PDA

View Full Version : Tử hình kẻ cưởng hiếp bé gái 11 tuổi



duyanh
10-12-2010, 07:46 PM
Sáng 11/10/2010, lực lượng thi hành án hình sự tỉnh Đắk Lắk thi hành bản án tử hình đối với Nguyễn Văn Lư (SN 1984, ở khối 4B, thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar) về tội Giết người, Hiếp dâm.

http://i796.photobucket.com/albums/yy249/hangnga_01/195.jpg

Dẫn giải tử tù Nguyễn Văn Lư.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 19h ngày 27/5/2008, Nguyễn Văn Lư đi xe máy đến khối 1, thị trấn Ea Knốp để trộm chó. Gặp cháu N.T.T.H (SN 1997, nhà ở gần đó) đi bộ một mình trên đường, tên trộm này đã nảy sinh ý đồ đồi bại. Ngay sau đó, Lư dùng vũ lực đưa cháu H lên xe đưa đến rẫy cà phê để hành lạc.

Do bé gái này la khóc, sợ những người xung quanh phát hiện nên Lư đã nắm tóc, đập đầu H hai lần xuống nền đường. Thấy cháu H bất tỉnh, Lư chở nạn nhân đến lô cà phê phía sau nhà máy chế biến hạt điều ở khối 4B, thị trấn Ea Knốp và hai lần hãm hại cháu bé. Sau khi thỏa mãn dục vọng, Lư chở bị hại đến đặt ở bờ rào nhà một người dân gần đó. Những hành vi của Lư đã khiến cháu H. tử vong.
Ngày 1/6/2008, Nguyễn Văn Lư bị Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giam theo Lệnh truy nã. Ngày 9/1/2009, HĐXX TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo này về tội Giết người, tù chung thân về tội Hiếp dâm trẻ em, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Theo PL&XH

caocao
10-12-2010, 08:48 PM
nhìn mặt thấy ghê thiệt . :toillet: