PDA

View Full Version : 3 công ty phim lớn của Hollywood kiện công ty AI Trung Quốc xâm phạm bản quyền



duyanh
09-17-2025, 01:09 PM
3 công ty phim lớn của Hollywood kiện công ty AI Trung Quốc xâm phạm bản quyền




Ba “ông lớn” điện ảnh Hollywood của Mỹ — Disney, Universal Pictures và Warner Bros. Discovery — cáo buộc công ty trí tuệ nhân tạo (AI) của Trung Quốc là MiniMax cố tình và công khai vi phạm bản quyền.


https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2025/09/r_shutterstock_2530646723-1024x680.jpg

Biểu tượng của Hollywood tại Los Angeles, California, chụp ngày 13/5/2023. (Ảnh: ArtByArthur/Shutterstock)

Đây là vụ kiện đầu tiên của Hollywood nhằm vào một công ty trí tuệ nhân tạo Trung Quốc. Bị đơn MiniMax là một công ty Trung Quốc phát triển ứng dụng video AI nổi tiếng, sở hữu công cụ tạo video “Hai Luo AI” (AI Con Ốc).

Theo Financial Times đưa tin hôm thứ Ba (16/9), một nguồn tin cho biết 3 công ty điện ảnh này cho rằng dịch vụ sản xuất video của Hai Luo AI đe dọa ngành công nghiệp điện ảnh Mỹ và hiện đang tìm kiếm mức bồi thường tối đa mà pháp luật cho phép.

Tài liệu kiện cung cấp một số ảnh chụp quảng cáo của MiniMax, cho thấy hãng này đã sử dụng các nhân vật nổi tiếng trong phim Hollywood của Mỹ, bao gồm Darth Vader trong “Star Wars” của Disney và các Minions trong phim của Universal. (Minions là các sinh vật màu vàng bé nhỏ, hình dáng độc đáo, được tạo ra để phục vụ các ác nhân trong loạt phim hoạt hình nổi tiếng “Kẻ trộm mặt trăng” và “Minions”. )

Những hình ảnh này đều gắn nhãn thương hiệu Hai Luo AI của MiniMax.

Khi người dùng nhập gợi ý văn bản, Hai Luo AI có thể tạo ra hình ảnh và video các nhân vật nổi tiếng trong những bối cảnh cụ thể theo yêu cầu.

Đơn kiện nêu rõ, hình ảnh và video do Hai Luo AI tạo ra bao gồm những nhân vật được bảo hộ bản quyền, là các hình ảnh và video chất lượng cao, có thể tải xuống.

Theo Hollywood Reporter, từ tháng Sáu, Universal Pictures chèn cảnh báo vào phần credit cuối phim How to Train Your Dragon, Jurassic World: Rebirth và Bad Guys 2, nêu: “Tác phẩm này được bảo vệ theo luật pháp Mỹ, nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Sao chép, phân phối hoặc trình chiếu trái phép có thể dẫn đến trách nhiệm dân sự và truy tố hình sự”.

Ngoài ra, các công ty điện ảnh còn cáo buộc MiniMax sử dụng hình ảnh các nhân vật Hollywood để quảng bá tới người tiêu dùng Mỹ, đồng thời ngụ ý rằng họ đã được sự cho phép của chủ sở hữu bản quyền.

Đơn kiện cũng cho biết tài khoản Instagram chính thức của MiniMax đã dùng bản sao trái phép bộ phim “Joker” của Warner Bros. để quảng bá dịch vụ của mình.

MiniMax có trụ sở tại Thượng Hải, là một trong những công ty khởi nghiệp hàng đầu Trung Quốc về mô hình ngôn ngữ lớn, được đầu tư bởi Sequoia Capital (trước đây là Sequoia China), Hillhouse Capital và Alibaba.

Nguồn tin tiết lộ vụ kiện diễn ra trong giai đoạn nhạy cảm của MiniMax, khi công ty này đang lên kế hoạch niêm yết tại Hồng Kông.

MiniMax hiện chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước yêu cầu bình luận của truyền thông.

Trước khi có vụ kiện, một số cư dân mạng Mỹ đã bàn luận trên Reddit rằng Trung Quốc phớt lờ bản quyền, MiniMax dường như đang sử dụng cả kho phim điện ảnh để huấn luyện AI, điều mà các công ty Mỹ sẽ không dám làm.

Hôm 6/8, theo Hollywood Reporter, một nguồn tin cho biết việc cảnh báo “sao chép trái phép” ở phạm vi toàn cầu nhằm tăng lớp bảo vệ, ngăn chặn hành vi khai thác dữ liệu hoặc huấn luyện AI.

Ở một số quốc gia châu Âu, nội dung này viện dẫn luật bản quyền Liên minh châu Âu năm 2019, cho phép tác giả từ chối sử dụng tác phẩm cho mục đích nghiên cứu khoa học nếu họ tuyên bố giữ toàn bộ quyền sở hữu. Còn theo luật bản quyền Mỹ, mức phạt cho hành vi xâm phạm cố ý có thể lên tới 150.000 USD cho mỗi tác phẩm.

Giới chuyên môn nhận định trong bối cảnh các hãng phim cạnh tranh gay gắt để giữ chân khán giả, sự phát triển của AI là mối đe dọa lớn. Tương lai gần, một bộ phận khán giả có thể chọn xem nội dung sản xuất hàng loạt bằng công cụ AI, vốn vay mượn nhiều từ tài sản trí tuệ của các hãng, thay vì các sản phẩm do con người sáng tạo.

Bình Minh (t/h)