAR.jpg
Quốc kỳ của Afghanistan, Jordani, Azerbaijan và Qatar trước khách sạn Sheraton, nơi sẽ diễn ra hội nghị cấp cao bất thường của các nước Ả Rập và Hồi Giáo, Doha, Qatar. Ảnh chụp ngày 14/09/2025. REUTERS - Ibraheem Abu Mustafa
Vụ oanh kích của Israel ngày 09/09/2025 làm 5 thành viên Hamas thuộc văn phòng đại diện và một nhân viên an ninh người Qatar thiệt mạng. Hiện tại, Qatar đang đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Nhà nước Do Thái và tổ chức Hamas để giải cứu cho các con tin Israel bị bắt giữ từ sau loạt khủng bố hồi tháng 10/2023.
Hội nghị hôm nay nhằm bày tỏ tình đoàn kết của khối Ả Rập và các quốc gia Hồi Giáo với Qatar sau vụ oanh kích của Israel.
Iran yêu cầu các nước Hồi Giáo cắt đứt bang giao với Israel. Trên cương vị chủ nhà, thủ tướng Qatar Mohammed Ben Abdel Al Thani kêu gọi cộng đồng quốc tế ngừng bênh vực Nhà nước Do Thái, để mặc cho thủ tướng Benjamin Netanyahu « tiến hành một cuộc thanh lọc chủng tộc », tàn sát người Palestine tại Gaza. Đã đến lúc cộng đồng quốc tế phải « trừng phạt Israel về tất cả những tội ác đã gây ra ». Đến dự hội nghị lần này, ngoài thủ tướng Iran và Irak, có nhiều lãnh đạo của các nước « nặng ký » trong khu vực như tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập …
Các bên tham gia dự trù đưa ra một bản nghị quyết lên án hành vi của Israel. Bởi vì nhiều quốc gia Ả Rập và Hồi Giáo khác cũng có thể bị Nhà nước Do Thái tấn công trong tương lai. Thông tín viên Alexandre Buccianti từ Cairo cho biết thêm thông tin :
« Dự thảo nghị quyết hoàn toàn bác bỏ những đe dọa từ phía Israel. Nhà nước Do Thái nhắc lại là sẽ tấn công Qatar hay bất kỳ một quốc gia Ả Rập và Hồi Giáo nào khác. Theo nhiều nguồn tin Ai Cập, Cairo cũng có thể là mục tiêu bị Israel nhắm tới. Theo văn bản này, mục tiêu của cuộc tấn công là làm tiêu tan mọi cơ hội để đạt được một giải pháp chấm dứt xung đột ở Gaza giữa Israel và Hamas bằng con đường hòa giải qua trung gian của Qatar, Ai Cập và Mỹ. Dù vậy trước mắt ngoại trưởng Qatar cho biết các nỗ lực đàm phán vẫn tiếp diễn.
Dự thảo nghị quyết của hội nghị Doha xem các hành động của Israel tại Gaza và việc mở rộng các khu định cư ở Cisjordanie là hành vi ‘thanh lọc sắc tộc và một cuộc diệt chủng’. Văn bản này ghi nhận thêm ‘những hành động đó có nguy cơ làm tiêu tan mọi thành quả đã đạt được qua việc bình thường hóa quan hệ (giữa các nước Ả Rập và Hồi Giáo) với Nhà Nước Do Thái. Ngụ ý, điều này liên quan đến mối quan hệ giữa Israel với các quốc gia trong vùng Vịnh, cũng như là với Joranie và Ai Cập ».
Ngoại trưởng Mỹ công du Israel
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm qua 14/09/2025 đã đến Israel vào lúc cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các nước vùng Vịnh chỉ trích mạnh mẽ vụ Israel oanh kích Qatar, nơi có văn phòng đại diện của tổ chức Hồi Giáo Palestine Hamas.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tiếp ngoại trưởng Hoa Kỳ vào sáng nay 15/09/2025 tại Jerusalem, trong khi hôm qua, tổng thống Mỹ Donald Trump đã lưu ý Israel là « phải rất, rất thận trọng. Họ phải hành động chống Hamas. Nhưng Qatar là một đồng minh lớn của nước Mỹ ».
Chuyến công du của ngoại trưởng Mỹ được xem là dịp để thủ tướng Israel ngợi ca sức mạnh của mối quan hệ giữa Washington và Tel Aviv, trong bối cảnh ngày 22/09 tới, Pháp và Ả Rập Xê Út đồng chủ trì một hội nghị tại Liên Hiệp Quốc với chủ đề chính là công nhận Nhà nước Palestine.
Từ Jerusalem, thông tín viên Michel Paul cho biết thêm chi tiết :
« Điểm nhấn trong ngày công du đầu tiên của ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đến Israel là một buổi cầu nguyện chung với thủ tướng Benjamin Netanyahu tại Bức tường Than khóc. Đây là một cử chỉ mang tính biểu tượng mà thủ tướng Israel nhấn mạnh để làm nổi bật sự vững chắc của quan hệ liên minh giữa hai nước.
Ông Netanyahu gọi Marco Rubio là « người bạn đặc biệt của Nhà nước Israel », khẳng định rằng dưới chính quyền Trump, liên minh Mỹ - Israel « mạnh mẽ hơn bao giờ hết ». Về phần mình, ngoại trưởng Mỹ đến Israel với mục tiêu đã nêu rõ là nhằm hiểu rõ hơn về các hệ quả của vụ tấn công gần đây nhắm vào Doha đối với diễn biến tiếp theo của chiến tranh. Ông nói : « Những gì đã xảy ra thì cũng là chuyện đã rồi. Dĩ nhiên là chúng tôi (Hoa Kỳ) không hài lòng, nhưng mà cần phải tiến về phía trước ».
Chủ đề chính trong các cuộc hội đàm của ngoại trưởng Mỹ với các quan chức Israel tập trung vào sáng kiến của Pháp - Ả Rập Xê Út về việc công nhận Nhà nước Palestine và phản ứng mà Israel dự kiến đưa ra. »
RFI