Nhập Vào

View Full Version : Anh triệu tập đại sứ Nga: Nếu tái xâm phạm NATO sẽ bị đáp trả bằng vũ lực



giahamdzui
09-17-2025, 01:42 AM
Anh triệu tập đại sứ Nga: Nếu tái xâm phạm NATO sẽ bị đáp trả bằng vũ lực




Vào ngày 15/9, chính phủ Anh đã triệu tập đại sứ Nga để phản đối mạnh mẽ việc máy bay không người lái của Nga vi phạm không phận NATO, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả bằng vũ lực nếu hành vi này tái diễn. Đây là động thái quyết liệt của London sau hàng loạt vụ xâm phạm không phận của Nga tại Ba Lan và Romania – 2 thành viên NATO – trong bối cảnh chiến sự tại Ukraine tiếp tục leo thang.


https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2025/09/Keir-Starmer.jpeg

Thủ tướng Keir Starmer phát biểu về chi tiêu quốc phòng tại Phố Downing, London, Anh vào ngày 25 tháng 2 năm 2025. (Ảnh: Leon Neal/Getty Images)

Hàng loạt vụ xâm phạm không phận

Vào ngày 9/9, khoảng 19–23 máy bay không người lái của Nga đã xâm phạm không phận Ba Lan lúc 23h30 và chỉ bị bắn hạ sau hơn 7 giờ, vào sáng ngày 10/9. Sau vụ việc, Ba Lan đã đề nghị NATO kích hoạt Điều 4 – tức tham vấn khẩn cấp các nước thành viên về mối đe dọa an ninh – và triển khai lực lượng trong khuôn khổ Chiến dịch ‘Lính gác phương Đông’ để tăng cường phòng thủ ở sườn phía Đông châu Âu.

Chỉ vài ngày sau, vào ngày 13/9, trong một đợt tấn công của Nga tại đông nam Ukraine, một máy bay không người lái của Nga đã xâm nhập không phận Romania, buộc Bộ Quốc phòng Romania phải điều hai tiêm kích F-16 lên chặn và phát cảnh báo sơ tán cho dân cư gần biên giới. Dù chiếc UAV bị bắn hạ và quay trở lại không phận Ukraine, vụ việc vẫn khiến NATO đặc biệt lo ngại.

Anh phản ứng cứng rắn

Trước các hành động gây hấn của Nga, Bộ Ngoại giao Anh đã triệu tập đại sứ Nga tại London, tuyên bố rằng việc vi phạm không phận NATO là “liều lĩnh và không thể chấp nhận được”, đồng thời cảnh báo rằng “mọi hành động gây hấn tiếp theo sẽ bị đáp trả bằng vũ lực”.

Một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Anh nêu rõ: “Nga nên hiểu rằng những hành động tiếp tục khiêu khích chỉ càng làm tăng sự đoàn kết giữa các đồng minh NATO. Chúng tôi kiên quyết ủng hộ Ukraine và sẽ hành động để bảo vệ không phận NATO”.

Nga tuyên bố rằng họ không có ý định tấn công Ba Lan và cho rằng vụ việc xảy ra do máy bay không người lái bị nhiễu điện tử. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo châu Âu cho rằng đây là hành động có chủ đích, nhằm thăm dò phản ứng của NATO và làm gia tăng căng thẳng.

Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng chỉ trích gay gắt Nga, coi hành động xâm phạm không phận NATO là đe dọa trực tiếp đến an ninh châu Âu và vi phạm luật pháp quốc tế. Ông tuyên bố đã triển khai tiêm kích tới Ba Lan trong khuôn khổ nhiệm vụ “Lính gác sườn phía Đông” của NATO nhằm tăng cường khả năng răn đe và phòng thủ.

“Anh sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine và gia tăng áp lực lên ông Putin cho đến khi đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài”, ông nhấn mạnh.

Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radoslaw Sikorski đã đề nghị NATO thiết lập vùng cấm bay trên không phận Ukraine nhằm bảo vệ khu vực trước các đợt tấn công bằng UAV của Nga. Tuy nhiên, đề xuất này chưa nhận được sự ủng hộ rộng rãi, do lo ngại về nguy cơ xung đột trực tiếp với Nga nếu máy bay NATO buộc phải bắn hạ lực lượng Nga trong không phận Ukraine.

Việc Nga liên tục vi phạm không phận các quốc gia NATO đang đẩy căng thẳng leo thang nghiêm trọng, buộc các nước phương Tây – đặc biệt là Anh – phải có phản ứng cứng rắn nhằm duy trì uy tín của liên minh quân sự. Dù chưa đến mức xảy ra đối đầu trực tiếp, nhưng nguy cơ xung đột mở rộng là có thật, nếu Nga tiếp tục các hành vi gây hấn tương tự trong tương lai.

Lý Ngọc t/h