PDA

View Full Version : Tin Nhanh: Nhốn nháo vì tin 7 người tìm trầm chết trong rừng sâu



giavui
10-12-2010, 11:16 PM
Nhốn nháo vì tin 7 người tìm trầm chết trong rừng sâu


Xã Đại Quang (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) nơi có 500 người đang ngày đêm ngậm ngải tìm trầm rúng động suốt mấy ngày nay vì có thông tin một nhóm 7 người tìm trầm chết trong rừng sâu.

Chiều 10-10, cả xã Đại Quang và Đại Nghĩa (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) nhốn nháo vì thông tin một nhóm 7 người của hai xã đi tìm trầm, ăn nhầm nấm độc nên đã chết trong rừng sâu. Trong đó, xác của 2 người ở xã Đại Nghĩa được phát hiện nằm vắt vẻo trên võng. Một thông báo mơ hồ, không hề có danh tính cụ thể cũng như địa điểm cánh rừng nhưng cả xã Đại Quang nhốn nháo vì nơi này có đến 500 người đàn ông đang ngày đêm ngậm ngải tìm trầm. Bất cứ gia đình nào có người thân đi tìm trầm đều nháo nhào điện thoại tìm kiếm, hỏi thông tin nhưng không được do phần lớn người đi tìm trầm đều ở trong rừng sâu, khó liên lạc.

http://i796.photobucket.com/albums/yy249/hangnga_01/tram.jpg

Những người trúng kỳ nam 30 tỉ đồng ở xã Đại Nghĩa hồi tháng 8 vừa qua.


Mãi đến trưa 12-10, ông Trương Văn Dũng, Trưởng công an xã Đại Quang, cho biết đã liên lạc được với những người trong xã đi tìm trầm và không có ai thiệt mạng. Trước đó, có một nhóm 9 người ở xã Đại Nghĩa trúng kỳ nam hơn 30 tỉ đồng, nên hàng trăm thanh niên của huyện Đại Lộc ùn ùn lên đường đi tìm trầm ở các cánh rừng miền Trung.
Theo NLĐ



Phát hiện bộ xương người dưới mương

Trong khi kè mương thủy nông tại thôn Do Nha, xã Tân Tiến, huyện An Dương, TP Hải Phòng, một công nhân đã phát hiện dưới lòng mương có 1 xe máy. Tiến hành khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện dưới lòng mương còn có bộ xương người.

Sáng 9-10, trong khi kè mương thủy nông tại xóm 1, thôn Do Nha, xã Tân Tiến, một công nhân của Công ty Khai thác công trình thủy nông huyện An Dương đã phát hiện dưới lòng mương có 1 xe máy hiệu Loncin màu nâu đen, BKS 34K1-8694...

Ngay sau khi nhận được thông tin trên, Công an huyện An Dương đã phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường và phát hiện dưới lòng mương còn có một xác người đã phân hủy, chỉ còn lại bộ xương cùng quần áo và 1 ví da bên trong có giấy tờ mang tên Nguyễn Hoàng Tý, SN 1984, trú tại xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Cơ quan công an xác minh và được biết anh Nguyên Hoàng Tý, ở địa chỉ trên là nhân viên bảo vệ của Công ty Dịch vụ bảo vệ Hoàng Gia được phân công làm nhiệm vụ bảo vệ tại Công ty Toyota tại thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, Hải Dương.

Từ tháng 11-2008 đến tháng 12-2008, anh Nguyễn Hoàng Tý bỏ đi đâu không ai rõ.

Hiện, Công an TP Hải Phòng đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của anh Nguyễn Hoàng Tý.

Theo ANTĐ